Kỳ vọng Cát Tiên

Cập nhật: 07/04/2014
Vườn quả dệt vải, rèn sắt và đan lát, cùng với kho tàng dân ca phong phú. Nơi đây còn có di chỉ khảo cổ học Cát Tiên, một quần thể di tích dài hơn 10 km, dọc theo con sông Đồng Nai.

Với những ưu thế vốn có, ngoài nhiệm vụ bảo tồn, nghiên cứu khoa học, giáo dục… từ nhiều năm qua VQGCT đã tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, lượng khách hằng năm tuy có tăng lên, song kết quả mang lại nhìn chung vẫn còn khiêm tốn.  

 

Theo báo cáo của Ban giám đốc VQGCT, khách nội địa và quốc tế đến đây năm 2008: 14.684 lượt;  2010: 16.885 lượt; 2012: 18.355 lượt… Nhìn vào kết quả phát triển du lịch của VQGCT hiện nay có thể nói chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của nó.

 

 

Bài toán

Hiện tại, quốc lộ 14 và 20 được coi là 2 trục giao thông chính nối VQGCT với tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng. Nhưng cả hai tuyến đường này từ nhiều năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng. Còn tuyến Tà Lài, Núi Tượng đi vào VQGCT (theo hướng TP.HCM) thì nhỏ hẹp, nhiều khúc cua nguy hiểm. Điều này ảnh hưởng lớn đến sức hút của VQGCT đối với du khách. Một khi hạ tầng giao thông chưa được thông suốt, tạo cho du khách cảm giác ái ngại trong việc chọn lựa điểm đến để tham quan. Chưa kể, nếu chấp nhận những điểm đến như thế này, chất lượng dịch vụ cũng sẽ không làm du khách hài lòng vì giá tour sẽ tăng, do tăng thời gian vận chuyển, khiến du khách thêm mệt mỏi.

 

Trong khi đó, du khách sử dụng các phương tiện giao thông công cộng từ địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến VQGCT phải qua 2 chặng tại điểm trung chuyển cây số 125. Từ đây vào VQGCT, du khách sẽ có 2 hình thức để lựa chọn: xe taxi và xe ôm. Tuy nhiên chặng này cũng còn nhiêu khê, có không ít du khách bị cò mồi “chặt chém”, bán khách… Còn đối với du khách từ địa bàn Bình Phước sang, hiện có rất ít phương tiện dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng, chủ yếu đi bằng ô tô cá nhân hoặc xe gắn máy.

 

Để giải quyết tình trạng trên, lãnh đạo VQGCT cũng đã từng đề nghị chính quyền địa phương phát triển tuyến xe khách công cộng từ cây số 125 đến VQGCT, vừa phục vụ du khách, vừa phục vụ cho dân sinh địa phương nhưng đến nay vẫn chưa cho thấy có tín hiệu gì khả quan.

 

Để thu hút du khách, việc kết nối các điểm du lịch giữa VQGCT với các tuyến điểm du lịch khác trên địa bàn Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước là rất quan trọng. Có sự kết nối sẽ tạo ra nhiều sản phẩm du lịch, mang tính đặc thù về thiên nhiên, văn hóa, tâm linh… vốn có của mỗi địa phương. Để làm được điều này phải có bàn tay của các cơ quan quản lý chuyên ngành và công ty du lịch lữ hành.

 

Bài, ảnh: Cao Phương

Nguồn: Báo Du lịch