Chuyển đến nội dung
Thứ 3, ngày 13/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Sơn La: Quảng bá thế mạnh địa phương từ lễ hội ngành nghề

Sơn La: Quảng bá thế mạnh địa phương từ lễ hội ngành nghề

Cập nhật: 28/08/2023

Lễ hội truyền thống là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của mỗi dân tộc, là điểm nhấn đặc sắc để thu hút du khách thì các lễ hội ngành nghề lại mang những đặc trưng riêng đáp ứng xu thế phát triển hiện đại. Tại Sơn La, những lễ hội về trái cây, mùa hoa ở Sơn La đang trở thành một phần không thể thiếu, là dịp để quảng bá mạnh mẽ về thế mạnh của nông sản và du lịch Sơn La.

Du khách thích thú trải nghiệm các phần thi tại Ngày hội hái quả mận hậu huyện Mộc Châu năm 2023

Sau lần đầu tiên được tổ chức thành công vào năm 2014, Ngày hội hái quả mận hậu huyện Mộc Châu đã trở thành một sự kiện văn hóa – du lịch thường niên của huyện. Ngày hội hái quả là dịp để người nông dân Mộc Châu được thể hiện, giới thiệu thành quả của mình đến bạn bè, du khách. Đây là dịp thu hút du khách về tụ hội, tham quan, trải nghiệm và thưởng thức loại quả ngon đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: Mộc Châu hiện có hơn 3.200 ha mận hậu, là vùng trồng mận lớn nhất cả nước. Sản phẩm mận hậu Mộc Châu đảm bảo tiêu chuẩn quả an toàn, vùng sản xuất mận hậu Mộc Châu nằm trong quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tỉnh Sơn La. Mận hậu Mộc Châu có độ giòn, ngọt, thơm và an toàn cho sức khỏe nên thông qua ngày hội, Mộc Châu mong muốn giới thiệu, quảng bá sản phẩm mận hậu Mộc Châu đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Tham gia trải nghiệm Ngày hội hái quả mận hậu huyện Mộc Châu năm 2023, anh Đỗ Quang Long, du khách đến từ Hà Nội hào hứng nói: Tôi thực sự choáng ngợp trước không khí của ngày hội hái quả, có rất đông du khách từ mọi miền đất nước và du khách nước ngoài cũng về đây tham gia ngày hội. Đặc biệt là ai cũng thích thú và ấn tượng khi được tận hưởng không gian thiên nhiên khoáng đạt của vùng thảo nguyên xanh cũng như những sản phẩm nông sản tuyệt vời được sản xuất từ chính mảnh đất này.

Ngày hội xoài Yên Châu năm 2023. Ảnh: Hoàng Long (Thành phố)

Còn tại Yên Châu, vùng đất của chuối ngọt, xoài thơm, cứ đến tháng 6 hằng năm, người người lại nô nức về đây tham dự ngày hội xoài. Ông Nguyễn Quang Hưng, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Yên Châu, chia sẻ: Ngày hội xoài huyện Yên Châu được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2017 với mục đích xúc tiến, quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu và các sản phẩm nông sản tiêu biểu của địa phương. Dần dần, ngày hội được lồng ghép thêm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, qua đó quảng bá về văn hóa và du lịch Yên Châu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thi đấu thể thao dân tộc tại Ngày hội hoa sơn tra huyện Mường La năm 2023

Sơn La hiện có trên 84.700 ha cây ăn quả các loại, là vựa trái cây lớn nhất miền Bắc, suốt bốn mùa quanh năm đều có các loại cây ăn quả thơm ngon. Mỗi địa phương hình thành nên các vùng trồng cây ăn quả đặc trưng, tạo nên những sản phẩm thế mạnh của từng nơi, thuận lợi để xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý vùng trồng. Những ngày hội sôi nổi với quy mô lớn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đã được cấp thương hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý như: Ngày hội hái quả mận, ngày hội trà (Mộc Châu); ngày hội nhãn (Sông Mã); ngày hội xoài (Yên Châu); ngày hội cam (Phù Yên); ngày hội cà phê (Mai Sơn)… Và mới đây là Ngày hội Hoa Sơn tra của UBND huyện Mường La đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Các lễ hội ngành nghề cũng ra đời dựa trên thế mạnh sẵn có, trở thành những sự kiện xuyên suốt trong năm. Những ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, giới thiệu về thế mạnh nông sản địa phương, văn hóa, con người bản địa. Ngày hội còn tạo không gian để những người làm nông nghiệp được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tạo cơ hội tốt để xây dựng mối quan hệ hợp tác, kết nối chuỗi cung - cầu giữa các doanh nghiệp, thương nhân phân phối, các hộ sản xuất kinh doanh, các nhà vườn trong và ngoài tỉnh. Lễ hội ngành nghề gắn với những hoạt động văn hóa trở thành dịp để thu hút du khách, dần hình thành nên sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, tạo ấn tượng đặc trưng cho mỗi miền quê ở Sơn La.

Thanh Đào

Báo Sơn La – baosonla.org.vn – Đăng ngày 27/8/2023
Từ khóa: lễ hội, ngành nghề, quảng bá, Sơn La, thế mạnh địa phương

Tin liên quan

Liên kết không gian du lịch di sản thế giới Hội An

Cùng với hạt nhân là Khu di sản văn hóa thế giới – đô thị cổ Hội An, không gian du lịch TP. Hội An những năm qua ngày càng được mở rộng và khai thác hợp lý tài nguyên sinh thái. Du lịch làng quê, ven biển và hải

Khánh Hòa: 90 người tham gia hoạt động “Thanh niên vì môi trường xanh”

Ngày 09/5, các đơn vị gồm: Ban Quản lý vịnh Nha Trang, Trường Đại học Thái Bình Dương, Nha Trang Marriott Resort & Spa (đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa) phối hợp triển khai hoạt động “Thanh niên vì môi trường xanh”.

Giao thông đường thủy an toàn: “Điểm cộng” cho mùa du lịch tại Quảng Bình

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển đặc khu Côn Đảo

Pax Ana Dốc Lết nhận giải thưởng “Khách sạn thân thiện vì môi trường xanh quốc gia” năm 2025

Xem tiếp

Tin nổi bật

Khánh Hòa: 90 người tham gia hoạt động “Thanh niên vì môi trường xanh”

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển đặc khu Côn Đảo

Pax Ana Dốc Lết nhận giải thưởng “Khách sạn thân thiện vì môi trường xanh quốc gia” năm 2025

Bộ VHTTDL đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2025

Sức hút từ du lịch sáng tạo

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79035193

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC