Chuyển đến nội dung
Thứ 6, ngày 06/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Thiết lập hệ thống quản lý phế thải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường

Thiết lập hệ thống quản lý phế thải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường

Cập nhật: 22/06/2020

Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ đánh giá thực trạng phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố và công tác quản lý môi trường tại Âu thuyền Thọ Quang thuộc dự án SATREPS.

Dự án SATREPS thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển bền vững giữa JICA và Tổ chức khoa học công nghệ Nhật Bản (JST). Tại Việt Nam, dự án được Trường Đại học Xây dựng chủ trì thực hiện, trong thời gian 5 năm (2018-2023).

Dự án gồm các hợp phần: triển khai xây dựng hệ thống quản lý phế thải xây dựng thân thiện môi trường; Xây dựng các tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật để đánh giá và quản lý chất lượng vật liệu tái chế từ phế thải xây dựng; Phát triển cộng nghệ mới nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng cơ sở hạ tầng từ vật liệu tái chế ở Việt Nam; Đề xuất mô hình kinh doanh chiến lược tái cho việc tái chế phế thải xây dựng và biện pháp quảng bá hiệu quả cho việc quản lý và tái chế phế thải xây dựng thân thiện với môi trường.

Phế thải xây dựng "đổ trộm" tràn lan trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đề xuất Đại học Xây dựng Hà Nội tích cực hỗ trợ công tác điều tra, khảo sát để đánh giá toàn diện thực trạng về phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời nghiên cứu hỗ trợ lập dự án quản lí tổng hợp về môi trường tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang một cách bền vững.

Đà Nẵng đang xây dựng kế hoạch quản lý phế thải xây dựng hiệu quả

Nhiều năm nay, tình trạng “đổ trộm” phế thải xây dựng diễn ra tràn lan trên địa bàn thành phố gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị tại nhiều khu vực như như: cầu vượt ngã ba Huế, đường Khu tái định cư số 7 - Tây Bắc (bên cạnh Bệnh viện Ung bướu), Khu số 6 - Tây Bắc, Khu số 1 - Tây Bắc (gần cầu vượt Ngô Sĩ Liên), Khu đô thị Phước Lý, các lô đất trống khu vực dự án Thái Bình Dương… Dù chính quyền các quận, huyện và cơ quan chức năng thành phố triển khai nhiều giải pháp nhưng mới chỉ dừng lại ở việc “dọn rác”.

Lan Anh - Lý Hằng

Báo Tài nguyên và Môi trường
Từ khóa: Âu thuyền Thọ Quang, dự án SATREPS, JICA và Tổ chức khoa học công nghệ Nhật Bản (JST), phế thải xây dựng

Tin liên quan

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học biển”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, do Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối

Ninh Bình: Ra quân làm sạch biển, nêu cao khẩu hiệu “Đại dương kỳ diệu – Giữ gìn nguồn sống của nhân loại”

Sáng 06/6, tại Cồn Nổi, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức phát động chương trình ra quân làm sạch biển, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, Hải

Khánh Hòa: Huyện đoàn Cam Lâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạc Liêu: Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

Sôi nổi chương trình hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Bến Tre trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025

Quảng Nam: Sôi nổi chương trình mít tinh bảo vệ môi trường, biển đảo

Đà Nẵng thực hiện 45 chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79044430

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC