Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 15/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Thể thao trở thành động lực phát triển du lịch

Thể thao trở thành động lực phát triển du lịch

Cập nhật: 21/11/2023

Thời gian qua, nhiều hoạt động thể thao cấp khu vực, toàn quốc được các địa phương tích cực giành quyền đăng cai. Điều này cho thấy, thể thao đang dần trở thành động lực để phát triển du lịch.

Giải việt dã về miền cực Đông được Sở VHTTDL tổ chức vào dịp đầu năm mới dương lịch nhằm quảng bá du lịch, danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện. Ảnh: Trần Quới

Sắp tới, một trong những giải đấu thể thao quy mô quốc gia mà Phú Yên được chọn là nơi tổ chức, đó là Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon National Championship). Giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2024. Thời điểm này, công tác chuẩn bị của ban tổ chức và các vận động viên (VĐV) đã rất khẩn trương. Riêng phần lưu trú, di chuyển được các nhóm chạy ráo riết tìm, đặt chỗ.

Sẽ có hơn 10.000 người trong sự kiện

Trailer và thông tin giới thiệu giải Tiền Phong Marathon National Championship cực kỳ ấn tượng với những di sản thiên nhiên, văn hóa mà các VĐV và du khách sẽ trải nghiệm trên đường chạy: “Sải bước ở cực Đông Tổ quốc, vùng đất hoa vàng cỏ xanh, ngắm nhìn ánh bình minh ló rạng, nghe những rặng núi kể chuyện bên tiếng sóng vỗ rì rào... sẽ là những trải nghiệm không thể nào quên đối với các runner đến với Phú Yên. Tất cả sẽ được hòa mình vào chuỗi hoạt động thể thao, văn hóa, xã hội, du lịch trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - ngày 31/3/2024”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, chủ hệ thống homestay Mộc Miên cho biết cách đây 2 tuần, homestay Mộc Miên đã chính thức chốt đơn với một nhóm chạy đến từ Hà Nội cùng những người bạn. Thời gian là 1 tuần, trước, trong và sau ngày tổ chức giải chính thức. “Sau mùa du lịch cao điểm trong năm, hiện nay chúng tôi đang đầu tư, chăm chút sản phẩm du lịch và hạ tầng để chuẩn bị đón khách du lịch năm mới, đặc biệt là sự kiện giải marathon Báo Tiền Phong”, chị Thủy chia sẻ.

Chị Thảo Thương, chủ chuỗi nhà hàng Thu Thảo và homestay ở Tuy An, cho hay ngoài homestay của mình, nhiều nhóm khách quen, nhóm bạn nhờ chị liên hệ đặt phòng giúp ở khu vực TP Tuy Hòa vào thời gian cao điểm nói trên.

Ông Ngô Văn Định, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phú Yên cho biết: Hiện nay, các khách sạn trên địa bàn TP Tuy Hòa đã được các công ty lữ hành, các nhóm chạy liên hệ đặt phòng, giữ chân.

Theo ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024, dự kiến đón hơn 10.000 người có mặt ở Phú Yên trong cùng một thời điểm. Hiện nay, ban tổ chức đang khẩn trương các khâu chuẩn bị. Riêng về lưu trú, căn cứ vào số VĐV, du khách dự báo trong sự kiện, cơ sở hạ tầng lưu trú hiện có trên địa bàn tỉnh sẽ đảm bảo nhu cầu lưu trú. “Toàn tỉnh hiện có khoảng 7.400 buồng đạt tiêu chuẩn lưu trú, trong đó có hơn 600 buồng đạt tiêu chuẩn 3-5 sao. Với số khách dự báo và số phòng hiện tại, địa phương cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách. Hơn nữa, từ đây đến thời điểm diễn ra giải sẽ có thêm những cơ sở lưu trú mới đi vào hoạt động. Trong trường hợp nhu cầu lớn hơn, ban tổ chức cũng đã có các phương án dự phòng”, ông Lê Hoàng Phú cho biết.

Giải đua xe đạp TP Tuy Hòa mở rộng, thu hút hàng chục câu lạc bộ xe đạp các tỉnh, cung đường đua dọc biển Tuy Hòa. Trong ảnh: Các vận động viên trên đường qua quảng trường Nghinh Phong. Ảnh: Trần Quới

Du lịch thể thao trở thành xu hướng

Những năm gần đây, các tỉnh/thành rất tích cực và mạnh dạn giành quyền đăng cai các giải đấu thể thao quy mô toàn quốc và quốc tế. Mỗi sự kiện thể thao không chỉ đơn thuần là hoạt động thi đấu thể thao của các VĐV, của những người làm công tác chuyên môn, mà qua đó còn quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người, những điểm đến, tiềm năng du lịch… Bản thân các VĐV, những người tham gia sự kiện cũng sẽ trải nghiệm các hoạt động văn hóa, sử dụng các sản phẩm du lịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Họ chính là những du khách đặc biệt bởi sự lan tỏa giá trị thể thao - văn hóa - du lịch. Theo thống kê của Cục Thể dục thể thao, cứ một người tham dự giải phong trào thường có từ hai người nữa đi cùng cổ vũ và đi du lịch tại nơi diễn ra sự kiện thể thao.

Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng vừa được tỉnh Bình Định tổ chức là một ví dụ. Giải đấu đã thu hút hơn 100 VĐV trong và ngoài nước tham gia, nhưng có đến hàng ngàn người, du khách đến Bình Định để xem, cổ vũ và kết hợp du lịch. Quan trọng hơn, giải đấu này được lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết là hoạt động đầu tiên mở đầu cho một chuỗi sự kiện về văn hóa, thể thao của tỉnh trong thời gian tới. Thông qua các sự kiện này, việc xúc tiến, quảng bá du lịch, tạo đột phá về tăng trưởng kinh tế cũng là hướng đi địa phương này nhắm đến. Nổi bật sẽ là Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix Bình Định 2024, dự kiến quy tụ các VĐV đến từ 30 quốc gia trên thế giới. Đây là dịp để những người yêu thích các môn thể thao dưới nước trong và ngoài nước đến TP Quy Nhơn du lịch và chứng kiến những cuộc đua tốc độ, kịch tính.

Đặc biệt sau đại dịch COVID-19, con người chú ý hơn tới việc rèn luyện, chăm sóc sức khỏe. Du lịch thể thao đang trở thành xu hướng thu hút du khách mọi lứa tuổi, là một sự kết hợp hoàn hảo vừa trải nghiệm du lịch văn hóa bản địa vừa rèn luyện sự dẻo dai. Theo bác sĩ Hoàng Hồ Thống Nhất, một người con của quê hương Phú Yên đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, ngày nay mọi người đều ý thức sức khỏe là điều quan trọng nhất và con người không thể nào trở lại tuổi thanh xuân, nên sức khỏe cần được rèn luyện và chăm sóc. Bản thân chị và con trai đều đặn tập thể dục, tham gia nhiều giải việt dã dành cho người không chuyên, như một lần kiểm tra sức khỏe và trải nghiệm du lịch, thư giãn cuộc sống.

Nếu như trước đây, du lịch thể thao chủ yếu là khách Tây, gần đây xu hướng sống xanh, các hoạt động thể thao đã lan tỏa mạnh mẽ đến khách Việt. Các khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam cho thấy, xu hướng du lịch thể thao đang là lựa chọn của nhiều du khách Việt Nam. Phó Giám đốc Sở VHTTDL Phú Yên Lê Hoàng Phú cho biết thêm: Những năm gần đây, Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng có sự phát triển mạnh mẽ các câu lạc bộ và các giải thể thao phong trào và chuyên nghiệp, như: chạy bộ, xe đạp, leo núi, võ thuật, bơi, yoga… Trong số đó, môn chạy bộ thu hút đông đảo người tham gia.

Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1958 tại Hà Nội. Đây là giải đấu hàng đầu, đã được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua, được tổ chức cuối tháng 3 hằng năm. Tiền Phong Marathon quy tụ những VĐV xuất sắc nhất của điền kinh Việt Nam ở các cự ly trung bình và dài tranh tài.

Năm 2024, Tiền Phong Marathon lần thứ 65 sẽ được tổ chức tại Phú Yên vào ngày 31/3/2024 với 4 cự ly thi đấu: 5km, 10km, 21,1km và 42,195km. VĐV chuyên nghiệp và phong trào, trong và ngoài nước tham gia ở các nhóm tuổi: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, từ 60 tuổi trở lên.

Trần Quới

Báo Phú Yên – baophuyen.vn – Đăng ngày 19/11/2023
Từ khóa: động lực, phát triển du lịch, thể thao

Tin liên quan

Cao Bằng: Bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với phát triển sinh kế bền vững

Với mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương, Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng đã và đang tích cực đồng hành, hỗ trợ người dân làng giấy bản Dìa Trên, xã Phúc

Du lịch Quảng Bình – Quảng Trị: Chân trời mới cho một điểm đến đa sắc

hi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, liệu một trung tâm du lịch mới, với bản sắc mạnh mẽ và sản phẩm đa dạng có thể hình thành và phát triển bền vững? Các chuyên gia cho rằng, nếu được hoạch định và triển khai bài bản,

Cột cờ A Pa Chải – điểm nhấn du lịch ở Mường Nhé

Bàn giải pháp xây dựng thị trường carbon tại Việt Nam

Du lịch bằng tàu hỏa: Trải nghiệm “chậm mà chất”

Xem tiếp

Tin nổi bật

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025: Chung tay vì biển đảo quê hương

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025: Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững

Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79036243

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC