Việt Nam-Nhật Bản hợp tác trong quản lý và bảo vệ môi trường nước

Cập nhật: 05/07/2012
Ngày 29/06/2012, tại thành phố Vũng Tàu, Tổng cục Môi trường phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức cuộc họp lần thứ tư Ban điều phối chung dự án. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng.

Tham dự cuộc họp còn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện Lãnh đạo 5 tỉnh/thành phố tham gia dự án: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên - Huế.

Về phía Nhật Bản có ông Fumihiko Okiura, Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, ông Shigenobu OBAYASHI - Cố vấn trưởng Dự án cùng các chuyên gia JICA.

Dưới sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, thông qua JICA, Dự án đã được triển khai thực hiện từ năm 2010 với nhiều hoạt động tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và trên địa bàn 5 tỉnh/thành phố  tham gia Dự án, với các nội dung: nâng cao năng lực về rà soát và xây dựng chính sách, giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, kiểm soát ô nhiễm nước công nghiệp, nâng cao nhận thức môi trường cho các doanh nghiệp và cộng đồng, quản lý thông tin về môi trường nước ở cấp trung ương và địa phương.

Tại cuộc họp Ban điều phối chung dự án lần này, đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia dự án sẽ cùng với phía JICA, Nhật Bản thảo luận và đánh giá các kết quả chính đã đạt được trong giai đoạn 2011-2012 và xác định các kế hoạch hoạt động trong giai đoạn tiếp theo của dự án.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng đánh giá cao về các kết quả mà các chuyên gia JICA và các cơ quan, đơn vị tham gia dự án của phía Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Hoạt động của dự án đã có những đóng góp thiết thực về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn giúp Tổng cục Môi trường/Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc rà soát, sửa đổi các quy định, chính sách hiện hành về môi trường nước. Ngoài ra, Dự án cũng đã có những hoạt động rất thiết thực trong việc đào tạo, nâng cao năng lực cho các cán bộ của các Sở TNMT về xây dựng chương trình quan trắc, kiểm kê các nguồn ô nhiễm, năng lực trong phân tích và đánh giá chất lượng môi trường nước.

Cũng tại cuộc họp, ông Fumihiko Okiura, Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam phát biểu khẳng định Chính phủ Nhật Bản đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường. Ông nhấn mạnh rằng, thông qua Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam” Nhật Bản muốn chia sẽ và hỗ trợ Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường) những kinh nghiệm trong quản lý môi trường nước.

Ông Fumihiko Okiura cũng đánh giá rất cao nỗ lực của hai phía Việt Nam và Nhật Bản trong việc triển khai Dự án này, đồng thời hy vọng rằng những thành quả mà dự án đem lại sẽ góp phần tích cực trong việc xây dựng hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường nước tại Việt Nam nhằm bảo vệ và duy trì một môi trường bền vững cho Việt Nam.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Ban quản lý Dự án cùng đã nhóm họp nhằm trao đổi các kết quả và kinh nghiệm triển khai dự án giữa các cơ quan, đơn vị tham gia dự án. Đồng thời, các vấn đề về quản lý, điều phối dự án giữa các hợp phần cũng được bàn thảo tại cuộc họp, nhằm triển khai dự án một cách hiệu quả nhất, tốt nhất. 

 VEA
Ban quản lý Dự án JICA