Ghé thăm Mường Phăng - nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Xã Mường Phăng, trước thuộc huyện Điện Biên - nay thuộc TP. Điện Biên Phủ , tỉnh Điện Biên là nơi đặt Sở Chỉ huy của quân đội ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Những ngày hướng đến Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, vùng căn cứ địa Mường Phăng luôn tấp nập những đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm.

Khám phá rừng đá tai mèo trên cao nguyên Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Những lớp đá tai mèo lởm chởm nằm san sát trải dài khắp các thung lũng, uốn lượn giữa lưng đồi trên cao nguyên Tả Phìn (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) tạo nên một vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vỹ, đã và đang trở thành điểm đến khám phá hấp dẫn của du khách.

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, quảng bá giá trị lịch sử - văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên nơi vùng đất anh hùng

(TITC) - Tối ngày 16/3, tại thành phố Điện Biên Phủ đã chính thức diễn ra Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Lễ hội Hoa Ban năm 2024. Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu với quy mô cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Điện Biên để chuẩn bị tốt cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024

(TITC) - Chiều ngày 04/3, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Điện Biên về rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024 và Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững”.

Sử dụng logo, hình ảnh Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 trong tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng

(TITC) - Ngày 26/02, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành văn bản số 307/CDLQGVN-QLXT gửi Sở Du lịch và Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố về việc tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2024.

Bộ VHTTDL sẽ cùng tỉnh Điện Biên tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia 2024 và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(TITC) - Chiều ngày 20/2, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường đồng chủ trì buổi làm việc.

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ 2024

Ngày 16/3, Lễ hội Hoa Ban gắn với Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ 2024 sẽ chính thức được khai mạc với chủ đề "Về miền Hoa Ban".

Năm Du lịch quốc gia Điện Biên

Điện Biên sẽ là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2024. Chương trình khai mạc sẽ tổ chức vào ngày 16/3 tại TP Điện Biên Phủ, gắn với lễ hội hoa ban 2024. Xuyên suốt Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có 169 sự kiện cấp quốc gia, cấp tỉnh với sự tham gia của 33 tỉnh, thành phố.

Khởi động năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

Tối ngày 31/12, Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ IX và Giải vô địch các Câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ IV chính thức khai mạc tại thị xã Mường Lay. Đây là sự kiện mở màn, khởi động năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Năm Du lịch Quốc gia - Bình Thuận 2023 khép lại thành công, chào đón Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024

(TITC) - Tối ngày 27/12, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Bình Thuận 2023 đã long trọng diễn ra.