Chuyển đến nội dung
Thứ 6, ngày 06/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin nổi bật
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Tăng cường quảng bá du lịch Tây Ninh cuối năm

Tăng cường quảng bá du lịch Tây Ninh cuối năm

Cập nhật: 09/12/2024

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tiếp tục nằm trong nhóm các điểm đến thu hút đông du khách trong cả nước.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, năm 2024, du lịch tiếp tục là điểm sáng, doanh thu ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 24,4% so cùng kỳ, khách du lịch đạt khoảng 5,6 triệu lượt người, tăng 9,7% so cùng kỳ. Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tiếp tục nằm trong nhóm các điểm đến thu hút đông du khách trong cả nước.

Bà Nguyễn Lâm Nhi Thuỳ - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group vùng miền Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mặt trời Tây Ninh quảng bá về tranh Đông Hồ được trưng bày trên đỉnh núi Bà Đen

Để hướng đến mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, Tây Ninh đã và đang tập trung cho công tác quảng bá du lịch - nhất là vào dịp cuối năm.

Trong đó, núi Bà Đen đang trở thành biểu tượng và trung tâm dẫn dắt, tạo sức hút mới cho ngành Du lịch của tỉnh. Phần lớn du khách đến tham quan quần thể du lịch nổi tiếng Khu du lịch núi Bà Đen - ngọn núi cao nhất Đông Nam bộ với hệ thống cáp treo hiện đại.

Đặc biệt, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen ngày càng hoàn thiện, nâng cấp nhiều hạng mục, thu hút rất đông du khách - không chỉ trong dịp lễ mà cả những ngày nghỉ cuối tuần - kéo theo thúc đẩy tăng trưởng các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, dự kiến, lượng khách trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng mạnh. Từ đầu tháng 12.2024 đến nay, Tuần văn hóa Việt - Nhật lần đầu tiên được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen đã thu hút đông đảo du khách và lan toả hình ảnh đẹp của Tây Ninh không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

Bà Nguyễn Lâm Nhi Thuỳ - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group vùng miền Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mặt trời Tây Ninh cho biết, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen không những là điểm đến tâm linh mà còn là không gian văn hóa, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều di sản văn hóa phi vật thể của Tây Ninh và cả nước.

Theo ông Trần Anh Minh - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ngành Du lịch đã và đang thực hiện tốt việc khai thác, phát triển những tiềm năng, lợi thế và tài nguyên du lịch hiện có, đặc biệt là liên kết vùng với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki tham quan trưng bày tranh trên đỉnh núi Bà Đen.

Đến nay, trên toàn tỉnh có 96 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 27 di tích quốc gia, 68 di tích cấp tỉnh được phân bố ở 9 huyện, thị xã, thành phố và 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được Bộ VHTTDL công nhận.

Điểm nhấn của du lịch Tây Ninh được xác định là sản phẩm du lịch văn hoá gắn với Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen. Tỉnh tập trung phát triển nơi này thành điểm đến với nhiều sản phẩm đặc sắc, giữ vai trò trung tâm, có sức lan toả lớn, dẫn dắt phát triển du lịch của tỉnh.

“Đặc biệt, Tây Ninh đã đưa các văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh để khai thác du lịch; quảng bá tốt hình ảnh đất nước, con người Tây Ninh trong các sự kiện giao lưu văn hóa” - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Múa Khmer - một trong những điệu múa đặc sắc trong các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, du lịch của Tây Ninh.

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia múa trống Chhay-dăm trở thành sản phẩm du lịch thu hút đông đảo du khách.

Trong thời gian tới, ngành Du lịch tỉnh Tây Ninh xác định tăng cường việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa - nhất là các di tích cấp quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tây Ninh cũng định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc sản nhằm thu hút đông đảo khách tham quan.

Tỉnh tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn; tổ chức các lễ hội, sự kiện thể thao, văn hóa, du lịch, hội nghị, hội thảo mang tầm quốc gia, quốc tế nhằm chia sẻ, học hỏi và tìm ra hướng đi mới cho ngành Du lịch của tỉnh.

Cũng theo ông Trần Anh Minh, trong những năm qua, Tây Ninh đã định hướng phát triển kết nối đồng bộ nhóm các điểm tham quan trọng điểm (Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Toà thánh Cao Đài Tây Ninh, hồ Dầu Tiếng, Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam) cùng với nhóm các điểm tham quan có vai trò kết nối, lan toả (Vườn di sản ASEAN - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát) và hệ thống các di tích trên địa bàn mang đậm nét đặc trưng văn hóa, lịch sử riêng của Tây Ninh.

Múa tứ linh trong đại lễ mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đạo Cao Đài.

Tỉnh định hướng phát triển và kết nối đồng bộ những điểm đến trọng tâm, trọng điểm - từ núi Bà Đen đến Toà thánh Cao Đài, hồ Dầu Tiếng và Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Cùng với đó là các điểm đến mang tính kết nối, lan toả; trở thành những điểm đến có sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc mang đậm nét đặc trưng văn hóa, lịch sử riêng của tỉnh Tây Ninh.

Phan Dương

Báo Tây Ninh – baotayninh.vn – Đăng ngày 08/12/2024
Từ khóa: đạo Cao Đài, hồ Dầu Tiếng, núi Bà Đen, Tây Ninh

Tin liên quan

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học biển”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, do Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối

Ninh Bình: Ra quân làm sạch biển, nêu cao khẩu hiệu “Đại dương kỳ diệu – Giữ gìn nguồn sống của nhân loại”

Sáng 06/6, tại Cồn Nổi, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức phát động chương trình ra quân làm sạch biển, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, Hải

Khánh Hòa: Huyện đoàn Cam Lâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạc Liêu: Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

Sôi nổi chương trình hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Bến Tre trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025

Quảng Nam: Sôi nổi chương trình mít tinh bảo vệ môi trường, biển đảo

Đà Nẵng thực hiện 45 chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79044362

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC