Bán đảo Sơn Trà- Lá phổi xanh trong lòng thành phố

Cập nhật: 20/12/2011
Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về hướng đông bắc, bán đảo Sơn Trà (hay còn có tên gọi là Sơn Chà) có diện tích 60km2, chiều rộng xấp xỉ 5km, nơi hẹp nhất 2km, đường vòng quanh chân núi dài khoảng 25km hợp với mỏm nhô ra của đèo Hải Vân, tạo thành một vòng cung bao bọc vùng vịnh Đà Nẵng và cửa ngõ sông Hàn.

Bán đảo Sơn Trà là một quần thể rừng và biển đẹp nằm bên cạnh thành phố, được thiên nhiên ban tặng cho những cánh rừng xanh biếc, giống hình một cây nấm mà đầu nấm là núi Sơn Trà và thân nấm là những bãi cát bồi tụ tạo thành những bãi biển tuyệt đẹp như Bãi Rạng, Bãi Đá, Bãi Bụt, Bãi Tiên Sa....

Đứng trên đỉnh Sơn Trà ở độ cao 693 m so với mực nước biển, du khách vừa tận hưởng không khí mát dịu, trong lành của biển và núi, vừa phóng tầm mắt ra xa, toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, rặng Bà Nà - Núi Chúa... như thu gọn vào trong tầm mắt của mỗi người.  Đặc biệt nơi đây còn có ngôi chùa Linh Ứng Bãi Bụt linh thiêng và huyền bí với tượng Phật Bà Quán Thế Âm đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển, đôi mắt hiền từ nhìn xuống, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lộ như đem đến sự bình an cho con người.

Bán đảo Sơn Trà còn là khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia được công nhận vào năm 1980, có tổng diện tích tự nhiên là 4.439 ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 4.180 ha, đất có rừng là 3.431 ha (rừng tự nhiên 2.806 ha, rừng trồng 625 ha), đất chưa có rừng 748 ha.

Khu bảo tồn thiên nhiên này là nơi giao lưu giữa hai hệ động vật và thực vật tiêu biểu của hai miền Nam - Bắc, được bảo vệ theo chế độ rừng cấm quốc gia với thảm thực vật có nguồn gen thực vật nhiệt đới đa dạng, phong phú, đặc sắc gồm 298 loài thực vật thuộc 271 chi, 90 họ, 64 loại gỗ lớn, 107 cây thuốc quý và nhiều giống lan rừng...Nơi đây có hơn một trăm loài động vật với hàng chục loài quý như hươu, nai, khỉ, vượn, đười ươi... và một số loài nằm trong sách đỏ cần được bảo tồn của thế giới như gà tiền mặt đỏ, trăn gấm, thủy sinh; trong đó voọc Chà Vá được xem là loài thú sinh trưởng đặc hữu của Đông Dương cần được bảo vệ. Tại đây có hơn 400 con voọc Chà Vá chân nâu được mệnh danh là Nữ hoàng của loài linh trưởng cùng với rất nhiều khỉ như khỉ đuôi dài, khỉ vàng (nên Sơn Trà được người Mỹ gọi là Monkey Mountain – Núi khỉ).

Với khung cảnh sơn thủy hữu tình, nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đặt chân đến Đà Nẵng. Ngày nay, khoảng cách đến với bán đảo Sơn Trà càng được rút ngắn hơn khi cây cầu Thuận Phước bắc qua sông Hàn, nối liền quận Hải Châu với bán đảo Sơn Trà khánh thành vào năm 2009. Cây cầu đã nối con đường du lịch ven biển từ hầm đèo Hải Vân qua cầu Thuận Phước đến bán đảo Sơn Trà và cầu Mân Quang thuộc quận Sơn Trà rồi nối tiếp với tuyến du lịch Sơn Trà - Hội An, tạo ra một hệ thống giao thông ven biển hoàn chỉnh.

 

Thanh Phạm (Biên tập)