Đảo Cù Lao Chàm thuộc xã Tân Hiệp, TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới từ năm 2009. Theo đó, mọi hoạt động gây tác động đến hệ môi trường, sinh thái tại đây luôn được chính quyền và ngành chức năng của địa phương cân nhắc kỹ càng nhằm bảo vệ Khu dự trữ sinh quyển này.
Theo lãnh đạo xã đảo Tân Hiệp, địa phương cùng chính quyền TP Hội An đã nhiều lần kiến nghị lên UBND và ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam để yêu cầu thu hồi dự án nhằm trả lại nét hoang sơ, tự nhiên cho Bãi Bìm. Tuy nhiên, kiến nghị trên đến nay vẫn chưa có phản hồi; trong khi đó, phần đất mà dự án chiếm dụng ngày càng nhếch nhác, hoang phế, cỏ cây mọc um tùm… gây ấn tượng xấu cho du khách trong nước và quốc tế khi đến với Khu dự trữ sinh quyển này.
Sau đây là một số hình ảnh tại Khu du lịch sinh thái ở Bãi Bìm:
Bãi Bìm nhìn từ sườn núi
Khu vực đất bị chiếm dụng bởi dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Bìm
Xuống Bãi Bìm, trước mắt du khách là ngổn ngang vật liệu xây dựng
Một khu nhà đón khách được xây dựng dở dang, bỏ hoang hơn 10 năm nay
Những nền nhà và cọc bê tông với sắt thép lởm chởm
Và những ngôi nhà hoang bị cây cỏ mọc um tùm
Đây là khu nhà nghỉ chân cho khách của dự án kể trên...
...cũng đang nằm trong tình trạng hoang phế
Điều đáng buồn là tại Bãi Bìm, dù dự án đã lâu không tiếp tục thi công nhưng đây vẫn là "Khu vực cấm" đối với du khách và người dân