Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 15/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Quảng Bình thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch hang động 2 nước Việt Nam-Lào

Quảng Bình thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch hang động 2 nước Việt Nam-Lào

Cập nhật: 19/09/2022

Ngày 16/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, vừa phối hợp Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và tỉnh Khammouan (Lào) tổ chức Hội thảo tham vấn liên tỉnh về khung quản lý xuyên biên giới giữa 2 Vườn quốc gia nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch hang động Việt Nam-Lào.

Hội thảo thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch hang động 2 nước Việt Nam-Lào diễn ra tại Khu du lịch Blue Diamond Camp, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng rộng hơn 123.000ha, chứa đựng hơn 300 hang động, các sông ngầm và hệ động thực vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ Thế giới.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế bởi những giá trị nổi bật mang tính toàn cầu về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học.

Hin Namno là Vườn quốc gia thuộc huyện Bua La Pha, tỉnh Khammouan, có tổng diện tích hơn 82.000ha. Với hệ sinh thái phong phú nằm trên núi đá vôi liên hoàn, đây là nơi cư trú của đa dạng các loài động thực vật, các loài động vật quý hiếm và nhiều hang động đẹp.

Hai khu vực này có vị trí liền kề nhau, tiếp giáp bởi hệ thống núi đá vôi trên tuyến biên giới của hai nước Việt Nam-Lào.

Nước bạn Lào đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ Khu bảo tồn thiên nhiên Hin Namno để đề cử thành Di sản thiên nhiên thế giới, thông qua việc trở thành phần mở rộng xuyên biên giới của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Nếu đề cử thành công, đây sẽ là khu Di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên của Lào, đồng thời Hin Namno và Phong Nha-Kẻ Bàng có tổng diện tích 217.000ha, là một trong những khu bảo tồn vùng karst (đá vôi) rộng lớn nhất thế giới.

Vì vậy, cần thiết có cơ chế quản lý chung hai bên nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tuần tra bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển sinh kế, phát triển du lịch cho cả hai bên.

Tại hội thảo, đại diện IUCN thông qua nội dung về khung quản lý xuyên biên giới giữa 2 Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Hin Namno.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về công tác phối hợp bảo đảm hiệu quả các giá trị nổi bật của 2 Vườn quốc gia; các hoạt động thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch hang động giữa Việt Nam và Lào; việc liên kết, hợp tác để hình thành các sản phẩm du lịch chung, hỗ trợ quảng bá để thu hút khách du lịch giữa 2 tỉnh.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 đơn vị du lịch khám phá mạo hiểm hàng đầu của 2 nước là Oxalis Adventure (Việt Nam) và Green Discovery (Lào) nhằm hỗ trợ một số lĩnh vực để có thể phát huy những tiềm năng du lịch, bảo đảm hợp tác phát triển, điều phối và bảo vệ hiệu quả các giá trị nổi bật toàn cầu của Vườn quốc gia cả hai khu theo tiêu chí của IUCN đã đề cập trong khung quản lý xuyên biên giới.

Hương Giang

Báo Nhân dân – nhandan.vn – Đăng ngày 16/9/2022
Từ khóa: Hang động, Lào, phát triển du lịch, Quảng Bình, Việt Nam

Tin liên quan

Cao Bằng: Bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với phát triển sinh kế bền vững

Với mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương, Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng đã và đang tích cực đồng hành, hỗ trợ người dân làng giấy bản Dìa Trên, xã Phúc

Du lịch Quảng Bình – Quảng Trị: Chân trời mới cho một điểm đến đa sắc

hi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, liệu một trung tâm du lịch mới, với bản sắc mạnh mẽ và sản phẩm đa dạng có thể hình thành và phát triển bền vững? Các chuyên gia cho rằng, nếu được hoạch định và triển khai bài bản,

Cột cờ A Pa Chải – điểm nhấn du lịch ở Mường Nhé

Bàn giải pháp xây dựng thị trường carbon tại Việt Nam

Du lịch bằng tàu hỏa: Trải nghiệm “chậm mà chất”

Xem tiếp

Tin nổi bật

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025: Chung tay vì biển đảo quê hương

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025: Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững

Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79036341

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC