Chuyển đến nội dung
Thứ 7, ngày 10/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • /
  • Mái nhà xanh tiết kiệm điện năng

Mái nhà xanh tiết kiệm điện năng

Cập nhật: 20/08/2009

Chính quyền thành phố Toronto, Canada vừa thông qua một quy chế mới về xây dựng. Theo đó, mọi tòa nhà mới xây có diện tích sàn từ 2.000m2 trở lên sẽ phải dành từ 20 đến 60% mái để trồng cây xanh. Một mái nhà phủ đầy cây xanh sống động thay cho bêtông bức bối, vô cảm đang là xu hướng thời thượng ở nhiều nước công nghiệp phát triển.Sự lựa chọn khôn ngoan

Những người đến tham quan nhà máy Ford Motor tại Dearborn, Michigan sẽ ngạc nhiên bởi sau khi hết các tầng cầu thang dẫn lên mái, họ sẽ thấy mình đứng giữa một cánh đồng cỏ mênh mông, xanh ngắt màu dây trường sinh điểm xuyết những bông hoa đồng nội rực rỡ. Với diện tích 42.000m2, đây là một trong những mái nhà xanh rộng nhất thế giới.

Bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để biến mái nhà thành đồng cỏ, Ford không chỉ hướng tới mục tiêu cải tạo cảnh quan. Mái nhà xanh của nhà máy thực chất là một phần của hệ thống xử lý nước mưa bằng phương pháp tự nhiên, có khả năng làm sạch 76 triệu m3 nước mỗi năm. Chi phí để thiết lập toàn bộ hệ thống này chỉ là 18 triệu đôla, trong khi nếu xây dựng khu xử lý nước theo phương pháp cơ học, Ford sẽ phải mất không dưới 50 triệu đôla.

Mái nhà xanh còn giúp Ford tiết kiệm được 5% chi phí điện năng dùng cho hệ thống điều hòa không khí. Mái nhà được lớp cây cối che chắn khỏi tác động của tia tử ngoại từ ánh sáng mặt trời và hiệu ứng sốc nhiệt (chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm) nên tuổi thọ tăng gấp 2 lần.

Chống úng ngập bằng mái nhà

Trồng cây xanh trên mái nhà không phải là một phát kiến mới của thời đại công nghiệp. Từ nhiều thế kỷ nay, người dân phía bắc bán đảo Scandinavia đã quen sống trong những ngôi nhà trên mái mọc đầy cỏ dại, rêu và địa y. Nhưng chỉ đến những năm 1960, sau khi nước Đức đi tiên phong trong việc biến mái của các cao ốc hiện đại thành các khu vườn thì xu hướng này mới lan rộng ra toàn thế giới.

Ngày nay, khoảng 10% mái nhà ở Đức đã được xanh hóa.

Lợi ích dễ nhận thấy nhất của những mái nhà xanh là điều hòa nhiệt độ cho tòa nhà và môi trường xung quanh. Nghiên cứu của ĐH Cardiff (Anh) thực hiện năm 2007 tại 9 thành phố lớn trên thế giới cho thấy, nếu toàn bộ tường và mái nhà ở những nơi này được bao phủ bằng cây xanh thì nhiệt độ khu vực có thể giảm từ 3,6oC đến 11,3oC. Ở nơi nền nhiệt độ càng cao thì hiệu quả làm mát mà mái nhà xanh mang lại càng lớn.

Với những đô thị thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ngập úng sau những trận mưa lớn, mái nhà xanh có thể là một giải pháp thú vị. Thảm thực vật nếu được bố trí khoa học có thể giữ lại đến 75% lượng nước mưa rơi xuống mái nhà, sau đó dần dần trả lại khí quyển thông qua quá trình ngưng tụ và bay hơi tự nhiên. Các chất gây ô nhiễm trong nước mưa sẽ được giữ lại ở lớp đất.

Với các cư dân thành thị, những khu vườn trên mái nhà là cơ hội để họ tự tay trồng và thưởng thức rau quả hữu cơ chất lượng đảm bảo 100%. Và nó cũng là cơ hội để họ sống gần gũi hơn với thiên nhiên. Các nghiên cứu cho thấy, hệ sinh thái ở những khu vườn trên nóc các tòa nhà cao đến 19 tầng vẫn có rất nhiều loài chim và côn trùng có ích.

VFEJ
Từ khóa:

Tin liên quan

“Đánh thức” tiềm năng du lịch phố cổ Hà Nội

Không gian phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) không chỉ lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô mà còn chứa đựng những tiềm năng về du lịch. Làm sao để khai thác du lịch xứng tầm, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp

Hương ước của buôn du lịch cộng đồng Akŏ Dhông (Đắk Lắk)

Trong quá trình đô thị hóa, hương ước phát huy vai trò vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa cân bằng nhịp sống của buôn du lịch cộng đồng Akŏ Dhông (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Du lịch “về nguồn” qua di tích thời kháng chiến chống Pháp

Nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam từ dòng khách cao cấp

Bắc Kạn gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Xem tiếp

Tin nổi bật

“Đánh thức” tiềm năng du lịch phố cổ Hà Nội

Du lịch “về nguồn” qua di tích thời kháng chiến chống Pháp

Bắc Kạn gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Lộc An khởi điểm cho du lịch cộng đồng

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2025: Công nghệ xanh để đại dương bền vững

Xem nhiều nhất

Enchanting journey to Binh Chau Beach
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79033573

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC