Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 15/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Vẻ đẹp Việt
  • /
  • Sơn La: Hùng vĩ thác Tạt Nàng

Sơn La: Hùng vĩ thác Tạt Nàng

Cập nhật: 01/04/2022

Nằm trên địa bàn bản Phụ Mẫu 1 (xã Chiềng Yên), cách trung tâm huyện Vân Hồ khoảng 30km, thác Tạt Nàng là danh thắng nổi tiếng của tỉnh Sơn La.

“Tạt Nàng” trong tiếng Thái nghĩa là “thác Nàng Tiên”, mang ý nghĩa so sánh vẻ đẹp của ngọn thác như một người con gái xinh đẹp. Thác Tạt Nàng còn gắn với chuyện tình buồn của một đôi trai gái yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Người con gái đã trẫm mình dưới dòng thác để chứng minh cho tình yêu thủy chung của mình. Với người dân nơi đây, thác Tạt Nàng đã gắn bó với đời sống văn hóa tinh thần của họ, là nơi các đôi tình nhân hò hẹn và cầu nguyện được ở bên nhau suốt đời.

Chặng đường từ trung tâm huyện Vân Hồ đến thác Tạt Nàng nhỏ và khó đi, nhưng bù lại, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, nguyên sơ của ngọn thác ẩn mình giữa làng bản và rừng cây xanh tốt. Từ xa, du khách đã có thể nghe thấy tiếng nước đổ ầm ào ngày đêm không dứt từ dòng thác. Và quả thực, thác Tạt Nàng không làm thất vọng bất cứ ai khi lại gần.

Bắt nguồn từ suối Tà Xam và Tà Piu, thác Tạt Nàng đổ xuống từ độ cao hơn 100m, chia thành 2 nhánh, gồm 3 tầng. Không giống nhiều ngọn thác khác, thác Tạt Nàng rất ít khi cạn nước, quanh năm bọt tung trắng xóa. Dưới chân thác, dòng nước lại hiền hòa chảy qua bản làng, tưới tắm cho cây cối, ruộng đồng và là nơi lũ trẻ, người lớn tắm táp, vui đùa mỗi ngày. Đó cũng là nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở bản Phụ Mẫu.

Sau khi chiêm ngưỡng thác Tạt Nàng, du khách có thể thăm thú bản làng gần đó hoặc thưởng thức các món đặc sản như ốc suối và vịt Chiềng Yên, cá nướng, gà xào măng, các loại rau rừng... Đặc biệt, không gian ẩm thực duy nhất tại thác Tạt Nàng là một nhà hàng có kiến trúc độc đáo với hình dáng như chiếc khăn piêu đội đầu của phụ nữ Thái và được xây dựng chủ yếu bằng tre, trúc, gỗ, lá cọ, gạch không nung... Nhờ lối kiến trúc thân thiện với môi trường và hòa nhập cùng khung cảnh thiên nhiên xung quanh, công trình này từng được Tạp chí kiến trúc Archdaily của Mỹ ca ngợi về tư duy kiến trúc “xanh” đầy sáng tạo.

Với những dịch vụ ngày càng được hoàn thiện, thác Tạt Nàng là điểm đến hấp dẫn của huyện Vân Hồ cũng như tỉnh Sơn La.

Bảo Khánh

Báo Hà Nội mới – hanoimoi.vn – Ngày đăng 01/4/2022
Từ khóa: dân tộc thiểu số, Sơn La, thác Tạt Nàng

Tin liên quan

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025: Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững

(TITC) – Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2025 (ngày 22/5) được Liên Hợp quốc phát động với chủ đề “Harmony with nature and sustainable development” – “Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững”, nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện song song các

Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững

(TITC) – Ngày 8 tháng 6 hằng năm được chọn là Ngày Đại dương Thế giới (World Oceans Day), nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về vai trò thiết yếu của đại dương đối với sự sống và kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay bảo vệ môi

Ra Biển Đông săn những đường bay

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Xem tiếp

Tin nổi bật

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025: Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững

Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Sức sống mới cho Khu du lịch thác Bản Giốc

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79035896

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC