Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 03/07/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Du lịch xanh
  • /
  • Không có tê giác chết tại Vinpearl Safari Phú Quốc

Không có tê giác chết tại Vinpearl Safari Phú Quốc

Cập nhật: 25/02/2016

Ngày 24/2, Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang đã có văn bản số 43/BC-SNNPTNT báo cáo chính thức về tình hình hoạt động của dự án Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc.

Báo cáo cho biết: Ngày 23/2/2016, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang đã kết hợp với Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường – Công an tỉnh, tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế và hồ sơ tại Vườn thú Viperarl Safari (VPS) về việc chấp hành quy định của pháp luật về gây nuôi động vật hoang dã, kết quả như sau: Về nhân sự quản lý: Hiện tại, số lượng cán bộ nhân viên tại VPS là 232 người. Trong đó: cán bộ nhân viên trực tiếp phụ trách chăm sóc, nuôi dưỡng động vật là 96 nhân viên và bao gồm 08 chuyên gia nước ngoài.

Số lượng động vật: VPS hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 104 loài động vật bao gồm thú, chim và bò sát, trong đó: 56 loài nhập khẩu (25 loài được cơ quan quản lý CITES cấp phép) và 48 loài có nguồn gốc trong nước (15 loài thuộc diện quản lý theo Nghị định 32, Nghị định 160 của Chính phủ).

Số lượng động vật sổng chuồng là 135 cá thể, Khỉ đuôi dài còn nhỏ, do thiết kế của chồng là nuôi Khỉ lớn và vài chục cá thể bị suy yếu, chết do quá trình vận chuyển, sốc môi trường.

Số lượng động vật chết là 108 cá thể (Do ảnh hưởng của quá trình vận chuyển, một số cá thể bị giảm sút sức khoẻ, chưa thích nghi với môi trường, thổ nhưỡng và khí hậu). Không có động vật quý hiếm bị chết như: sư tử, hổ báo, tê giác. VPS cam kết không có dấu hiệu động vật chết do dịch bệnh. Toàn bộ động vật chết được xử lý theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong tổng số 108 cá thể động vật được cho là đã chết, nhưng báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang lại không liệt kê danh sách tên, số lượng cụ thể những loài động vật chết.

Tổng số động vật nhập về VPS là 2.236 cá thể. Tổng số động vật hiện còn là (tới ngày 19/02/2016) là 2.004 cá thể. Số lượng động vật tăng do sinh sản là 12 cá thể.

Theo kết luận kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Kiên Giang thì VPS đã thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng động vật đúng quy định pháp luật cũng như các tiêu chuẩn về phúc lợi động vật - chuồng trại được thiết kế đảm bảo an toàn, phù hợp cho đặc tính sinh học từng loài động vật; quy trình chăm sóc sức khỏe động vật được giám sát bởi đội ngũ chuyên gia là các bác sĩ Thú y có kinh nghiệm. Không có việc nhân viên tháo chạy khỏi vườn thú như thông tin đã nêu. Về môi trường VPS thực hiện đúng theo Đề án đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Hệ thống xử lý rác/nước thải theo đúng quy định.

Trao đổi với PV Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường, ông Trương Thanh Hào - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang khẳng định “Đây là vấn đề nóng, chúng tôi đã kiểm tra khẩn trương rất khách quan, đúng sự thật và Chi cục Kiểm lâm đã báo cáo kết quả đến Giám đốc Sở NN&PTNT, để báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang và đang chờ xin ý kiến chỉ đạo”.

Bài & ảnh: Giang Sơn

baotainguyenmoitruong.vn
Từ khóa:

Tin liên quan

Huế phát triển nhiều điểm du lịch giảm thiểu rác thải nhựa

TP. Huế xác định, giảm rác thải nhựa là nhiệm vụ quan trọng để phát triển du lịch xanh, bền vững tại các điểm du lịch trên địa bàn.

Du lịch nha khoa – Hướng đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch Đồng Tháp

Đồng Tháp được biết đến với nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước. Mô hình du lịch nha khoa vừa ra đời là sản phẩm được các phòng khám nha khoa trên địa bàn triển khai kết hợp

Hải Phòng: Đánh thức di sản giữa lòng phố cảng

Độc đáo kiến trúc nhà tre gần Vườn Quốc gia Cúc Phương

Kinh tế địa phương và tín chỉ carbon

Xem tiếp

Tin nổi bật

Du lịch nha khoa – Hướng đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch Đồng Tháp

Hải Phòng: Đánh thức di sản giữa lòng phố cảng

Kinh tế địa phương và tín chỉ carbon

Cà Mau phát triển du lịch thích ứng biến đổi khí hậu

Quảng Nam: Bảo tồn di sản từ nền tảng đời sống cộng đồng

Xem nhiều nhất

Enchanting journey to Binh Chau Beach
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững
Đi bộ xuyên rừng chinh phục núi Cấm - An Giang
No posts found

Copyright: VIET NAM NATIONAL AUTHORITY OF TOURISM

Webmaster: TOURISM INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

Address: No. 33, Alley 294/2 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi

Responsible for content: Tourism Information Technology Center

License number: 78/GP-TTĐT dated 29 May 2020

Số lượt truy cập: 72689036.

CATEGORIES

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn

© TITC