Cà Mau: Đầu tư xây dựng Hòn Khoai thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn

Cập nhật: 20/06/2012
Tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư, xây dựng Hòn Khoai thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn mà theo dự toán ban đầu số tiền sẽ lên tới trên 3.000 tỷ đồng. Theo đó, sẽ xây một cây cầu nối từ đất liền ra Hòn Khoai để ô tô hoạt động được; xây dựng trên 10 hạng mục công trình lớn bao gồm nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, bãi tắm…

Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí khó khăn nên tỉnh đã chủ trương xã hội hoá, trong đó ưu tiên cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện tham gia đầu tư với hình thức do hai bên thỏa thuận. Hiện nay đã có hàng chục nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Được biết, đầu tư phát triển Hòn Khoai tốn kém nhất là cầu vượt biển từ đất liền ra Hòn với chiều dài gần 20 km, chỉ riêng cây cầu này chi phí có thể lên tới trên 1.000 tỷ đồng. Ông Phạm Thành Tươi, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: Chính quyền địa phương đang cân nhắc lựa chọn nhà đầu tư trong số các nhà đầu tư đã đăng ký để sớm cấp phép, phấn đấu đến cuối năm 2012 sẽ khởi công một số hạng mục công trình.

Hòn Khoai cách đất liền 20 km, nằm về hướng Tây thuộc huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), có diện tích 4 km, chiều cao cách mặt biển 318 mét. Hòn có tất cả 5 đảo liền kề nhau là Hòn Khoai, Hòn Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Đá Lệ, Hòn Tượng. Hòn Hòn Khoai có giá trị nhiều mặt là vì nơi đây còn nguyên sơ, không có dân ở. Toàn bộ là rừng nguyên sinh, phổ biến là gỗ sao có trên trăm tuổi, thêm vào đó là hệ động thực vật với hàng trăm loài quí hiếm. Nơi đây còn là vùng đất có giá trị lịch sử với câu chuyện nhà giáo Phan Ngọc Hiển đã lãnh đạo dân quân Đất Mũi chống Pháp vào năm 1945. Ngày nay huyện cuối cùng của đất nước mang tên người Anh hùng Phan Ngọc Hiển.

 

 

Nguồn: monre.gov.vn