Chuyển đến nội dung
Thứ 2, ngày 16/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Lâm Đồng: Mở hướng du lịch trải nghiệm cùng cà phê

Lâm Đồng: Mở hướng du lịch trải nghiệm cùng cà phê

Cập nhật: 10/01/2023

Trong chuỗi sản xuất - kinh doanh - chế biến - trải nghiệm mà Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Tám Trình (xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) theo đuổi, phân khúc trải nghiệm cùng cà phê mới hình thành vào cuối năm 2022 nhưng lại đang mở ra một hướng đi đầy hứa hẹn.

Cà phê được pha chế bởi chuyên gia

30 năm đứng chân trong ngành cà phê, nhớ về chặng đường đã qua, ông Đoàn Mạnh Trình - Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Tám Trình, thành thật: “Phải nói thẳng rằng, trước đây cũng chỉ là buôn và bán nhân cà phê, chứ không hề biết đến chất lượng cà phê như thế nào, ly cà phê mình uống nó ra sao. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ năm 2012, khi những người con của tôi đang theo học tại TP Hồ Chí Minh mời bố mẹ xuống đấy chơi, rồi rủ đi thưởng thức cà phê ở khách sạn New World. Theo thói quen cũ của người Việt, tôi bước vào quán tìm một chỗ ngồi, đợi nhân viên quán bưng nước và cà phê tới. Nhưng cung cách phục vụ ở đây rất khác, khách hàng phải xếp hàng, tự đăng ký món, tự bưng bê, phục vụ... Trong khi đó, giá cả thì không hề rẻ chút nào, 95.000 đồng/1 ly cà phê, ở thời giá năm 2012”.

Quá bất ngờ với cách thâm nhập thị trường Việt Nam của các hãng cà phê thế giới như Starbucks, Coffee Bean..., những thành viên trong gia đình ông nghĩ người nước ngoài không có cà phê như ở ta sao họ sản xuất được cà phê thành phẩm để bán với giá thành cao như thế? Trong khi mình sống trên đất cà phê, lại không sản xuất cà phê và bán như người nước ngoài? Từ thắc mắc ấy, Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Tám Trình đi đến quyết định sản xuất cà phê cao cấp, và nghe ngóng những phản hồi của thị trường. Muốn vậy, chất lượng nguyên liệu đầu vào là yếu tố then chốt, quyết định chất lượng sản phẩm. Trên diện tích đất cà phê của gia đình, Công ty Xuất nhập khẩu cà phê Tám Trình tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của cà phê organic, từ khâu chăm sóc, thu hái đến khâu phơi sấy, rang xay... “Thế nhưng, sản phẩm cà phê rang xay cung ứng ra thị trường chưa được thị trường chấp nhận”, Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Tám Trình Đoàn Mạnh Trình cho biết.

Tiếp tục nghiên cứu, từng bước hoàn thiện các quy trình, cuối cùng sản phẩm cà phê rang xay của Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Tám Trình đã được thị trường chấp nhận, nhất là thị trường trong nước. “Hiện, mỗi năm, Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Tám Trình cung ứng ra thị trường khoảng 200 tấn cà phê rang xay và trên 2.000 tấn cà phê nguyên liệu sạch cho các công ty sản xuất cà phê thành phẩm trong và ngoài nước”, ông Đoàn Mạnh Trình chia sẻ. Theo ông, việc sản xuất cà phê cao cấp đã mang lại hiệu quả kinh tế rất ấn tượng cho người trồng cà phê. Nhận thức của người trồng cà phê cũng thay đổi. Mọi người đã quan tâm nhiều đến chất lượng hạt cà phê và hiểu rõ lợi ích cũng như giá trị của sản phẩm cà phê organic. Hiện tại, Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Tám Trình đang liên kết chặt chẽ với gần 200 nông hộ về sản xuất cà phê cao cấp và mở rộng liên kết với trên 1.000 nông hộ để sản xuất cà phê cao cấp. Cuối năm 2022, Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Tám Trình đã đầu tư các hạng mục công trình trên diện tích 4,5 ha tại xã Gia Lâm để tổ chức, khai thác tour du lịch trải nghiệm cùng cà phê, với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Tại đây, khách tham quan sẽ được trải nghiệm, tìm hiểu các quy trình sản xuất cà phê: trồng trọt, thu hái, sàng lọc trái cà phê, phơi sấy, rang xay, pha chế và thưởng thức ly cà phê. Mỗi quy trình sẽ có những chuyên gia trực tiếp hướng dẫn, giúp khách tham quan nắm rõ hành trình của từng loại cà phê, từ nông trại đến ly cà phê. Chị Huỳnh Diễm Quỳnh, một Việt kiều ở Canada, đến trải nghiệm ở Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Tám Trình, hào hứng: “Ngoài việc được thưởng thức ly cà phê rất sạch, rất chất lượng, tôi còn biết thêm rất nhiều điều thú vị về cà phê”.

Theo chị Đoàn Ngọc Bích, Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Tám Trình, du lịch trải nghiệm cùng cà phê là cách để hiện thực hóa chuỗi giá trị sản xuất - kinh doanh - chế biến - trải nghiệm, cũng là cách để gia tăng các chuỗi giá trị của cà phê, qua đó tôn vinh người trồng cà phê, quảng bá cà phê Việt với du khách quốc tế. Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Tám Trình đang tính toán xây dựng thêm cơ sở lưu trú, cùng các món ẩm thực, cũng như kết nối với các nông hộ trong vùng để mở rộng tour trải nghiệm.

Trịnh Chu

Báo Lâm Đồng – baolamdong.vn – Đăng ngày 09/01/2023
Từ khóa: du lịch cà phê, du lịch trải nghiệm, Lam-Dong

Tin liên quan

Pù Luông mùa lúa chín

Tháng Sáu, khi cái nắng miền xuôi nung nấu mặt đường, cũng là lúc Pù Luông bước vào mùa rực rỡ trong năm. Những thửa ruộng bậc thang trải dài như bản đồ mùa vụ được dệt bởi bàn tay của bao thế hệ. Không còi xe, không vết chắp

Phát động giải chạy “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy”

Hưởng ứng tinh Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2025), Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì tổ chức chương trình “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy”, diễn ra trong 2 ngày 28 – 29/6/2025 tại Quảng trường 30/10,

Gắn du lịch cộng đồng với xây dựng nông thôn mới

Tháng hành động phòng, chống ma túy 2025: “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy”

Khai thác tiềm năng carbon từ biển

Xem tiếp

Tin nổi bật

Khơi dậy tình yêu đại dương trong thế hệ trẻ

Trải nghiệm du lịch trồng rừng ở Bến Tre

Nghệ thuật cất tiếng nói vì môi trường

Hội thảo “Hành động vì một Phú Quốc xanh, không phát thải” tại Kiên Giang

‘Cùng hành động vì biển xanh’ – Hành trình của 10.000 trái tim lan tỏa thông điệp sống xanh

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững
No posts found

Copyright: VIET NAM NATIONAL AUTHORITY OF TOURISM

Webmaster: TOURISM INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

Address: No. 33, Alley 294/2 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi

Responsible for content: Tourism Information Technology Center

License number: 78/GP-TTĐT dated 29 May 2020

Số lượt truy cập: 72689036.

CATEGORIES

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn

© TITC