Du lịch biển đảo hút khách

Cập nhật: 20/05/2014
Hưởng ứng tinh thần hướng về biển đảo yêu thương những ngày gần đây, lượng khách du lịch biển đảo tăng vọt. Đặc biệt là tour đến đảo Lý Sơn, Phú Quốc, Côn Đảo... nơi được coi là địa điểm tiền tiêu của tổ quốc. Nhiều công ty lữ hành cũng tổ chức chương trình du lịch tìm hiểu chủ quyền đất nước khi đưa du khách đến các địa điểm lịch sử, bảo tàng Trường Sa-Hoàng Sa.

Du lịch biển đảo đang “hút” khác

 

Với 3.260 km bờ biển, 2.773 hòn đảo ven bờ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng hàng trăm bãi tắm đẹp, Việt Nam được cho là  có lợi thế để phát triển du lịch biển đảo. Đặc biệt nhiều hòn đảo vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Hè năm nay, khi mà tình hình Biển Đông đang nóng lên, người Việt ở khắp nơi đều có những hoạt động thể hiện lòng yêu nước, những công ty du lịch cũng có cách thể hiện của riêng mình như tổ chức nhiều tour ra biển đảo với các hoạt động không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn có các chưong trình tìm hiểu lịch sử, tham quan các di tích khẳng định chủ quyền Việt Nam. Nhiều đơn vị lữ hành cho biết mong muốn được làm du lịch ở những vùng biển sa và đảo Trường Sa. Và cũng như một cách để thể hiện ý nguyện hướng về vùng hải đảo xa xôi, rất đông người đã chọn các tour du lịch biển này, do đó lượng khách mới đầu hè đã tăng đột biến.

 

Lý Sơn hòn đảo tuyệt đẹp ở vùng tiền tiêu

 

Đảo Lý Sơn là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cách bờ biển Quảng Ngãi 24km. Do ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh cùng với ý thức bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của người dân nên đảo Lý Sơn vẫn bảo tồn được hàng trăm di tích lịch sử có lối kiến trúc độc đáo, đa dạng. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều di tích liên quan đến hải đội Hoàng Sa được thiết lập từ thời chúa Nguyễn và Triều Nguyễn sau này như Âm Linh Tự, nhà thờ Phạm Quang Ảnh...

 

 

Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những bức vách nham thạch hùng vĩ “muôn hình vạn trạng” mà còn được dạo chơi trên những bãi biển hoang sơ có bờ cát trắng mịn, làn nước trong xanh và ngắm nhìn nhiều thắng cảnh nổi tiếng như chùa Hang, chùa Đục, Miệng núi lửa giếng Tiền...Ngoài ra, đảo Lý Sơn còn có nhiều món ngon, lạ độc từ hải sản và tỏi, trong đó nổi bật nhất là món gỏi tỏi.

 

Để đến đảo Lý Sơn, du khách từ Hà Nội và Sài Gòn có thể đi máy bay đến sân bay Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Ngãi với giá khoảng 1.000.000-2.000.000 đồng rồi bắt taxi hoặc xe bus về thành phố. Với taxi thì đi đông người sẽ tiết kiệm hơn và nên mặc cả giá cho hợp lý với giá dao động 400.000-500.000 đồng/chuyến. Do mỗi ngày chỉ có 1 chuyến tàu cao tốc với giá khoảng 110.000-120.000 đồng/người ra đảo xuất phát lúc 8h nên du khách thường phải nghỉ 1 đêm ở TP Quảng Ngãi để sáng hôm sau bắt xe bus (giá khoảng 15.000/người/lượt) hoặc taxi (330.000 đồng/lượt) đi cảng Sa Kỳ (cách TP Quảng Ngãi khoảng 20km). Giá phòng nghỉ trên đảo khoảng 150.000 đồng/phòng đơn, 200.000 đồng/phòng đôi. Ngoài ra, trước khi thăm thú đảo bạn nên chuẩn bị sẵn 1 cái bản đồ Lý Sơn, bạn có thể thuê xe máy ngay tại KS với giá 150k/ngày đầy xăng hoặc 100k/ngày nếu tự đổ xăng. 

 

Đảo Phú Quốc hoang sơ

 

Phú Quốc được mệnh danh là “đảo Ngọc”, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam trong quần thể 22 đảo tại đây nằm trong vịnh Thái lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Đảo Phú Quốc cách thành phố Rạch Giá 120 km và cách thị xã Hà Tiên 45 km. Với nét hoang sơ của núi rừng, hùng vĩ của các thác nước, thơ mộng của các bãi biển..., đảo Phú Quốc sẽ là điểm đến lý tưởng cho chuyến đi nghỉ dưỡng của du khách.

 

Ở Phú Quốc chia thành 2 khu vực: vùng phía Nam đảo và vùng phía Bắc đảo. Vùng phía Bắc có những địa danh và địa điểm tham quan nổi tiếng như: khu sản xuất rượu sim, các cơ sở chế tác ngọc trai, nhà tù Phú Quốc và 2 bãi tắm đẹp nhất Phú Quốc là Bãi Kem và Bãi Sao. Ở phía Nam Phú Quốc, du khách có thể tới thăm suối Bàn Đá với những phiến đá to lớn cùng dòng nước mát và ngọt tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ. Bên cạnh đó, tại đây còn có rừng Quốc gia Phú Quốc nhưng du khách nên đi vào mùa nắng cho mát, dễ đi còn nếu đi vào mùa mưa thì sẽ rất khó khăn và nguy hiểm vì đường lầy lội lại vắng người và không có sóng điện thoại.

 

Câu mực đêm tại Phú Quốc - Ảnh: VTV

 

Đến Phú Quốc, du khách còn được khám phá chợ Dương Đông và chợ đêm Dinh Cậu, là 2 khu ẩm thực hải sản tươi ngon với đầy đủ các loại từ cá, mực đến cầu gai, hàu...Ngoài ra, trên đảo còn có những hoạt động độc đáo như lặn ngắm san hô, câu cá vào ban ngày, câu mực vào ban đêm...

 

Du khách có thể đến Phú Quốc bằng máy bay với giá vé 1 chiều đi từ Hà Nội khoảng hơn 4.000.000 đồng/người còn đi từ TP.HCM giá vé dao động từ 660.000-1.200.000 đồng/người. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể bắt tàu từ Kiên Giang từ Rạch Giá hoặc Hà Tiền để đến đảo Phú Quốc. Nếu đi từ Rạch Giá thì tàu rời bến khoảng 8h sáng với giá vé gần 400.000 đồng và phải mất 2,5 tiếng mới đến nơi. Còn nếu xuất bến ở Hà Tiên thì ra đảo chỉ mất 1,5 tiếng và giá vé khoảng hơn 200.00 đồng. Giá nhà nghỉ tại đây khoảng từ 400.000 đồng/phòng trở lên.

 

Cô Tô

Hồng Vàn một trong những bãi biển đẹp ở Cô Tô

 

Cô Tô là một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Quảng Ninh. Thiên nhiên đã ban tặng cho Cô Tô nhiều cảnh quan tuyệt đẹp mà ít nơi có thể sánh bằng. Đặt chân lên hòn đảo này, du khách sẽ được thỏa thích trải nghiệm, vui chơi trên những bãi tắm với cát trắng mịn dài hàng chục km cùng làn nước biển trong xanh như bãi Vàn Chải (phía tây đảo) có bờ biển uốn cong, bãi cát mịn, trắng tinh; khu Cầu Mỵ với những dải đá chạy dài hướng ra biển lớn...

 

Sau khi chơi đùa thỏa thích dưới biển, du khách có thể tới thăm những cảnh quan khác nhưrừng tự nhiên, hải đăng, khu tưởng niệm và tượng Hồ Chí Minh... Đặc biệt, đứng từ ngọn hải đăng, du khách có thể nhìn bao quát được toàn cảnh đảo Cô Tô và sẽ chiêm ngưỡng được bức tranh thơ mộng với màu vàng của lúa xen kẽ với màu xanh của rừng phi lao khi vào mùa lúa.

 

Để đến Cô Tô, du khách có thể bắt xe khách đi cẩm Phả, Cửa Ông tại bến xe Mỹ Đình, Lương Yên (Hà Nội) và mất khoảng 4 tiếng để tới thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn – Quảng Ninh) với giá khoảng 200.000 đồng/lượt rồi bắt xe bus vào cảng Cái Rồng. Từ cảng Cái Rồng hàng ngày có 2 chuyến tàu đi Cô Tô và ngược lại. Tàu gỗ Cái Rồng đi Cô Tô, từ thứ 2 tới thứ 6 lúc 7h và 13h thứ 4, thứ 6 và chủ nhật với giá vé khoảng 95.000 đồng và tàu cao tốc đi Cô Tô lúc 13h (lúc về Cái Rồng khoảng 8h) các ngày với giá vé 150.000 đồng. Hiện nay trên đảo Cô Tô đã có rất nhiều nhà nghỉ mới và đẹp với giá phòng dao động từ 300 – 700.000 đồng/phòng.

 

Không chỉ có nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ bàn nhau đi du lịch tự túc tới các biển đảo mà nhiều công ty lữ hành cũng đang đẩy mạnh phát triển nhiều tour du lịch tới đây cho mùa hè tới. Trước đó, dịp 30/4, nhiều tour biển đảo đã “chốt sổ” từ rất sớm, các nhà nghỉ, khách sạn cũng “cháy” phòng khiến nhiều đoàn khách lần đầu ra đảo không đặt phòng trước đã phải “chật vật” tìm nơi cư trú.

Nguồn: songmoi.vn