Tình trạng xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra vịnh Nha Trang

Cập nhật: 12/06/2014
Phía bắc bờ biển Nha Trang đang tồn tại nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng nước và môi trường sinh thái của vịnh. Đó là tình trạng xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra biển trong thời gian dài. Nhưng đến bây giờ, không hiểu vì sao thời điểm thực hiện dự án vẫn mờ mịt, chính vì thế người dân Nha Trang và du khách vẫn còn phải tắm nước biển lẫn nước cống, nước thải sinh hoạt.


Cống thoát nước thải tại ngã 3 đường Đặng Tất - Phạm Văn Đồng - thành phố Nha Trang. Dòng nước thải đen ngòm đang ngày ngày chảy ra biển. Đã có không ít du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài bất đắc dĩ phải băng ngang cửa cống này trong lúc thưởng thức vẻ đẹp của biển. Người dân thành phố thì phải chấp nhận sống chung với điều này, dù bất lâu nay họ rất bức xúc, bởi sự ô nhiễm này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Chị Nguyễn Thị Thiết – Người dân phường Vĩnh Thọ - TP Nha Trang chia sẻ chị thường tắm ở đây, chỗ biển này mùi hôi thối, tắm về ngứa ngáy.

 


Những chia sẻ đó của chính những người dân địa phương chắc chắn sẽ làm nhiều người không khỏi giật mình, bởi một thành phố du lịch như Nha Trang, nơi có bãi biển được xếp hạng đẹp nhất cả nước thì sẽ thật khó chấp nhận khi nhìn thấy những hình ảnh này.

 


Theo đo đạc của công ty cấp thoát nước Khánh Hòa, lưu lượng nước thải xả qua 2 cống này lên đến 240 mét khối/ngày. Và cứ xả như thế này, trong một năm, biển Nha Trang sẽ nhận đến 86.400 mét khối nước thải sinh hoạt/năm. Tuy nhiên, việc đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải ở phía Bắc thành phố là một vấn đề không thể giải quyết trong một thời gian ngắn.

Bà Lý Ngọc Dung - Giám đốc Ban quản lý Dự Án cải thiện vệ sinh môi trường TP Nha Trang cho biết đã có dự án, tổng mức đầu tư là 47 triệu USD, tỉnh đang làm việc với nhà tài trợ là Ngân hàng thế giới xin trong tài khóa từ 2015 đến 2018. Tuy nhiên đến thời điểm này, các bộ, ngành cũng như Ngân hàng thế giới chưa có một quyết định dứt khoát, vẫn đang xem xét khả năng đầu tư như thế nào.

 


47 triệu USD không phải là khoản tiền nhỏ. Hơn nữa đây là khoản tiền phải đi vay. Đến bây giờ các khoản vay còn đang chờ đợi. Và việc người dân lẫn du khách tắm nước biển xen lẫn nước cống có thể kéo dài trong thời gian tới./.

 

Nguồn: ktv.org.vn