Năm 1989, khi Quảng Bình trở về địa giới cũ, một tổ hợp xây dựng nhỏ được sinh ra trên mảnh đất gió Lào cát trắng với 20 công nhân. Sau 20 năm, tổ hợp ấy đã vươn mình trong gió cát để trở thành một tập đoàn kinh doanh đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực với gần 2.000 cán bộ - công nhân mang tên Trường Thịnh.
Hoa xương rồng trên cát
Năm 1989, Quảng Bình tái lập tỉnh. Ngày ấy, những người con Quảng Bình trở về với hừng hực khí thế xây dựng lại quê hương trên mảnh đất hoang tàn, đổ nát do tàn dư của chiến tranh để lại.
Làm gì đây để góp phần xây dựng quê hương? Trăn trở ấy đã thôi thúc tôi quyết tâm thành lập tổ hợp xây dựng. Ai thuê gì làm nấy, từ những công trình làm thầu phụ có giá trị chỉ vài chục triệu đồng đến những công trình hàng chục tỷ đồng... ông Võ Minh Hoài - Chủ tịch Tập đoàn Trường Thịnh nhớ lại.
Sau 5 năm “nếm mật nằm gai”, năm 1994, gặp làn gió đổi mới, tổ hợp nhỏ ấy chính thức trở thành Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Trường Thịnh với số vốn ít ỏi 4,5 tỉ đồng, máy móc thiết bị cũ kỹ, kinh nghiệm thi công còn non trẻ. Nhưng bằng những chiến lược đúng đắn, những bước đi vững chắc, từ một công ty chuyên xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, dân dụng...
Trường Thịnh đã mạnh dạn nghiên cứu thị trường, tham gia đầu tư kinh doanh vào nhiều lĩnh vực mới như: sản xuất chế biến sản phẩm gỗ mỹ nghệ, nội thất cao cấp; đầu tư các nhà máy thủy điện; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; đầu tư các công trình theo hình thức BOT, đặc biệt khu nghỉ dưỡng Sun Spa Resort ở Bảo Ninh (Đồng Hới) đã trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch cao cấp của Việt Nam.
Với phương châm kinh doanh lấy chữ Tín làm đầu, đến nay Trường Thịnh có trong tay tổng số vốn kinh doanh lên đến 1.265 tỷ đồng, là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn, có tổng mức đầu tư trên 7.000 tỷ đồng, trong đó chính thức triển khai hơn 3.000 tỷ đồng. Riêng năm 2009, sản lượng của công ty đạt gần 500 tỉ đồng, doanh thu 280 tỷ đồng, nộp ngân sách tăng 150% so với năm 2008, thu nhập bình quân lao động trên 4 triệu đồng/người/tháng.
Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Trường Thịnh luôn chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...
Tập đoàn đã chi hàng chục tỷ đồng để đóng góp vào các Qũy từ thiện, tài trợ các hoạt động vì sự phát triển cộng đồng. Chỉ riêng năm 2009, Trường Thịnh đã chi hơn 1,2 tỷ đồng cho công tác này.
Với những thành tích đạt được, Tập đoàn Trường Thịnh đã được Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương ghi nhận thành tích và có những khen thưởng xứng đáng. Các sản phẩm của Công ty còn dành nhiều giải thưởng do các hội đồng khoa học, các tạp chí lớn và các tổ chức uy tín vinh danh, trao tặng.
Tháng 6/2009, Trường Thịnh chính thức chuyển đổi thành Công ty CP tập đoàn Trường Thịnh, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với 15 đơn vị thành viên. Mười lăm năm một chặng đường không phải là dài nhưng đối với Trường Thịnh thì quả thực là “phi thường”, trở thành một Tập đoàn kinh tế, bộ máy được sắp xếp, tổ chức theo một mô hình tiên tiến, hiện đại và có khoa học, phù hợp với thực trạng của Công ty và những yêu cầu mới trong thời kỳ hội nhập. Trường Thịnh như bông hoa xương rồng nở trên cát.
Làm du lịch từ cát trắng
Bảo Ninh - trong ký ức không xa của nhiều người là doi cát nhỏ ngợp nắng nhoi ra cửa sông Nhật Lệ, lô nhô những căn nhà lụp xụp núp dưới bóng dừa, phi lao gầy guộc. Còn Bảo Ninh trong ký ức của người Đồng Hới là những đồi cát ngày hè nóng bỏng bàn chân. Thế nhưng, đó là chuyện của ngày xưa.
Bây giờ nhắc đến Bảo Ninh, người ta nghĩ ngay đến Khu du lịch sinh thái Sun Spa - Mỹ Cảnh nổi tiếng. Một khu du lịch cao cấp rộng hàng chục héc ta bao gồm 8 khu chức năng: Trung tâm thương mại, khách sạn, Sun Spa Resort tiêu chuẩn 4 - 5 sao, biệt thự, nghỉ dưỡng, khu văn hóa biển, giải trí...
Khu du lịch này đã làm đẹp thêm cho cảnh quan thơ mộng của Nhật Lệ - Đồng Hới. Và người tạo nên sự đổi thay kỳ diệu ấy lại chính là nhà doanh nghiệp trẻ Võ Minh Hoài. Nhớ lại ngày xưa, từng có người gàn anh: Nếu đã bỏ ra cả mấy trăm tỉ xây dựng khu du lịch thì chọn nơi khác, thiếu gì nơi có thể đầu tư xây dựng khu du lịch mà lại chọn vùng cát trắng Bảo Ninh? Thế nhưng anh Hoài lại nghĩ, có nơi đâu đẹp như nơi này? Đầu tư ở đâu thuận lợi bằng chính làng quê của mình.
Và khi đã quyết chí, Võ Minh Hoài bắt tay thực hiện dự án biến vùng cát trắng trở thành khu du lịch nổi tiếng. Những thảm cỏ xanh, cây cảnh được kỳ công chuyển từ nơi khác đến trồng phủ trên cát. Những dãy nhà cao tầng, khuôn viên, bể bơi, bãi tắm... mọc lên. Sau hai năm, khu du lịch nghỉ dưỡng đã đi vào đón khách...
Định hướng cho tương lai
Về chiến lược của Trường Thịnh trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ từng bước củng cố và hoàn thiện mô hình hoạt động, công chúng hoá trong công tác tài chính bằng việc đăng ký niêm yết lên sàn chứng khoán nhằm thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư. Đảm bảo thu nhập cho mỗi cán bộ quản lý gián tiếp từ 100-150 triệu đồng/năm, người lao động trực tiếp từ 50 đến 100 triệu đồng/năm. Tập đoàn sẽ chú trọng đầu tư vào du lịch, lĩnh vực bất động sản, các khu đô thị, chung cư, cao ốc và văn phòng cho thuê...
Đặc biệt là nhà ở cho người có thu nhập thấp, tạo điều kiện về nhà ở cho CBCN-LĐ làm việc tại Tập đoàn. Chủ tịch Tập đoàn Võ Minh Hoài, mơ ước làm giàu thì có nhiều người, nhưng anh muốn cùng với sự làm giàu mình để lại trên quê hương một dấu ấn... Ước mơ ấy như khẳng định thêm khát vọng làm giàu của bao người dân Quảng Bình quyết vươn lên, không cam chịu đói nghèo.
P.V