Tại Bảo tàng đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn, thành phố Huế đang diễn ra trưng bày Gốm mỹ nghệ và điêu khắc truyền thống Nhật Bản.

Đồ sứ Imari là sản vật nổi tiếng của thị trấn nhỏ Arita thuộc thành phố Imari, thủ phủ của tỉnh Saga, tọa lạc trên đảo Kyushyu. Sản phẩm sứ Imari ra đời đầu tiên tại Nhật cách đây khoảng 400 năm trong thời kì Sengoku, hay còn gọi là thời kì Chiến Quốc. Khoảng đầu thế kỉ XVII, các thợ gốm của Triều Tiên đã phát hiện ra cao lanh ở Arita, ngay sau đó, họ cho ra đời những sản phẩm sứ đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.
Netsuke là những đồ vật nhỏ chạm khắc từ gỗ, ngà voi, răng nanh hà mã, thậm chí là trên hạt. Chúng được phát minh ở Nhật Bản thế kỷ 17 để phục vụ một nhu cầu thiết thực là giúp người mặc áo thụng truyền thống Nhật Bản không có túi (như kosode và kimono) nhưng vẫn mang theo được vật dụng cá nhân của họ như: tiền, con dấu, thuốc lá…
Triển lãm sẽ kéo dài đến hết năm 2015./.