Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 15/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Phố đi bộ, điểm đến hấp dẫn ở thành phố Hà Giang

Phố đi bộ, điểm đến hấp dẫn ở thành phố Hà Giang

Cập nhật: 15/01/2024

“Phố đi bộ Nguyễn Trãi” hoạt động từ tháng 9.2023, kéo dài từ khu vực Quảng trường 26.3 đến Bảo tàng tỉnh. Ngay sau khi triển khai, Phố đi bộ đã trở thành một điểm vui chơi thu hút người dân trong tỉnh và du khách mỗi dịp cuối tuần.

Sau gần 4 tháng hoạt động, Phố đi bộ trở thành điểm đến hấp dẫn với người dân và du khách. Là điểm đến văn hóa, đồng thời góp phần rất lớn vào sự phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ của thành phố. Thời gian qua, trung bình mỗi ngày cuối tuần có khoảng gần 1.000 lượt khách đến với không gian Phố đi bộ, góp phần đưa lượng khách du lịch tăng mạnh.

Với đa dạng các hoạt động từ văn hoá, văn nghệ, các khu vui chơi, gian hàng ẩm thực đến các không gian trưng bày, triển lãm, đọc sách…, Phố đi bộ Nguyễn Trãi là không gian vui chơi mỗi dịp cuối tuần được đông đảo người dân thành phố Hà Giang và du khách mong đợi.

Hội nghệ nhân dân gian xã Phương Tiến (Vị Xuyên) đưa làn điệu hát Then, hát Cọi cùng với cây đàn tính của dân tộc Tày biểu diễn tại Phố đi bộ Nguyễn Trãi. Ảnh: Nguyễn Yếm

Chị Nguyễn Ngọc Ánh, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang chia sẻ: Hòa mình vào dòng người trên Phố đi bộ, cá nhân tôi vốn là một người không thích sự xô bồ. Tuy nhiên, kể từ khi thành phố nơi tôi ở mở tuyến phố đi bộ vào ban đêm, tôi thấy rất vui, cảm thấy nhịp sống rộn ràng hơn trước. Vào những ngày cuối tuần, cả gia đình cùng nhau đi bộ và đóng vai du khách để trải nghiệm nhịp sống ở thành phố quê hương, điều đó rất thú vị, thời gian trở nên ý nghĩa, tình cảm gắn kết khăng khít hơn.

Cứ mỗi cuối tuần là tôi cùng các thành viên trong Hội nghệ nhân dân gian hát Then, đàn Tính của xã Phương Tiến lại tập trung tại Phố đi bộ để diễn các tiết mục của dân tộc mình. Đây là cơ hội để tôi cùng Hội nghệ nhân dân gian xã Phương Tiến đưa làn điệu hát Then, hát Cọi cùng với cây đàn Tính của dân tộc Tày đến gần hơn với khán giả và du khách thập phương. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, xã Phương Tiến, Vị Xuyên cho biết.

Người dân háo hức hoà mình với phố đi bộ Nguyễn Trãi. Ảnh: Mai Ánh

Tuy chưa có thống kê cụ thể, song lợi ích của các tuyến Phố đi bộ là khá rõ. Người dân có thêm không gian vui chơi, giải trí; khách du lịch có thêm trải nghiệm; các nghệ sĩ có cơ hội biểu diễn, gần gũi hơn với các tầng lớp khán giả, người dân cũng có thêm thu nhập từ các hoạt động kinh doanh. Nhìn chung, hoạt động này góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển du lịch và kinh tế ban đêm của Chính phủ và tỉnh.

Việc phát huy hiệu quả Phố đi bộ không chỉ tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn, mà còn là xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương; khẳng định thương hiệu điểm đến du lịch xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện của thành phố Hà Giang. Hy vọng với sự quan tâm của các cấp, ngành, Phố đi bộ sẽ luôn được duy trì và phát triển, trở thành một “điểm sáng” trong du lịch của thành phố Hà Giang.

Nguyễn Yếm

Báo Hà Giang – baohagiang.vn – Ngày đăng 12/01/2024
Từ khóa: Hà Giang, hát Then, phố đi bộ

Tin liên quan

Cao Bằng: Bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với phát triển sinh kế bền vững

Với mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương, Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng đã và đang tích cực đồng hành, hỗ trợ người dân làng giấy bản Dìa Trên, xã Phúc

Du lịch Quảng Bình – Quảng Trị: Chân trời mới cho một điểm đến đa sắc

hi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, liệu một trung tâm du lịch mới, với bản sắc mạnh mẽ và sản phẩm đa dạng có thể hình thành và phát triển bền vững? Các chuyên gia cho rằng, nếu được hoạch định và triển khai bài bản,

Cột cờ A Pa Chải – điểm nhấn du lịch ở Mường Nhé

Bàn giải pháp xây dựng thị trường carbon tại Việt Nam

Du lịch bằng tàu hỏa: Trải nghiệm “chậm mà chất”

Xem tiếp

Tin nổi bật

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025: Chung tay vì biển đảo quê hương

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025: Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững

Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79035999

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC