Sáng nay (5/6) tại thôn Bình Trung (xã đảo Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam), Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND xã Tam Hải tổ chức chương trình mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam (1-8/6) và phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2025.

Quang cảnh chương trình mít tinh tại xã đảo Tam Hải vào sáng 5/6. Ảnh: Quang Việt
Chương trình mít tinh thu hút sự tham gia đông đảo của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện Đồn Biên phòng Tam Thanh (Tam Kỳ), Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Lở (Núi Thành) cùng người dân huyện Núi Thành.
Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thủy Trinh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngày 5/6 hằng năm được Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNEP) chọn là ngày Môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường thường niên quan trọng mang tầm quốc gia và quốc tế, là dịp để mọi người trên toàn thế giới cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của chính mình và giữ gìn cho thế hệ tương lai.
Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo hằng năm là dịp để Việt Nam nói chung, Quảng Nam nói riêng khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển; thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển đảo bền vững; nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của tài nguyên, môi trường biển.

Bà Lê Thủy Trinh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại chương trình mít tinh. Ảnh: Quang Việt
Chương trình mít tinh năm nay có chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” nhằm kêu gọi cộng đồng hành động quyết liệt để giải quyết rác thải nhựa - một trong những thách thức môi trường cấp bách nhất hiện nay.
Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 năm (2023 - 2025) chủ đề này được lựa chọn, thể hiện rõ tính ưu tiên toàn cầu trong kiểm soát ô nhiễm nhựa; đồng thời tái khẳng định cam kết sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học, nâng cao khả năng thích ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác khu vực, quốc tế, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.
Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm nay có chủ đề “Công nghệ xanh để đại dương bền vững” gắn với chủ đề ngày Đại dương thế giới “Đại dương kỳ diệu - gìn giữ nguồn sống của nhân loại” nhằm nhấn mạnh vai trò tiên phong của khoa học, đổi mới sáng tạo và các công nghệ xanh trong bảo vệ đại dương, phát triển kinh tế biển giàu mạnh, hùng cường, gìn giữ chủ quyền quốc gia trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đó là cách để khơi dậy trách nhiệm cộng đồng chung tay gìn giữ đại dương, kêu gọi các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và các tổ chức hành động bảo vệ hệ sinh thái biển cho toàn nhân loại trong bối cảnh đại dương đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và các tác động của con người, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh vì đại dương bền vững.

Ngành chức năng thả cá giống, tôm giống để tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản tại rừng ngập mặn khu vực Cửa Lở. Ảnh: Quang Việt
Bà Hồ Thị Thương - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, thời gian qua, UBND xã Tam Hải tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng của tỉnh, huyện Núi Thành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động gìn giữ môi trường, tài nguyên biển đảo, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chung tay chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lon, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái biển tại địa phương.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thả 6.000 con cá biển giống và hơn 300 nghìn con tôm sú giống để tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản tại rừng ngập mặn khu vực Cửa Lở. Cùng với đó, các hội đoàn thể và nhân dân xã Tam Hải đã tham gia hoạt động dọn vệ sinh tại khu vực bến phà thôn Bình Trung.
Quang Việt