Chuyển đến nội dung
Thứ 2, ngày 19/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Văn hoá, di sản
  • /
  • Quảng Nam: Đông Giang bảo tồn nghề dệt thổ cẩm

Quảng Nam: Đông Giang bảo tồn nghề dệt thổ cẩm

Cập nhật: 13/06/2024

Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực bảo tồn nghề dệt thổ cẩm để duy trì, phát huy làng nghề truyền thống và gắn kết với phát triển du lịch.

Phụ nữ đồng bào Cơ Tu huyện Đông Giang tham gia một sự kiện do Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) phối hợp tổ chức. Ảnh: Hữu Tùng

Năm 2014, nghề dệt thổ cẩm của 3 huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang được công nhận “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Theo ông A Vô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, trên cơ sở này, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng các nghị quyết, đề án, kế hoạch về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa người Cơ Tu qua các giai đoạn.

Bước đầu, sưu tầm và bảo tồn tấm choàng, váy quấn dài của nữ, bộ váy ngắn nữ, dây thắt lưng, khố của nam, tấm choàng của nam. Làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống Đhrôồng (xã Tà Lu) duy trì dệt, may, thiết kế mẫu mã sản phẩm dệt phục vụ khách du lịch và người dân.

Ngày 25/10/2023, Huyện ủy Đông Giang ban hành Nghị quyết số 35 về tiếp tục lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Cơ Tu gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nhiều việc cụ thể cần làm được vạch ra, như biên soạn hoàn chỉnh và phát hành sách kỹ thuật dệt, hệ hoa văn trên sản phẩm dệt; phát triển nghề dệt thổ cẩm tại cấp xã, thôn, tổ dân phố có điều kiện.

Duy trì, nâng cao chất lượng làng du lịch cộng đồng gắn với phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống thôn Aréh - Đhrôồng (xã Tà Lu), thôn Bhơhôồng (xã Sông Kôn).

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Đông Giang đã tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho chị em của các xã, thị trấn…

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang - ông Đỗ Hữu Tùng cho hay, nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã gắn kết phát triển du lịch với sản phẩm nhiều mẫu mã, màu sắc, kiểu dệt khác nhau. Đây là hướng đi đúng, không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Cơ Tu mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình.

Huyện Đông Giang sẽ tiếp tục đào tạo nghề truyền thống để nâng cao tay nghề, tạo ra những sản phẩm chất lượng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, đa dạng hóa mẫu mã, cải tiến kỹ thuật dệt, tìm đầu ra cho sản phẩm; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm dệt tới du khách. Huyện cũng sẽ mời nghệ nhân và nhà thiết kế sản phẩm giảng dạy, chuyển giao công nghệ mới cho người dân.

Tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng để làm ra các sản phẩm phù hợp cho cộng đồng, vừa lưu giữ được nghề vừa mang lại hiệu quả thiết thực cuộc sống.

Xây dựng các làng nghề thổ cẩm thành điểm đón khách tham quan, phải coi nghề dệt thổ cẩm là một sản phẩm du lịch. Khảo sát hình thành điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, sản phẩm OCOP, nông sản gắn với du lịch và nông nghiệp...

Trần Công Tú

Báo Quảng Nam – baoquangnam.vn – Đăng ngày 13/6/2024
Từ khóa: bảo tồn nghề dệt thổ cẩm, Đông Giang, du lịch làng nghề, Quang-Nam

Tin liên quan

Bộ VHTTDL hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5

(TITC) – Ngày 14/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2134/BVHTTDL-PC về việc tăng cường thực thi hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL), triển khai Chiến lược quốc gia về PCTHTL và Nghị quyết số 173/2024/QH15 của

Để tín chỉ carbon làm tài sản bảo đảm

Thị trường tín chỉ carbon đang được kỳ vọng trở thành một trong những công cụ quan trọng giúp Việt Nam hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Không những thế, thị trường carbon còn giúp doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Rừng ngập mặn

Du lịch Đà Nẵng vào mùa cao điểm: Điểm đến văn minh, thân thiện

Điện Biên: Phê duyệt đề cương thành lập Vườn Quốc gia Mường Nhé

Cô Tô phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bộ VHTTDL hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5

Để tín chỉ carbon làm tài sản bảo đảm

Sóc Trăng tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025

Bắc Kạn: Tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển đại dương bền vững

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79037911

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC