Chuyển đến nội dung
Thứ 4, ngày 04/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Người dân Huế hướng đến “mua sắm xanh, sống trong lành”

Người dân Huế hướng đến “mua sắm xanh, sống trong lành”

Cập nhật: 04/07/2024

Ngày 3/7, Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam (do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF - Na Uy tài trợ thông qua WWF - Việt Nam) phối hợp với Siêu thị Co.op Mart Huế (Saigon Co.op) và Siêu thị GO! Huế (Central Retail Việt Nam) tổ chức “Tháng không túi nylon”.

Các đại biểu khởi động sự kiện. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Với chủ đề “Mua sắm xanh, sống trong lành”, sự kiện “Tháng không túi nylon” (từ ngày 3 - 31/7) khuyến khích người tiêu dùng chủ động giảm sử dụng túi nylon khi mua sắm bằng cách mang theo túi cá nhân, túi thân thiện môi trường hoặc tái sử dụng túi nylon. Qua đó, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, thay đổi hành vi và hình thành thói quen mang túi mua sắm cá nhân; đồng thời giảm phát sinh và ô nhiễm nhựa tại thành phố Huế.

Siêu thị Co.opmart Huế và GO! Huế là hai trung tâm thương mại lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ước tính mỗi ngày, có khoảng 11.100 túi nylon được sử dụng tại các trung tâm này. Tại lễ phát động “Tháng không túi nylon”, các siêu thị đã trình bày kế hoạch giảm sử dụng nhựa, túi nylon trong thời gian tới. Theo đó, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Siêu thị GO! Huế thực hiện không phát túi nylon tại quầy tính tiền vào khung giờ từ 8 - 13 giờ thứ 4 hàng tuần. Tương tự, Siêu thị Co.opmart Huế áp dụng trong tất cả ngày thứ 4 hàng tuần. Khách hàng có thể sử dụng thùng carton có sẵn tại siêu thị hoặc mua túi tái sử dụng thân thiện môi trường tại các siêu thị với giá ưu đãi để thay thế cho việc nhận túi nylon.

Hưởng ứng “Tháng không túi nilon”, người tiêu dùng sử dụng túi vải để mua sắm tại Siêu thị GO! Huế. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Chia sẻ lý do tham gia “Tháng không túi nylon”, Giám đốc Siêu thị Go! Huế Phạm Thị Thu Trang cho biết, đơn vị sẵn sàng chung tay với các đối tác liên quan để cùng thực hiện tốt mục tiêu tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc giảm sử dụng túi nylon; thay đổi hành vi mua sắm theo hướng tích cực. Giám đốc Siêu thị Go! Huế Phạm Thị Thu Trang hy vọng, người tiêu dùng ở Huế cũng như khách du lịch trong và ngoài nước khi tham quan, mua sắm sẽ hưởng ứng sự kiện mạnh mẽ. Qua đó, dần nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường.

Quản lý Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam Hoàng Ngọc Tường Vân cho biết, sự kiện là hành động tiếp nối thành công của “Tuần lễ không túi nylon” do Dự án phối hợp với Siêu thị Co.op Mart Huế và Siêu thị GO! Huế tổ chức năm 2023 tại thành phố Huế. Tuần lễ đã nhận được sự hưởng ứng, đồng tình cao của người dân cũng như chính quyền địa phương, giúp thành phố giảm khoảng 19.000 túi nylon thải ra môi trường tự nhiên.

Dùng lá chuối để gói rau tại Siêu thị GO! Huế. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Trong “Tháng không túi nylon”, Dự án kỳ vọng, mỗi người dân địa phương tích cực thực hiện hành động nhỏ như giảm sử dụng túi nylon khi đi mua sắm để tạo nên thay đổi lớn hơn, tích cực đối với thành phố Huế. Đó là xây dựng thói quen “mua sắm xanh”, phát triển nền kinh tế tuần hoàn để môi trường ngày một bền vững; thành phố Huế trở nên sáng - xanh - sạch và là đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm, Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa; trong đó có khoảng 31,4 tỷ túi nylon nhưng chỉ 17% trong số đó được tái sử dụng.

Mai Trang

Báo Dân tộc & Miền núi – dantocmiennui.vn – Đăng ngày 03/07/2024
Từ khóa: Đô thị giảm nhựa, dự án Huế, tháng không túi nylon, Thua-Thien-Hue, WWF-Việt Nam

Tin liên quan

Vị thế chiến lược của biển và hải đảo trong phát triển Du lịch Việt Nam

(TITC) – Biển và hải đảo không chỉ là món quà vô giá được thiên nhiên ban tặng mà còn là nguồn lực chiến lược trong phát triển Du lịch Việt Nam. Phát huy hiệu quả giá trị, vai trò của biển và hải đảo sẽ góp phần đưa Du

Bình Định tích cực khôi phục rừng ngập mặn – nền tảng cho phát triển bền vững ven biển

(TITC) – Rừng ngập mặn không chỉ là “lá chắn xanh” kiên cường bảo vệ vùng ven biển khỏi sóng gió, mà còn là một phần thiết yếu trong chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và duy trì sinh kế lâu

Du lịch an toàn – nói không với ma túy

Bản sắc du lịch mới

Phát triển du lịch xanh ở Thanh Hóa

Xem tiếp

Tin nổi bật

Vị thế chiến lược của biển và hải đảo trong phát triển Du lịch Việt Nam

Bình Định tích cực khôi phục rừng ngập mặn – nền tảng cho phát triển bền vững ven biển

Du lịch an toàn – nói không với ma túy

Bộ VHTTDL hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025

Ba Vì đa dạng sản phẩm, hướng tới du lịch xanh, du lịch chất lượng cao

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79043529

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC