Chuyển đến nội dung

Warning: Undefined array key 0 in /var/www/vhosts/moitruongdulich.vn/httpdocs/wp-content/themes/hello-elementor/functions.php on line 567
, ngày 08/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Phóng sự ảnh news
  • /
  • Nuôi động vật hoang dã ở Củ Chi

Nuôi động vật hoang dã ở Củ Chi

Cập nhật: 17/02/2014

Sau hơn 5 năm gây dựng và phát triển, đến nay anh Huỳnh Chí Công (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh) đã tạo được một thương hiệu có uy tín về chăn nuôi và xuất khẩu động vật hoang dã tại địa phương.

Từ đầu năm 2008, anh Huỳnh Chí Công bắt đầu nuôi thử nghiệm 100 con rắn Ráo Trâu với thức ăn chủ yếu là ếch nhái tươi sống. Đến năm 2011, được sự giúp vốn của thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh, anh Công đã mạnh dạn vay 200 triệu để thành lập trạng trại chăn nuôi Phước Thịnh, tiến hành xây mới lại chuồng trại phù hợp với đặc tính của vật nuôi, đồng thời tăng cường thêm số lượng con giống.

Với tổng diện tích trang trại khoảng 15.000m2, trong đó diện tích dùng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi khoảng 4.000m2, anh Huỳnh Chí Công đã đầu tư khoảng 200 chuồng chăn nuôi các loại động vật hoang dã khác nhau. Ngoài nuôi rắn Ráo Trâu và kỳ đà, hiện tại trang trại anh con nuôi thêm rùa Núi Vàng và đang nuôi thử nghiệm thêm một số con vật khác như: chim trĩ đỏ, chồn hương và vịt trời.

Kỳ đà thành phẩm, cân nặng từ 7kg đến 8kg của trang trại Phước Thịnh.

Thức ăn cho rùa là các loại rau củ quả như bí đỏ.

Hệ thống chuồng trại chăn nuôi Phước Thịnh luôn được kiểm tra phun thuốc, vệ sinh sạch sẽ theo định kỳ.

Một số loài động vật hoang dã được nuôi tại Phước Vĩnh An như: Rắn Ráo Trâu, Rùa Núi Vàng, Kỳ đà, chim Trĩ đỏ.

Trang trại Phước Thịnh là nơi luôn đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn trong chăn nuôi, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn phòng ngừa dịch bệnh. Trang trại cũng đã được Chi cục Kiểm lâm Tp. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) hằng năm.

Từ cuối năm 2012, từ mô hình trang trại, anh Công đã chuyển đổi lên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại - Dịch vụ Phước Thịnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển sản phẩm và tìm kiếm đối tác. Mỗi năm trung bình Công ty Phước Thịnh của anh nuôi được khoảng 6000 con rắn và kỳ đà, 700 con rùa và xuất đi thịt thương phẩm sang các thị trường tiêu thụ chủ yếu là Trung Quốc và một số nước Trung Đông. Với giá rắn Ráo Trâu khoảng 700.00 đồng/kg, kỳ đà khoảng 380.000 đồng/kg, rùa Núi Vàng khoảng 520.000 đồng/kg, trừ các khoản chi phí, mỗi năm anh còn thu được từ 300 đến 400 triệu đồng.

Nhận thấy hiểu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi này, anh Huỳnh Chí Công cũng đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật cho một số hộ dân tại địa phương và các vùng lân cận. Hiện nay, Công ty Phước Thịnh ngoài cung cấp thịt thương phẩm còn cung cấp con giống, đầu tư chuồng trại đồng thời bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân trong vùng. Theo ông Nguyễn Thành Thông, Phó chủ tịch Hội nông dân huyện Củ Chi thì mô hình nuôi động vật hoang dã Phước Thịnh trong những năm gần đây đã phát triển rất tốt, được nhiều nơi học tập. Hội nông dân huyện luôn có những lớp tập huấn định kỳ về công nghệ, kỹ thuật chăn nuôi, mở các lớp tập huấn, tuyên truyền về luật nuôi động vật hoang dã, những qui định của nhà nước để định hình hướng đi vững chắc cho bà con nông dân trong tương lai./.

Báo ảnh Việt Nam
Từ khóa:

Tin liên quan

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học biển”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, do Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối

Ninh Bình: Ra quân làm sạch biển, nêu cao khẩu hiệu “Đại dương kỳ diệu – Giữ gìn nguồn sống của nhân loại”

Sáng 06/6, tại Cồn Nổi, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức phát động chương trình ra quân làm sạch biển, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, Hải

Khánh Hòa: Huyện đoàn Cam Lâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạc Liêu: Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

Sôi nổi chương trình hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Bến Tre trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025

Quảng Nam: Sôi nổi chương trình mít tinh bảo vệ môi trường, biển đảo

Đà Nẵng thực hiện 45 chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79044891

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC