Chuyển đến nội dung
Thứ 7, ngày 07/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Tạo thay đổi từ những việc nhỏ

Tạo thay đổi từ những việc nhỏ

Cập nhật: 27/06/2019

Sở Du lịch Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng một lần trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố. Đó là việc cần làm của ngành Du lịch khi nhiều hoạt động trong ngành tác động đáng kể đến việc tạo môi trường sạch, đẹp và văn minh hơn cho Thủ đô.

Người bán hàng ở chợ quê Tinh hoa Bắc Bộ với sản phẩm chè lam đựng trong hộp giấythay vì túi ni lông như nhiều nơi. Ảnh: Vân Châu

Kế hoạch triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường trong toàn ngành Du lịch đã thực thi được hơn hai tuần. đa phần các địa điểm du lịch, nơi lưu trú, cửa hàng phục vụ du khách… đã triển khai, tạo sự thay đổi cách ứng xử bảo vệ môi trường dù ở các mức độ khác nhau.Thế nhưng, không quá khó để nhận thấy sự chuyển dịch ấy là chưa đồng bộ, bởi nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ sẽ gặp khó khăn về vốn khi chuyển sang dùng những sản phẩm thân thiện với môi trường trong đóng gói thực phẩm, đồ uống. Ví như, tại “không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ", các quầy ẩm thực, nước giải khát vẫn sử dụng ống hút nhựa mà chưa có sản phẩm thay thế vì các chủ quầy chưa tìm được sản phẩm thay thế với giá thành rẻ hơn. Đó cũng là câu chuyện ở nhiều nơi lưu trú, điểm vui chơi, điểm đến du lịch tại Hà Nội.Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng của ngành Du lịch Thủ đô trong việc ứng xử thân thiện với môi trường - ngay từ trước khi kế hoạch của Sở Du lịch ban hành. Theo ông Ngô Anh Đoàn, Giám đốc vận hành khách sạn Lotte Hà Nội cho biết, đã từ lâu, khách sạn không sử dụng túi ni lông để lót thùng đựng rác. Ngay cả bàn chải, kem đánh răng cũng để trong túi giấy. Tương tự, đồ giặt là cũng được đựng trong túi làm từ chất liệu thân thiện với môi trường.Còn ở tổ hợp Baara Land (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) bộ phận điều hành chương trình thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ từ hơn một năm nay đã sử dụng 100% vé điện tử nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Tại chợ quê Tinh hoa Bắc Bộ, các cửa hàng sử dụng hộp giấy đựng hàng lưu niệm cho khách thay vì túi ni lông.Anh Nguyễn Anh Vũ (phố Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Trong đoàn khách của tôi tới xem chương trình Tinh hoa Bắc Bộ, một số bạn bè nước ngoài đã thực sự rất ấn tượng khi mua chè lam đựng trong hộp giấy được thiết kế đơn giản, lịch sự”...Theo Sở Du lịch Hà Nội, hiện trên địa bàn có hơn 3.400 cơ sở lưu trú, hàng chục địa điểm vui chơi phục vụ khách du lịch… Vì thế, nếu không phát huy tốt vai trò của các chủ thể kinh doanh du lịch để bảo vệ môi trường thì thật khó giúp Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp.Chính vì lẽ đó, khâu tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn ngành về công tác bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững được ưu tiên hàng đầu. Hiện nay, các tài liệu truyền thông, thông điệp bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện, nước, đã được đặt tại khu vực lễ tân, nơi đón tiếp trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch... nhằm kêu gọi, hướng dẫn khách du lịch cùng bảo vệ môi trường.Bên cạnh đó, các cơ sở du lịch cũng tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng ống hút, cốc... bằng vật liệu có nguồn gốc hữu cơ hoặc có thể dùng nhiều lần; chọn lọc và ưu tiên đặt mua sản phẩm sử dụng bao bì hữu cơ, bao bì dễ phân hủy…Theo ông Ngô Anh Đoàn, xu hướng du lịch xanh đang thu hút rất nhiều du khách quốc tế và trong nước tham gia, nên các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đã ý thức rõ điều này. Như bộ phận quầy bar của khách sạn Lotte Hà Nội cũng đang lên phương án thay thế ống hút nhựa bằng ống tre và ngay cả việc thay chai nước nhựa bằng chai nước thủy tinh cũng đang được tính đến.Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ thông tin, trong thời gian tới, quận sẽ đẩy mạnh vận động, tuyên truyền để các chủ cửa hàng ẩm thực, giải khát tại “không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ", cũng như các điểm du lịch, văn hóa trên địa bàn sử dụng nhiều hơn các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông...Còn theo ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cũng như thực hiện bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng một lần tại các điểm đến du lịch, nơi lưu trú sẽ tác động đáng kể đến hình ảnh Hà Nội trong mắt du khách. Chỉ cần thực hiện trọn vẹn các việc tưởng nhỏ nêu trên thì Hà Nội đã góp phần hấp dẫn, gây ấn tượng với du khách.

HNMO
Từ khóa: bảo vệ môi trường, Sở Du lịch Hà Nội

Tin liên quan

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học biển”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, do Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối

Ninh Bình: Ra quân làm sạch biển, nêu cao khẩu hiệu “Đại dương kỳ diệu – Giữ gìn nguồn sống của nhân loại”

Sáng 06/6, tại Cồn Nổi, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức phát động chương trình ra quân làm sạch biển, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, Hải

Khánh Hòa: Huyện đoàn Cam Lâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạc Liêu: Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

Sôi nổi chương trình hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Bến Tre trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025

Quảng Nam: Sôi nổi chương trình mít tinh bảo vệ môi trường, biển đảo

Đà Nẵng thực hiện 45 chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79044658

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC