Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 22/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • /
  • Thái Lan: Áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ khách du lịch nước ngoài

Thái Lan: Áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ khách du lịch nước ngoài

Cập nhật: 19/12/2022

Cảnh sát Thái Lan đang triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ khách du lịch nước ngoài trong bối cảnh những đối tượng tội phạm lừa đảo gia tăng hoạt động khi nước này đã mở cửa du lịch trở lại sau dịch COVID-19.

Tướng Shukhun, Ủy viên Cục Cảnh sát du lịch Thái Lan cho biết khi khách du lịch báo cảnh sát thông qua ứng dụng Tourist Police I Lert U, thông tin sẽ được chuyển đến tất cả 33 đồn cảnh sát du lịch cũng như các đồn cảnh sát địa phương khác - Ảnh: Bangkok Post

Trước tình hình khách du lịch đang trở lại Thái Lan với số lượng lớn (Thái Lan đã đón 10 triệu du khách nước ngoài trong năm 2022), cảnh sát nước này đang triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho du khách trong bối cảnh những đối tượng phạm tội cũng quay trở lại hoạt động tại các điểm nóng du lịch.

Cảnh sát cho hay những kẻ lừa đảo, bao gồm một số tài xế taxi hoặc xe tuk-tuk, thường được phát hiện gần lối vào các điểm du lịch hoặc đền thờ lớn. Những đối tượng này đánh lừa người nước ngoài khi nói rằng nơi này đang "đóng cửa" rồi gợi ý đưa họ đi mua sắm ở nơi khác. Với mánh khóe này, một số nạn nhân bị chúng đưa đến cửa hàng may mặc, cửa hàng trang sức và lừa họ mua những món đồ kém chất lượng hoặc giá trị thấp với giá rất cao…

Cục Cảnh sát du lịch Thái Lan (TPB) cũng cảnh báo về các vấn đề liên quan đến sự an toàn của du khách nước ngoài tại các điểm du lịch lớn như Bangkok, Phuket, Chon Buri, Chiang Mai và huyện đảo Koh Samui (tỉnh Surat Thani).

Chẳng hạn tại Bangkok, du khách lần đầu đến thăm nơi này có thể gặp "rắc rối" từ tài xế taxi hoặc xe tuk-tuk và những người cấu kết với các đối tượng ăn cắp vặt.

Với Phuket và Samui, cảnh sát đang để mắt đến những người nghiện ma túy hoặc những người từng bị kết án săn đón du khách nước ngoài có thể thực hiện hành vi phạm tội.

Để đối phó với nạn lừa đảo, cảnh sát đang tăng cường tuần tra tại các địa điểm du lịch chính. Bên cạnh đó, cảnh sát du lịch làm việc với các quan chức nhập cư và chính quyền địa phương về việc gắn các biển cảnh báo ở sân bay cũng như các địa điểm du lịch.

Nếu cần hỗ trợ, du khách nước ngoài có thể gọi số điện thoại 1155 để liên hệ với Trung tâm ứng phó khẩn cấp của TPB (Trung tâm có thể cung cấp hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Ấn Độ, tiếng Arab).

Bên cạnh đó, du khách có thể tải miễn phí ứng dụng di động "Tourist Police I Lert U" để liên hệ với cảnh sát 24/24 khi cần hỗ trợ. Người cần giúp đỡ có thể chụp ảnh sự cố và tải lên ứng dụng để liên hệ với TPB, sau đó cơ quan này sẽ cử nhân viên đến hiện trường ngay lập tức.

Một hệ thống cũng sẽ được thiết lập để tích hợp và phân tích cảnh quay từ camera giám sát của 33 đồn cảnh sát du lịch trên cả nước.

Hiện nay, cảnh sát du lịch Thái Lan đang hợp tác với chính quyền và cảnh sát địa phương để theo dõi những người từng bị kết án cũng như kêu gọi người dân hỗ trợ để duy trì trật tự tại các điểm du lịch./.

Theo Bangkok Post

Báo Chính phủ – baochinhphu.vn – Đăng ngày 19/12/2022
Từ khóa: bảo vệ khách du lịch nước ngoài, Thái lan

Tin liên quan

Quảng Ninh: Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho thuyền viên du lịch

Quảng Ninh bước vào cao điểm du lịch hè, bên cạnh đảm bảo chất lượng dịch vụ, việc nâng cao kỹ năng an toàn cho đội ngũ thuyền viên đội tàu du lịch được đặc biệt quan tâm, nhất là đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy

Lai Châu: Ta Gia phát huy lợi thế để phát triển du lịch

Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa phong phú cùng nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết, xã Ta Gia (tỉnh Lai Châu) đang từng bước phát triển du lịch, hướng đến việc nâng cao đời sống nhân dân. Tận dụng lợi thế sẵn có,

Đánh giá tổng quan công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam

Cột mốc Bờ Y – nơi tôn vinh lòng tự hào dân tộc

Bình Thuận: Một khu du lịch được vinh danh phù hợp phát triển du lịch xanh

Xem tiếp

Tin nổi bật

Cột mốc Bờ Y – nơi tôn vinh lòng tự hào dân tộc

Phú Yên: phát triển du lịch biển đảo gắn với bảo vệ môi trường sinh thái

Vườn Quốc gia Cát Tiên – Điểm sáng trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học

Doanh nghiệp và cộng đồng chung tay trồng rừng tại Hòa Bình vì một tương lai xanh

Bộ VHTTDL hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79038777

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC