Bao giờ biển Bình Sơn - Ninh Chữ có đội cứu hộ - cứu nạn?

Cập nhật: 22/05/2014
Ninh Thuận có 105 km chiều dài bờ biển, trong đó có nhiều bãi biển đẹp mà bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ là một điển hình.

Được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp của cả nước, nhiều năm qua, Bình Sơn- Ninh Chữ thu hút khá nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến để nghỉ ngơi, thư giãn, thế nhưng vẫn chưa có lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp.

 

Ông Trần Vượng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch (Sở VHTTDL) Ninh Thuận cho biết: Trước đây, tỉnh cũng có một Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn, trực thuộc Sở VHTTDL. Do hoạt động không hiệu quả nên Ban Quản lý này đã bị giải thể vào năm 2011. Từ đó, khu vực biển Bình Sơn -Ninh Chữ được giao lại cho UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Hải quản lý theo địa giới hành chính. “Các địa phương trên có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn; tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch và nhân dân trong tỉnh tại khu du lịch Bình Sơn-Ninh Chữ”, ông Vượng nói.

 

Ông Trần Quang - Chánh văn phòng UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, việc chưa thành lập lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp phục vụ cho phát triển du lịch biển là do thành phố không có kinh phí. Hơn nữa, do công trình công viên biển mà tỉnh đang đầu tư chưa hoàn thành và bàn giao nên thành phố vẫn chưa có kế hoạch khai thác.

 

Cũng theo ông Quang, trong hồ sơ thiết kế, công viên biển đang được đầu tư xây dựng có một đài quan sát. Khi công trình này hoàn thành, thành phố sẽ tham mưu với UBND tỉnh có giải pháp thành lập đội cứu hộ cứu nạn để phục vụ cho nhân dân địa phương và du khách được tốt hơn.

 

Chính vì chưa có đội cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp mà nhiều tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra trong thời gian qua tại khu vực bãi biển Bình Sơn- Ninh Chữ.

 

Theo Sở VHTTDL, bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ có tổng chiều dài 10 km, trong đó đưa vào khai thác bãi tắm phục vụ du lịch 6 km. Mỗi ngày có hàng trăm người đến đây tắm biển, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Chỉ tính riêng trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30.4 và 1.5 vừa qua, tỉnh đã đón khoảng 14.000 lượt khách đến tham quan du lịch, nghỉ dưỡng. Như vậy, số lượng nhân dân và du khách đến tắm biển rất đông, nhưng thực tế lực lượng cứu hộ trên địa bàn lại quá mỏng và không chuyên nghiệp, không đủ đáp ứng nhu cầu cứu hộ, cứu nạn. Điều đó khiến cho nhiều du khách cảm thấy ái ngại…

 

Do đó, việc đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân địa phương và du khách khi tắm biển là một vấn đề cần sớm được triển khai.

 

Công Tâm

Nguồn: Báo Văn hóa