Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 15/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Nét mới Mỹ Sơn

Nét mới Mỹ Sơn

Cập nhật: 16/01/2015

Con đường Khe Thẻ sẽ được nâng cấp mở rộng với hàng cây xanh cùng những chuyến xe điện trung chuyển khách vào ra trong tiếng trống paranưng rộn ràng vui nhộn…. Đây sẽ là nét mới của du lịch Mỹ Sơn năm 2015.
Được đánh giá là có những lợi thế nổi trội, tuy nhiên du lịch Mỹ Sơn thời gian qua vẫn còn nhiều lúng túng do vướng quy hoạch cũng như chưa định hình được nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng. Nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với đặc thù và không gian di sản là một trong những mục tiêu quan trọng của Ban quản lý Di tích và du lịch Mỹ Sơn năm 2015. Theo ông Huỳnh Tấn Lập – Phó Trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn, năm 2015 bên cạnh việc rà soát sắp xếp lại bộ máy quản lý, các bộ phận trực thuộc phù hợp với yêu cầu công việc, mở rộng dịch vụ ra bên ngoài di tích chính là hướng ưu tiên hàng đầu với những kế hoạch cụ thể như đầu tư xây dựng hoàn thiện trạm vé và quầy ảnh thẻ dịch vụ; xây dựng bến xe mới tại khu vực phía ngoài nhà làm việc Ban quản lý; khởi công nâng cấp tuyến đường từ cầu Khe Thẻ vào đến dốc tháp H để tiếp tục thực hiện dự án trung chuyển khách bằng xe điện. Cùng với đó, cũng sẽ tiến hành quy hoạch cải tạo lại một số tuyến đường nội bộ trong khu vực tháp hiện có nhằm hình thành lên tuyến tham quan hợp lý và khoa học….

Những con đường nội bộ trong tháp sẽ được cải tạo quy hoạch lại hợp lý hơn. Ảnh: KHÁNH LINH

Đặc biệt, mời nghệ nhân dân gian người Chăm Hải Liên (Ninh Thuận) ra giúp Mỹ Sơn xây dựng, phát triển thêm một số sản phẩm dịch vụ văn hóa như hát và đàn ca nhị; nâng cao tính nghệ thuật của 3 tiết mục múa Apsara, Siva và Trống hội làng Chăm nhằm làm phong phú thêm sản phẩm du lịch Mỹ Sơn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của du khách. “Sản phẩm múa Chăm đã trở thành một thương hiệu của Mỹ Sơn, vì vậy chúng tôi không chỉ tăng cường thêm diễn viên trình diễn trong mỗi tiết mục cho hài hòa với sân khấu lớn mà còn có kế hoạch cử 3 diễn viên vào Ninh Thuận bồi dưỡng nâng cao trình độ, đồng thời cũng sẽ tăng thời gian diễn từ 3 lên 4 suất và diễn suốt 7 ngày trong tuần” - ông Lập cho biết. Bên cạnh đó, không gian du lịch Mỹ Sơn cũng sẽ được mở rộng ra các vùng lân cận đến hồ Thạch Bàn, hướng về đỉnh Hòn Đền qua Nông Sơn đến Tây Viên, Đại Bình nhằm tạo nên sự đa dạng điểm đến. “Ngày 20.1 này Ban quản lý Mỹ Sơn sẽ tổ chức buổi gặp mặt tham vấn doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng và Hội An để lắng nghe ý kiến từ các đơn vị du lịch nhằm có kế hoạch xây dựng phát triển những sản phẩm du lịch phù hợp nhất với du khách” - ông Lập thông tin.

Năm 2014, du lịch Mỹ Sơn đón trên 230 nghìn lượt khách, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, tổng doanh thu gần 21 tỷ đồng. Với những kế hoạch, lộ trình đã đặt ra nếu được thực hiện, mục tiêu đón 250 nghìn lượt khách năm 2015 của Ban quản lý Di tích và du lịch Mỹ Sơn đề ra sẽ không quá khó khăn đối với di sản văn hóa thế giới của nhân loại.

Báo Quảng Nam
Từ khóa:

Tin liên quan

Cột cờ A Pa Chải – điểm nhấn du lịch ở Mường Nhé

Dịp kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/2025), tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể, nghiêm trang Lễ Thượng cờ và gắn biển công trình Cột cờ A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé). Công trình không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu

Bàn giải pháp xây dựng thị trường carbon tại Việt Nam

Ngày 10.5, tại TP. HCM, Trường ĐH Luật TP. HCM phối hợp với Trường ĐH Luật – ĐHQG Hà Nội và Trường ĐH Ngoại thương tổ chức hội thảo quốc tế “Thị trường carbon: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”.

Du lịch bằng tàu hỏa: Trải nghiệm “chậm mà chất”

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025: Chung tay vì biển đảo quê hương

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025: Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững

Xem tiếp

Tin nổi bật

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025: Chung tay vì biển đảo quê hương

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025: Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững

Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79035965

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC