Chuyển đến nội dung
Thứ 6, ngày 30/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Sơn La: Liên kết phát triển du lịch bền vững

Sơn La: Liên kết phát triển du lịch bền vững

Cập nhật: 29/05/2025

Phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng, huyện Mường La (tỉnh Sơn La) khuyến khích các hộ đầu tư homestay, cải tạo cảnh quan với quy mô 3 khách sạn, 31 nhà nghỉ, homestay, 2 điểm du lịch cộng đồng; tạo việc làm trên 100 lao động trực tiếp, hơn 300 lao động gián tiếp. Từ đầu năm đến nay, huyện đón gần 140.000 lượt khách, trong đó có 700 khách quốc tế, tổng doanh thu ước đạt 48,8 tỷ đồng.

Một góc bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

Hợp tác xã Du lịch sinh thái Chiềng San, bản Nong Luồng, xã Chiềng San thành lập tháng 2/2024 với 7 thành viên. Hợp tác xã đầu tư hơn 2 tỷ đồng cải tạo thác Tát Phạ, nâng cấp hơn 1 km đường vào thác, làm đập; sửa chữa nhà ở, công trình phục vụ ăn uống; thả cá dưới chân đập, nuôi dê tạo cảnh quan. Ông Cầm Văn Luân, Giám đốc HTX, chia sẻ: Các hộ đầu tư phát triển du lịch, sau hơn 1 năm hoạt động, giờ đây thu hút khá đông du khách vào dịp lễ, cuối tuần.

Tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tháng 10/2024, Hợp tác xã Nậm Nghẹp được thành lập, nhằm giúp đồng bào dân tộc Mông khai thác giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch. Sau gần 8 tháng hoạt động, HTX cùng người dân địa phương xây dựng 18 sản phẩm du lịch, như: Leo núi, săn mây, ngắm hoa sơn tra, hoa đỗ quyên… góp phần đa dạng dịch vụ du lịch. Ông Thào A Vạng, Giám đốc HTX, cho biết: Hiện nay, HTX có 10 thành viên, 3 homestay, mỗi ngày đón 20 khách/homestay. HTX đang vận động thêm các hộ tham gia làm du lịch cộng đồng, cải tạo cảnh quan, mở rộng mô hình homestay. Kết thúc mùa hoa sơn tra 2025, HTX tổ chức giới thiệu 4 đặc sản địa phương, gồm: Trà táo sơn tra, mật ong rừng, rượu táo sơn tra và thảo dược bản địa.

Du khách trải nghiệm Nhà nổi tại Mường Trai, huyện Mường La.

Từ khi tham gia HTX Nậm Nghẹp, anh Kháng A Nhạ, một nông dân vốn rụt rè, nay trở nên năng động, nhiệt tình và ham học hỏi. Anh đang phụ trách truyền thông HTX, làm hướng dẫn viên các Tour trải nghiệm và tham gia đội xe ôm của bản. Anh Nhạ chia sẻ: Tham gia HTX, chúng tôi được cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện học tập, tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng. Giờ đây, các Tour thu hút đông đảo du khách. Đó là động lực, để chúng tôi tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách, nâng cao thu nhập cho các hộ, xây dựng bản làng ngày càng khởi sắc.

Tại bản Phiêng Hua Là, xã Mường Trai, một số hộ dân đầu tư phát triển du lịch trải nghiệm lòng hồ thủy điện Sơn La. Khu nhà nổi Mường Trai thiết kế bằng tre, mái lợp cỏ gianh, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên. Đơn vị trang bị thuyền máy chở 15 người, liên kết với 3 tàu du lịch có sức chứa 15-30 khách/lượt… Năm 2024, hộ chị Lò Thị Chương xây dựng nhà nghỉ cộng đồng với 2 phòng khép kín, 1 phòng ngủ tập thể, phục vụ 20 khách/ngày. Chị Chương cho biết: Thu hút du khách, cơ sở liên kết với các hộ nuôi trồng thủy sản, chủ thuyền và cung cấp trọn gói các dịch vụ nghỉ dưỡng, du thuyền, ẩm thực, giao lưu văn nghệ. Từ năm 2024, chúng tôi mở rộng quảng bá qua các kênh trực tuyến, dịch vụ đặt phòng, nhờ đó lượng khách trong và ngoài nước ngày một tăng.

Thác Tát Phạ, bản Nong Luồng, xã Chiềng San, huyện Mường La.

Bà Mùa Thị Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La, cho biết: Hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân quảng bá sản phẩm du lịch, huyện Mường La xây dựng, duy trì Website du lịch Mường La, liên kết với Website du lịch Sơn La; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong xúc tiến du lịch; tổ chức tập huấn nghiệp vụ các chủ hộ, người lao động du lịch; bồi dưỡng văn nghệ, lựa chọn tiết mục đặc sắc phục vụ du khách. Đồng thời, phục dựng, duy trì nhiều lễ hội truyền thống, như: Lễ mừng cơm mới, Ngày hội hoa sơn tra xã Ngọc Chiến, Lễ Pang A của dân tộc La Ha, Lễ hội Nàng Han xã Mường Trai…

Thực hiện Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, huyện Mường La tập trung quảng bá, liên kết phát triển, xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa. Khuyến khích đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản lý nhà nước; thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch; liên kết xây dựng, tạo sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, với mục tiêu đưa du lịch trở thành lĩnh vực thế mạnh, mũi nhọn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Thu

Báo Sơn La – baosonla.vn – Đăng ngày 29/05/2025
Từ khóa: du lịch bền vững, du lịch cộng đồng, Sơn La

Tin liên quan

Nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học

Theo báo cáo đa dạng sinh học quốc gia, nước ta là một trong 16 quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, của con người và của nhu cầu phát triển kinh tế

Bình Định nghiêm cấm phương tiện thủy không đủ điều kiện đón khách

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa phục vụ du lịch. Theo đó, nghiêm cấm các phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định tham gia vận chuyển hành khách, du khách tại khu

Thanh Hóa: Mít-tinh hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới

Đà Nẵng: Tăng cường vệ sinh môi trường dịp Lễ hội pháo hoa

Tháng hành động phòng, chống ma túy 2025: “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy”

Xem tiếp

Tin nổi bật

Nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học

Thanh Hóa: Mít-tinh hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới

Tháng hành động phòng, chống ma túy 2025: “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy”

Triển lãm tác phẩm ảnh: Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79041543

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC