Chuyển đến nội dung
Thứ 3, ngày 03/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin nổi bật
  • /
  • Văn hoá, di sản
  • /
  • Nón lá Hai mê, niềm tự hào của người dân Xuân Giang (Hà Giang)

Nón lá Hai mê, niềm tự hào của người dân Xuân Giang (Hà Giang)

Cập nhật: 10/01/2025

Nằm cách trung tâm huyện Quang Bình (Hà Giang) 15 km, xã Xuân Giang là nơi cư trú của đồng bào Tày, chiếm đến 85% dân số toàn xã. Không chỉ nổi bật với thiên nhiên thơ mộng, Xuân Giang còn được biết đến với nghề làm nón Hai mê - một biểu tượng văn hóa đặc sắc của người Tày. Năm 2023, nghề làm nón Hai mê được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống.

Nón Hai mê với thiết kế chóp nhọn và vành rộng, không chỉ là vật dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa của người Tày. Mỗi chiếc nón là kết quả của quá trình lao động cần mẫn và khéo léo. Từ việc chọn nguyên liệu, đan nan, bọc lá cho đến khâu hoàn thiện, tất cả đều thể hiện tinh hoa của nghệ thuật thủ công truyền thống.

Công đoạn khâu vành nón được thực hiện kỹ lưỡng.

Bà Hoàng Thị Yếm, nghệ nhân gắn bó nhiều năm với nghề, chia sẻ: “Làm nón Hai mê không chỉ là công việc mà còn là cách tôi gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc. Mỗi lần hoàn thành một chiếc nón, tôi lại cảm thấy tự hào vì biết rằng nghề truyền thống của chúng tôi vẫn đang được giữ lửa”. Đối với bà Yếm, từng chiếc nón là một minh chứng sống động cho sự gắn bó của người Tày với nghề truyền thống, đồng thời truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát triển nghề.

Trước những thách thức của thời đại, chính quyền và người dân xã Xuân Giang không ngừng nỗ lực để giữ gìn ngọn lửa nghề làm nón. Các lớp truyền dạy kỹ thuật làm nón được tổ chức đều đặn, khơi dậy niềm đam mê và trách nhiệm trong thế hệ trẻ. Nghề làm nón cũng được gắn kết chặt chẽ với các sự kiện văn hóa địa phương như lễ hội, chợ phiên và hội chợ thương mại, giúp sản phẩm truyền thống trở nên gần gũi hơn với cộng đồng và du khách.

Đồng chí Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, chia sẻ: “Việc công nhận nghề làm nón Hai mê là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục giữ lửa cho nghề truyền thống này. Qua các chương trình quảng bá và hoạt động du lịch trải nghiệm, chúng tôi hy vọng sản phẩm nón Hai mê sẽ trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa địa phương và bạn bè bốn phương”.

Hiện nay, xã Xuân Giang đang tích cực lồng ghép nghề làm nón Hai mê vào các hoạt động du lịch trải nghiệm, mang đến cho du khách cơ hội khám phá văn hóa độc đáo của người Tày. Tại đây, du khách không chỉ chiêm ngưỡng quy trình làm nón mà còn được tận tay tham gia, cảm nhận sự tỉ mỉ và ý nghĩa văn hóa trong từng sản phẩm.

Việc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia chính là minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghề làm nón Hai mê. Đó không chỉ là ngọn lửa được giữ sáng trong cộng đồng mà còn là động lực để Xuân Giang phát triển bền vững, gắn kết văn hóa truyền thống với hiện đại. Nghề làm nón Hai mê - biểu tượng của bản sắc dân tộc đang ngày càng tỏa sáng, trở thành niềm tự hào của người dân Xuân Giang và mảnh đất Quang Bình giàu truyền thống.

Bài, ảnh: Trung Hậu (Quang Bình)

Báo Hà Giang – baohagiang.vn – Đăng ngày 03/01/2025
Từ khóa: di sản văn hóa, đồng bào Tày, Hà Giang, nón lá Hai mê

Tin liên quan

Giảm rác thải nhựa đại dương

Kết quả nghiên cứu khoa học chuyên sâu về rác thải nhựa trên biển cho thấy: Nhiều độc tố và một số vi khuẩn kháng kháng sinh tồn tại bề mặt vi nhựa có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Đà Nẵng: Hội Liên hiệp Phụ nữ hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”

Sáng ngày (31/5), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND quận Thanh Khê tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam” năm 2025.

TP. Huế: Nhặt rác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Ninh Thuận: Bảo tồn đa dạng sinh học gắn liền với phát triển du lịch bền vững

Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn động vật hoang dã

Xem tiếp

Tin nổi bật

TP. Huế: Nhặt rác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Ninh Thuận: Bảo tồn đa dạng sinh học gắn liền với phát triển du lịch bền vững

Phát huy giá trị Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi gắn với phát triển du lịch về nguồn

Quảng Ninh: Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường

Vũng Tàu thu gom, xử lý rác thải tại khu vực ven biển

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Enchanting journey to Binh Chau Beach
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79042935

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC