Du lịch Bắc Giang - Những khởi động bước đầu

Cập nhật: 14/12/2011
Bắc Giang là tỉnh được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch với nhiều di tích, danh lam thắng cảnh đẹp, thích hợp để phát triển loại hình du lịch sinh thái và du lịch văn hóa. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả "ngành công nghiệp không khói" này, ngành du lịch của tỉnh vẫn rất cần sự quan tâm, đầu tư một cách xứng tầm.

Khởi sắc lớn nhất của ngành du lịch tỉnh Bắc Giang trong năm qua là kết quả thu hút đầu tư  cho phát triển cơ sở hạ tầng. Điển hình là xây dựng đường tỉnh 293 nối từ TP Bắc Giang đến thị trấn Thanh Sơn huyện Sơn Động và các tuyến nhánh đến các điểm du lịch như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Đồng thuộc Tây Yên Tử đã được triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, du lịch Bắc Giang còn  thu hút được sự quan tâm của các tổ chức phi chính phủ như;Tổ chức GTV của Italya đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động; Tổ chức Việt Nam Xanh và Trung tâm phát triển bền vững Việt Nam cũng đang tiến hành  khảo sát để đầu tư cho phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng, đầu tư xây dựng khu Tây Yên Tử thành khu du lịch mang tầm cỡ quốc gia.

Để du khách biết đến vẻ đẹp tự nhiên và các giá trị văn hóa độc đáo từ các di tích lịch sử, Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh cũng đã tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua việc tham gia các triển lãm, hội chợ, hội thảo với các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Với những cố gắng trong quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch, năm 2011 lượng khách đến Bắc Giang đã tăng 14 % so với năm trước, đạt 160 nghìn lượt người. Chỉ tiêu doanh thu tính cho các đơn vị kinh doanh du lịch ước đạt 62 tỷ đồng, tăng 12 % so với năm 2010. 

Tuy nhiên theo đánh giá của ngành chức năng, du lịch Bắc Giang vẫn chưa khai thác hết  tiềm năng lợi thế của mình, các doanh nghiệp lữ hành còn hạn chế, nguồn nhân lực  phục vụ cho du lịch còn thiếu, cơ sở hạ tầng vẫn đang trong quá trình đầu tư, nâng cấp nên ít nhiều cũng ảnh hưởng tới việc thu hút khách .

Sơn Động là một huyện có nhiều tiềm năng lợi thế về du lịch sinh thái, với các khu rừng thiên nhiên nguyên sinh và các khe hồ đẹp. Điển hình như điểm du lịch sinh thái Đồng Cao nơi được ví như một Tam Đảo hay Mẫu Sơn của Bắc Giang; du lịch Khe Rỗ; thắng cảnh hồ Khe Chão ...hiện mỗi năm đã đón hàng trăm lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, nhất là vào mùa hè và những ngày nghỉ cuối tuần. Thế nhưng theo anh La Triệu Vân, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Sơn Động chia sẻ: "Mặc dù tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của huyện rất rộng mở, nhưng  thực tế cho thấy các điểm du lịch trên còn chưa được đầu tư xứng tầm, đường giao thông đến các khu, điểm du lịch  chưa thuận tiện, chưa xây dựng các tour, tuyến điểm du lịch kết nối nên các loại hình phục vụ du lịch nghỉ dưỡng nơi đây còn hạn chế chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của du khách".

Để đánh thức  tiềm năng du lịch, nhằm đưa du lịch Bắc Giang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách, ngành du lịch cũng đã có sự  phối hợp chặt chẽ với các địa phương . Ông Đỗ Đức Thành, Phó Giám đốc Sở VH - TT và Du lịch cho biết:" Hiện ngành đang gấp rút hoàn thiện Quy hoạch bảo tồn tổng thể hệ thống di tích và danh thắng Tây Yên Tử. Quy hoạch khu du lịch Nham Biền ( Yên Dũng) trong đó có xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng đã được khởi công. Huyện Lục Ngạn đang tiến hành lập quy hoạch bảo vệ và xây dựng di tích chùa Am Vãi thành một điểm du lịch quan trọng của địa phương...Đây là việc làm bước đầu mở ra một lợi thế cho phát triển du lịch Văn hóa tín ngưỡng của Bắc Giang trong năm 2012 và những năm tiếp theo".


Nguồn: Báo Bắc Giang