Du lịch Vĩnh Long tạo ''điểm nhấn'' thu hút du khách

Cập nhật: 25/01/2013
Với mục tiêu thu hút 950.000 lượt khách du lịch đến Vĩnh Long, doanh thu từ du lịch tăng 8% so với năm 2012, năm 2013 ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long tập trung phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với cộng đồng, đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch và tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa để tạo "điểm nhấn" thu hút khách du lịch.

Năm nay, Hiệp hội Du lịch Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch tại 14 điểm nhà vườn ở 4 xã cù lao huyện Long Hồ. Cùng với phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với cộng đồng tại xã An Bình (huyện Long Hồ), tỉnh chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp với UBND huyện Trà Ôn xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch nâng cấp Lễ hội Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều Bát Nguyễn Văn Tồn tại xã Thiện Mỹ để làm "điểm nhấn" phát triển tuyến du lịch sông Hậu.

 

Hiệp hội Du lịch Vĩnh Long và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường tổ chức và tham gia các hội chợ du lịch và sự kiện liên quan đến du lịch như Hội chợ Du lịch lữ hành quốc tế lần thứ IX, hội chợ triển lãm Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Festival hoa Đà Lạt…để đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch Vĩnh Long. Điểm mới năm nay trong phát triển du lịch ở Vĩnh Long là tỉnh tập trung xây dựng tuyến du lịch tham quan di tích lịch sử văn hóa như Nhà truyền thống Đảng bộ (huyện Trà Ôn), khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (huyện Long Hồ), khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang (huyện Tam Bình), khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bia Nam kỳ khởi nghĩa (huyện Vũng Liêm).

 

Tỉnh tiếp tục huy động nguồn vốn xã hội hóa công tác trùng tu các di tích lịch sử văn hóa như đình Trung Hòa, đình An Lạc (huyện Vũng Liêm), đình Thành Lợi (huyện Bình Minh), nhà lưu niệm Ngọc Đầu sư Nguyễn Văn Ngợi (huyện Tam Bình), Quan Thành Miếu (huyện Long Hồ), di tích Công Thần Miếu, Minh Hương Hội Quán phường 5 (thành phố Vĩnh Long)…, kết hợp với tổ chức các lễ hội như ngày hội văn hóa – thể thao dân tộc Khmer, lễ hội Dolta…tạo nên các sự kiện thu hút khách du lịch đến Vĩnh Long./.

TTXVN

Nguồn: TTXVN