Chuyển đến nội dung
Thứ 7, ngày 17/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Miền Trung: Kỳ vọng sản phẩm du lịch mới lạ chào đón năm 2022

Miền Trung: Kỳ vọng sản phẩm du lịch mới lạ chào đón năm 2022

Cập nhật: 28/12/2021

Không chỉ nỗ lực tạo ra các sản phẩm du lịch mới lạ, các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và TP Đà Nẵng đang chuẩn bị khai trương nhiều không gian văn hóa đặc trưng để thu hút du khách dịp đầu năm mới 2022.

Du khách tham quan không gian chào đón năm mới được trang trí bởi đèn lồng tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Xuân Quỳnh

Những ngày cuối năm 2021, các nhóm công nhân đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của việc ốp đá, trồng hoa, trang trí lồng đèn tại khu vực tổ chức Phố đêm Hoàng thành Huế quanh Đại nội Huế.

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết, khi dịch Covid-19 được kiểm soát, thành phố sẽ khai trương Phố đêm Hoàng thành Huế nhằm tạo cơ hội phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Đây là tuyến phố đi bộ mang đậm nét văn hóa Huế, hứa hẹn là sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách trong thời gian tới.

Khu phố đêm này sẽ có 28 quầy hàng và 4 khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa, trải nghiệm tại công viên đường Lê Huân để phục vụ các hoạt động trải nghiệm văn hóa, tham gia trò chơi dân gian... Chính quyền khuyến khích người dân, tổ chức có nhu cầu vào kinh doanh trưng bày các mặt hàng như đèn lồng, dệt, hoa giấy Thanh Tiên, nghệ thuật trúc chỉ, các sản phẩm từ sen, tranh làng Sình, pháp lam, mỹ phẩm truyền thống, sản phẩm trang sức truyền thống, sản phẩm đông y, mỹ nghệ…

TP Đà Nẵng đang chuẩn bị tổ chức không gian nghệ thuật chủ đề “Ô cửa thời gian” hai bên bờ sông Hàn chào đón năm mới 2022, miễn phí vé tham quan tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho rằng, việc triển khai các điểm đến miễn phí là cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành thuận lợi trong việc xây dựng, hình thành các sản phẩm du lịch, tour tuyến giá rẻ, phù hợp. Với các sự kiện, chương trình tour trở nên đa dạng nhưng có điểm nhấn, tăng thêm khả năng lựa chọn trải nghiệm khi đến địa phương.

Tại TP Hội An (Quảng Nam), “Chợ phiên” diễn ra dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022 với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, tái chế, handmade độc đáo cùng nhiều hoạt động đặc sắc, như: “Thắp sáng Ký ức Hội An” tại Đảo Ký ức Hội An, “Hội đón Giáng sinh và năm mới 2022” tại làng chài Tân Thành…

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết, các hoạt động đón chào năm mới được tổ chức, nhưng người dân và du khách tham gia phải đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch. Trong đó, chương trình dạ hội “Hội An - chào năm mới 2022” vào đêm 31-12, đón đoàn khách đầu tiên tham quan đô thị cổ Hội An năm 2022 tại đình Hội An như một cách thể hiện tấm lòng hiếu khách và sự cảm ơn với tình cảm mà du khách đã dành cho Hội An, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp về một năm mới đầu khởi sắc, đánh dấu bước chuyển mình của du lịch Hội An trong thời kỳ mới.

Văn Thắng - Xuân Quỳnh

Báo Sài Gòn giải phóng
Từ khóa: Da-Nang, Huế, Quảng Nam, không gian văn hóa, miền Trung, sản phẩm du lịch mới

Tin liên quan

Sóc Trăng tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025

(TITC) – Ngày 12/5, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học với chủ đề “Hòa hợp với thiên nhiên và phát triển bền vững” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi

Bắc Kạn: Tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

(TITC) – Ngày 14/5, tại thành phố Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường trong

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển đại dương bền vững

Chi cục Kiểm lâm Hải Dương: Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2025.

Chuyện “mái ấm” của hải âu trên đảo Đá Lớn

Xem tiếp

Tin nổi bật

Sóc Trăng tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025

Bắc Kạn: Tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển đại dương bền vững

Chi cục Kiểm lâm Hải Dương: Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2025.

Bắc Kạn: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79037108

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC