Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 15/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Môi trường Hà Nội: Ô nhiễm trầm trọng và… rộng khắp!

Môi trường Hà Nội: Ô nhiễm trầm trọng và… rộng khắp!

Cập nhật: 14/04/2009

Đoàn giám sát của HĐND TP.Hà Nội về diễn biến môi trường trên địa bàn thành phố (4/2009) cho biết, sau khi tiến hành giám sát ở nhiều địa phương, cơ sở sản xuất, làng nghề... tình trạng ô nhiễm xảy ra khắp nơi, cả nông thôn và thành thị, ở các cơ sở sản xuất riêng rẽ, dịch vụ nhỏ lẻ đến khu công nghiệp tập trung và các làng nghề, cả trong sản xuất và sinh hoạt...

Ông Lê Văn Hoạt, Ủy viên thường trực HĐND TP cho biết, nhiều sông, ao hồ, mương trên địa bàn thành phố đã bị ô nhiễm nặng. Sau khi tiến hành giám sát ở nhiều địa phương, cơ sở sản xuất, làng nghề... Đoàn giám sát của HĐND TP bước đầu cho thấy, thủ đô đang thực sự bị bủa vây tứ phía bởi ô nhiễm môi trường. Hiện nay, gần như 100% nước thải sinh hoạt và sản xuất ở nông thôn, làng nghề và đô thị đều xả thẳng ra tự nhiên mà không qua xử lý. Đa số các khu công nghiệp chưa có trạm xử lý nước thải, hoặc có nhưng hoạt động không hiệu quả. Hầu hết các bệnh viện cũng chưa xử lý nước thải... Cũng theo đoàn giám sát, sau khi Hà Nội mở rộng, rác thải đã trở thành vấn đề bức xúc ở nhiều quận, huyện. Ở khu vực phía tây, nhiều huyện còn chưa thu gom rác thải nông thôn mà đổ thành bãi lộ thiên hoặc tận dụng ao, hồ làm nơi chứa rác. Rác thải công nghiệp cũng có tỉ lệ thu gom, xử lý thấp. Rác y tế tuy thu gom tốt, song công nghệ xử lý nhiều nơi đã lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu... Thượng tá Doãn Hữu Châu - Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (CA TP) cho biết, điều tra cơ bản cho thấy, tỉ lệ chất thải nguy hại thực chất chỉ đạt 20-25%, số còn lại "trôi nổi rất nhiều và lẫn vào với rác sinh hoạt". "Hà Nội có tới hơn 3.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát sinh chất thải công nghiệp, nhưng chỉ có gần 200 đơn vị đăng ký quy trình xử lý nghiêm túc. Chỉ qua hơn 1 năm hoạt động, Phòng CSMT đã xử lý gần 1.000 vụ việc, trong đó đã truy tố 30 vụ...". Bà Bùi Thị An - thành viên đoàn giám sát - kiến nghị phải xử phạt thật nặng người vi phạm, cùng với đó, phải truy cứu trách nhiệm những cán bộ đã duyệt dự án hoặc đã tới kiểm tra và nói tốt, nhưng thực chất lại gây ô nhiễm nghiêm trọng... Ông Vũ Văn Hậu - Giám đốc Sở TNMT - cho rằng, do quá thiếu cán bộ chuyên trách đủ năng lực nên không lo xuể cho công tác bảo vệ môi trường, các quận, huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường đều đề xuất xin thêm biên chế Ông Hậu nói: "Cả xã chỉ có một "ông" lo quản lý cả địa chính, nhà đất, môi trường là không ổn. Chỉ lo đi GPMB cũng đủ "chết" rồi". Tuy nhiên, không hẳn cứ nhiều người là môi trường Hà Nội sẽ tốt lên. Ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP - cho biết, ông đã ký nhiều văn bản xử phạt hành chính, nhưng có cảm giác doanh nghiệp vi phạm không sợ bởi mức phạt nhẹ quá. Song thành phố có muốn phạt hơn cũng không được, vì phải theo luật. "Còn một hình thức xử lý nặng hơn là đóng cửa doanh nghiệp, nhưng như thế thì người lao động sẽ ra sao?" - ông Khanh nói. Về việc xử lý ô nhiễm ở 2 bệnh viện Đống Đa và Phụ sản Hà Nội, ông Khanh cho biết, TP đã nhiều lần yêu cầu Sở Y tế báo cáo nhưng lãnh đạo sở rất lơ mơ, không nắm được. Đóng cửa bệnh viện thì không được, nhưng thành phố hoàn toàn có thể xử lý cán bộ nếu mãi không làm đúng quy định của luật. Nếu cần, có thể yêu cầu Thanh tra công vụ vào cuộc" - ông Khanh bức xúc.

LĐ
Từ khóa:

Tin liên quan

Cao Bằng: Bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với phát triển sinh kế bền vững

Với mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương, Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng đã và đang tích cực đồng hành, hỗ trợ người dân làng giấy bản Dìa Trên, xã Phúc

Du lịch Quảng Bình – Quảng Trị: Chân trời mới cho một điểm đến đa sắc

hi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, liệu một trung tâm du lịch mới, với bản sắc mạnh mẽ và sản phẩm đa dạng có thể hình thành và phát triển bền vững? Các chuyên gia cho rằng, nếu được hoạch định và triển khai bài bản,

Cột cờ A Pa Chải – điểm nhấn du lịch ở Mường Nhé

Bàn giải pháp xây dựng thị trường carbon tại Việt Nam

Du lịch bằng tàu hỏa: Trải nghiệm “chậm mà chất”

Xem tiếp

Tin nổi bật

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025: Chung tay vì biển đảo quê hương

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025: Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững

Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79036024

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC