Xây dựng Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử ở Bắc Giang

Cập nhật: 21/05/2014
Việc xây dựng khu văn hóa tâm linh cũng nhằm làm sống lại không gian văn hóa phía Tây Yên Tử với những giá trị văn hóa vật thể là với hệ thống chùa, am, tháp... và các giá trị phi vật thể là tư tưởng của thiền phái Trúc Lâm để tạo ra động lực mới cho phát triển du lịch.


Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử, tại huyện Sơn Động, Bắc Giang.

Với tổng diện tích là gần 14.000 ha, Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử; chia làm 4 cụm chùa độc lập gồm chùa Trình, chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Sau khi hoàn thành, các chùa sẽ kết nối với Khu di tích và danh thắng Yên Tử (rộng hơn 9.000 ha) thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh để hình thành một chu trình trọn vẹn và đầy đủ nhất về con đường tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông gắn với thiền phái Trúc Lâm, Yên Tử. Đây là một thiền phái Phật giáo mang đậm bản sắc văn hóa Việt với di sản đồ sộ văn hóa vật thể và phi thể khẳng định tinh thần độc lập, tự chủ của nước Đại Việt thế kỷ XIII.

Việc xây dựng khu văn hóa tâm linh cũng nhằm làm sống lại không gian văn hóa phía Tây Yên Tử với những giá trị văn hóa vật thể là với hệ thống chùa, am, tháp... và các giá trị phi vật thể là tư tưởng của thiền phái Trúc Lâm để tạo ra động lực mới cho phát triển du lịch.

Hiện tại, hai tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đang tiến hành các bước lập hồ sơ quần thể Di tích văn hóa và danh thắng Yên Tử đề nghị UNESCO ghi danh mục Hồ sơ Di sản Thế giới.

Nguồn: VTV Online