Chuyển đến nội dung
Thứ 4, ngày 04/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • “Khơi thông” du lịch Hà Tĩnh, tạo điểm nhấn cho vùng Bắc Trung Bộ

“Khơi thông” du lịch Hà Tĩnh, tạo điểm nhấn cho vùng Bắc Trung Bộ

Cập nhật: 04/07/2024

Mặc dù có nhiều tiềm năng, đặc biệt là du lịch biển, du lịch nông nghiệp nhưng so với nhiều tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh vẫn được xem là “vũng trũng du lịch” do chưa khai thác hết các tiềm năng.

Đoàn khảo sát của Sở Du lịch Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành thuộc CLB lữ hành UNESCO tại Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Quyên

Tài nguyên tự nhiên đa dạng

Hà Tĩnh có tiềm năng du lịch khá toàn diện, nhiều danh lam thắng cảnh kỳ thú như núi Hồng, sông La, đèo Ngang, dãy Hoành Sơn Quan, hồ Kẻ Gỗ, suối nước nóng Sơn Kim, vườn quốc gia Vũ Quang. Ngoài ra, Hà Tĩnh có 137 km bờ biển, nhiều bãi tắm đẹp, các khu bảo tồn thiên nhiên. Đây cũng là quê hương của nhiều danh nhân gắn với di tích lịch sử, văn hóa như Đại thi hào Nguyễn Du, Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, đền thờ Vua Mai Hắc Đế, chùa Hương Tích, khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc...

Theo Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Trần Nguyễn Huỳnh, cùng với tập trung thế mạnh là du lịch biển với những bãi biển đẹp hoang sơ như: Xuân Thành, Thiên Cầm, Thạch Hải, Đèo Con, Hà Tĩnh đang phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn, phát huy lợi thế tự nhiên, sinh thái để xây dựng sản phẩm du lịch xanh bền vững.

Đoàn khảo sát tham quan Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông. Ảnh: Hoàng Quyên

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, năm 2023, tổng lượt khách tham quan đạt 3.361.000 lượt khách (tăng 110% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 34% so với kế hoạch cả năm 2023). Vào một số thời điểm, như dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, nhiều điểm du lịch Hà Tĩnh đông kín khách vui chơi, tạo sức hút mới cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Hồ Thiên Tượng (xã Hồng Lĩnh) được xếp hạng Di tích Quốc gia từ năm 2004. Ảnh: Hoàng Quyên

Tạo thương hiệu du lịch Bắc Trung Bộ

Mặc dù được đánh giá là vùng đất có nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch biên giới (giáp Lào) nhưng Hà Tĩnh vẫn bị đánh giá là “vùng trũng” của du lịch miền Trung. Tại cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp du lịch Hà Nội diễn ra vào sáng 28/6, đa số các doanh nghiệp du lịch cho rằng, du lịch Hà Tĩnh còn đơn giản, hạ tầng đầu tư đơn sơ nên chưa thu hút được các đơn vị lữ hành. Với những khách lẻ, Hà Tĩnh mới là điểm dừng chân, chưa phải là điểm lưu trú hấp dẫn.

Khảo sát vườn trầm đặc sản của Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Quyên

Để “khơi thông” cho du lịch Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, với những tiềm năng hiện có, Hà Tĩnh cần xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với từng đối tượng, tầng lớp khác nhau. Ngoài ra, các điểm đến cần có sự sáng tạo, đổi mới trong việc trưng bày các sản phẩm, đưa ứng dụng công nghệ vào phục vụ khách.

Đồng quan điểm này, Tổng Giám đốc Công ty TNHH du lịch, quản lý khách sạn và bất động sản (VOH) Nguyễn Văn Quảng gợi ý, các hệ thống dịch vụ tại các điểm du lịch cần phải được nâng cấp chuyên nghiệp như hệ thống nhà vệ sinh, chính sách thanh toán điện tử linh hoạt.

Còn theo Giám đốc Công ty lữ hành S-Travel Nguyễn Hồng Thắng, Hà Tĩnh cần có quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết cho các khu du lịch, tránh đầu tư dàn trải, ồ ạt làm mất cảnh quan, bản sắc, có thể gây lãng phí, trong đó cần tập trung cho du lịch sinh thái, tự nhiên.

Khảo sát cơ sở sản xuất mật ong rừng. Ảnh: Hoàng Quyên

Đóng góp cho hoạt động liên kết du lịch giữa Hà Nội với tỉnh Hà Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn khảo sát sản phẩm du lịch tới các tỉnh miền Trung.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh Trần Quốc Lâm thông tin, tới đây, Hiệp hội sẽ thực hiện chương trình ký kết hợp tác với ngành đường sắt Việt Nam với kỳ vọng sẽ mở thêm tuyến mới để du khách miền Bắc dễ dàng du lịch Hà Tĩnh.

Từ ngày 26 đến 28/6, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, Câu lạc bộ lữ hành UNESCO với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp tổ chức chuyến khảo sát các điểm du lịch nông nghiệp và các cơ sở làng nghề, sản xuất sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh như: Hồ Thiên Tượng (xã Hồng Lĩnh), chùa Hang (xã Hồng Lĩnh), đền Cả (xã Hồng Lĩnh), Khu du lịch văn hóa - sinh thái Hải Thượng (huyện Hương Sơn), HTX mật ong (huyện Hương Sơn), cơ sở sản xuất, kinh doanh trầm (huyện Hương Khê)...

Hoàng Quyên

Báo Hà Nội mới – hanoimoi.vn – Đăng ngày 28/06/2024
Từ khóa: đèo ngang, du lịch Hà Tĩnh, du-lich-bien, Hồ Kẻ Gỗ, vùng Bắc Trung Bộ

Tin liên quan

Vị thế chiến lược của biển và hải đảo trong phát triển Du lịch Việt Nam

(TITC) – Biển và hải đảo không chỉ là món quà vô giá được thiên nhiên ban tặng mà còn là nguồn lực chiến lược trong phát triển Du lịch Việt Nam. Phát huy hiệu quả giá trị, vai trò của biển và hải đảo sẽ góp phần đưa Du

Bình Định tích cực khôi phục rừng ngập mặn – nền tảng cho phát triển bền vững ven biển

(TITC) – Rừng ngập mặn không chỉ là “lá chắn xanh” kiên cường bảo vệ vùng ven biển khỏi sóng gió, mà còn là một phần thiết yếu trong chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và duy trì sinh kế lâu

Du lịch an toàn – nói không với ma túy

Bản sắc du lịch mới

Phát triển du lịch xanh ở Thanh Hóa

Xem tiếp

Tin nổi bật

Vị thế chiến lược của biển và hải đảo trong phát triển Du lịch Việt Nam

Bình Định tích cực khôi phục rừng ngập mặn – nền tảng cho phát triển bền vững ven biển

Du lịch an toàn – nói không với ma túy

Trảng cỏ Bù Lạch – “Lá phổi xanh” giữa đại ngàn Bình Phước

Bộ VHTTDL hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79043711

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC