Dự án Yeosu nhằm cải thiện môi trường biển Việt Nam

Cập nhật: 21/12/2010
Ban tổ chức Triển lãm Expo 2012 Yeosu Hàn Quốc và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vừa ký kết biên bản ghi nhớ với Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) nhằm “Nghiên cứu đánh giá các vùng ven biển dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu tại Việt Nam” và dự án “Nghiên cứu thử nghiệm bảo tồn và phục hồi môi trường biển tại Việt Nam”. Đây là hai chương trình nghiên cứu thuộc dự án Yeosu.

Bằng việc thực hiện dự án Yeosu, chính phủ Hàn Quốc đã cam kết hỗ trợ Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển năng động của khu vực duyên hải và bảo tồn môi trường biển khu vực này. Dự án được thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA.

Từ sáng kiến của chính phủ Hàn Quốc, dự án Yeosu đã được xây dựng nhằm nghiên cứu các giải pháp cho những thách thức mà các nước đang phát triển phải đối mặt trong nỗ lực bảo tồn môi trường biển. Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ 8,9 triệu USD cho các nước kém và đang phát triển để trang bị những trang thiết bị cơ bản phục vụ hoạt động bảo tồn biển và phát triển thân thiện với môi trường biển. Dự án sẽ kéo dài đến hết năm 2012. Đối với Việt Nam hiện đang phải đối phó với những thách thức về môi trường và hiện tượng nước biển dâng, dự án sẽ hỗ trợ bảo vệ hệ sinh thái ven biển và đối phó với biến đổi khí hậu. Với tổng kinh phí 350.000 USD, KOICA sẽ phối hợp với Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện các cuộc khảo sát, nghiên cứu các giải pháp làm tăng tính đa dạng sinh thái biển và giảm thiểu các tác hại của biến đổi khí hậu.

Được biết, Triển lãm Expo 2012 sẽ diễn ra tại Yeosu, Hàn Quốc từ ngày 12/5 - 12/8/2012 với chủ đề “Cho một đại dương sống động: nguồn lực phong phú và hoạt động sáng tạo”, tại đây, 75 nước tham gia triển lãm bao gồm Việt Nam sẽ giới thiệu việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên ven biển và đại dương vì sự phát triển bền vững của cả hành tinh

Thuý Bình

 

Nguồn: Báo Du lịch