Hành trình của những trái tim xanh

Cập nhật: 08/01/2013
Vườn quốc gia Xuân Thủy (thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) được công nhận là khu ramsar - một khu bảo tồn đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đầu tiên của Việt Nam. Đây là một khu vực có đa dạng sinh học cao, giàu sức hấp dẫn về mặt sinh thái, sinh cảnh, bản sắc văn hóa của cư dân ven biển.

Vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định

“Hành trình của những trái tim xanh” là chương trình khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn và trải nghiệm cuộc sống xung quanh vùng rừng ngập mặn ở Vườn quốc gia Xuân Thủy, được thiết kế và tổ chức đặc biệt vào mùa chim 2012 - 2013, khi những loài chim di trú từ khắp nơi trên thế giới về đây làm tổ.

Điểm nhấn của chương trình là khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn; tìm hiểu tập tính sinh học và cuộc sống của các loài chim di trú; khung cảnh làng quê yên ả miền châu thổ sông Hồng; chèo thuyền, trực tiếp tham gia bắt cá, tôm, hải sản tự nhiên ở bãi bồi; thưởng thức các món nướng hải sản tươi sống theo phong cách địa phương; giao lưu văn nghệ với các “nghệ sĩ dân gian”; tự làm quà tặng lưu niệm từ các phụ phẩm của biển.

Chương trình được một doanh nghiệp xã hội là Công ty TNHH Quà của Biển (Marine Gifts) tổ chức dành riêng cho các bạn trẻ quan tâm tới môi trường và mong muốn tìm hiểu một cuộc sống khác biệt so với nhịp sống hối hả hàng ngày của mình. Những người thực hiện mong muốn đem lại cho du khách một khoảng lặng trong đời sống để suy ngẫm và viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình với những mảng màu được lấy chất liệu từ lá chắn xanh Xuân Thủy.

 

Nguồn: : VTR