Chuyển đến nội dung
Thứ 2, ngày 02/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Môi trường cho du lịch Huế

Môi trường cho du lịch Huế

Cập nhật: 22/12/2022

Vấn nạn nói thách, cò mồi, tranh giành khách… tại các điểm tham quan du lịch đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường du lịch (MTDL), lưu lại hình ảnh xấu trong lòng du khách. Thành ủy Huế vừa triển khai đề án “Xây dựng MTDL văn minh - thân thiện - an toàn - giàu bản sắc” nhằm cải thiện MTDL, đưa Huế trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Khách nước ngoài tham quan, mua sắm tại phố đi bộ Võ Thị Sáu. Ảnh: MC

Nói thách, cò mồi…

Là thành phố du lịch, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam nên thời gian qua, TP. Huế đã ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch, đặc biệt là các tuyến đường giao thông dẫn đến các địa điểm tham quan du lịch; chỉnh trang các công viên, điểm xanh; hoàn thiện hạ tầng không gian hai bờ sông Hương; xây dựng nhà vệ sinh công cộng… Nhiều sản phẩm du lịch mới ra đời đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách, như: Phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu, Phố đêm Hoàng thành Huế, Phố ẩm thực Nguyễn Văn Huyên…

11 tháng đầu năm 2022, khách du lịch đến Huế ước đạt gần 1,7 triệu lượt, tăng 160% so với cùng kỳ; doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 3.700 tỷ đồng, tăng 230%. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn còn hạn chế do các nguyên nhân khách quan, như khủng hoảng chính trị ở châu Âu; việc phát sinh một số dịch bệnh mới và tình hình dịch bệnh ở một số khu vực đang còn căng thẳng, nhất là ở các thị trường khách trọng điểm, truyền thống.

Mặc dù số lượng khách tăng cao, song con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng du lịch sẵn có. Một trong những nguyên nhân khiến một số du khách “một đi không quay trở lại” đó là tình trạng tranh giành khách giữa các phương tiện vận chuyển; vấn nạn nói thách, cò mồi, chửi khách, chèo kéo tại các chợ truyền thống và cửa hàng kinh doanh… đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch và con người Huế. Mặt khác, sản phẩm du lịch trên địa bàn vẫn còn đơn điệu, mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ, lưu niệm chưa phong phú và chưa có các trung tâm giới thiệu sản phẩm đặc sản Huế và hàng lưu niệm phục vụ du khách...

Theo Chủ tịch Nghiệp đoàn Xích lô Du lịch TP. Huế, ông Nguyễn Tấn Xuyên, hiện lượng xe xích lô ở thành phố có khoảng 1.000 chiếc, tuy nhiên số xe xích lô trong nghiệp đoàn chỉ có 185 chiếc, do vậy vấn đề cạnh tranh rất khốc liệt, giá cả không thống nhất, mạnh ai nấy làm, tour tuyến không rõ ràng, đi không đến nơi, về không đến chốn hay bỏ khách giữa đường... đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và lòng tin của du khách.

Xây dựng môi trường du lịch

Huế có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ như có Quần thể di tích Cố đô Huế; cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, hài hòa; đa dạng phong phú các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; đặc biệt là vẻ đẹp trong văn hóa, đạo đức, tính cách con người Huế. Thế mạnh khác biệt thật sự của du lịch, dịch vụ Huế nằm ở chiều sâu văn hóa đang chất chứa trong mỗi con người, gia đình xứ Huế.

Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định cho rằng, để du lịch, dịch vụ Huế phát triển, mỗi người dân Huế phải thật sự là một “đại sứ du lịch”, phải yêu quý, tôn trọng và cung cấp dịch vụ cho khách du lịch một cách chu đáo, tương xứng với tình yêu mà mỗi người dân Huế dành cho mảnh đất này để chuyển tải tình yêu đó cho du khách.

Thời gian qua, tỉnh và thành phố đã có nhiều nỗ lực cải thiện MTDL trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, tồn tại kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, một số bất cập, mới phát sinh cần được chấn chỉnh kịp thời. Trong bối cảnh du lịch Thừa Thiên Huế nói chung, TP. Huế nói riêng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để phát triển, khi mà nhà ga T2 sân bay Phú Bài chuẩn bị đưa vào hoạt động, đê chắn sóng cảng Chân Mây tiếp tục được nâng cấp, hạ tầng đô thị phục vụ du lịch liên tục phát triển, các chính sách kích cầu đã và sẽ được triển khai cùng với sự đổi mới trong hoạt động khai thác Festival Huế và Quần thể di tích cố đô Huế, việc nhanh chóng triển khai nâng cấp MTDL hiện nay là hết sức cần thiết.

Theo đó, TP. Huế yêu cầu các ban ngành, địa phương nghiên cứu, phối hợp triển khai các tiêu chí nhằm hướng đến xây dựng MTDL văn minh - thân thiện - an toàn - giàu bản sắc. Trong đó, tiếp tục vận động các hộ kinh doanh hỗ trợ cho du khách sử dụng nhà vệ sinh miễn phí; đầu tư mới nhà vệ sinh công cộng; hạn chế bóp còi xe trong các tuyến phố du lịch, điểm tham quan, trường học; không chèo kéo, "cò khách"; hạn chế karaoke tại các vùng có điểm kinh doanh lưu trú; xây dựng tuyến phố, điểm dịch vụ du lịch, chợ thân thiện; kiểm tra, giám sát hoạt động của xích lô; lắp đèn đỏ ưu tiên và vận động thực hiện nhường đường cho người đi bộ qua đường. Ngoài ra, các cơ quan, ban ngành và ban quản lý các chợ tiếp tục vận động mặc áo dài ngũ thân (cách điệu để thuận tiện với làm dịch vụ) cho đội ngũ làm dịch vụ; hình thành không gian ẩm thực chay, ẩm thực dân gian (ưu tiên trong các tuyến phố đi bộ, phố đêm, công cộng); hình thành không gian giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ, biểu diễn ca Huế, nhạc Huế tại trục đường Lê Lợi…

Bài, ảnh: Thanh Hương

Báo Thừa Thiên Huế – baothuathienhue.vn – Đăng ngày 16/12/2022
Từ khóa: dịch vụ, du-lich, Huế, môi trường

Tin liên quan

Giảm rác thải nhựa đại dương

Kết quả nghiên cứu khoa học chuyên sâu về rác thải nhựa trên biển cho thấy: Nhiều độc tố và một số vi khuẩn kháng kháng sinh tồn tại bề mặt vi nhựa có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Đà Nẵng: Hội Liên hiệp Phụ nữ hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”

Sáng ngày (31/5), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND quận Thanh Khê tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam” năm 2025.

TP. Huế: Nhặt rác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Ninh Thuận: Bảo tồn đa dạng sinh học gắn liền với phát triển du lịch bền vững

Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn động vật hoang dã

Xem tiếp

Tin nổi bật

TP. Huế: Nhặt rác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Ninh Thuận: Bảo tồn đa dạng sinh học gắn liền với phát triển du lịch bền vững

Phát huy giá trị Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi gắn với phát triển du lịch về nguồn

Quảng Ninh: Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường

Vũng Tàu thu gom, xử lý rác thải tại khu vực ven biển

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Enchanting journey to Binh Chau Beach
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79042906

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC