Chuyển đến nội dung
Thứ 2, ngày 12/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Thừa Thiên Huế gấp rút chuẩn bị lễ hội “Hương xưa làng cổ” năm 2022

Thừa Thiên Huế gấp rút chuẩn bị lễ hội “Hương xưa làng cổ” năm 2022

Cập nhật: 22/07/2022

Lễ hội “Hương xưa làng cổ” năm 2022 tại làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền) sắp diễn ra. Hiện, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được gấp rút triển khai để chào đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm.

Hoạt động chợ quê sẽ được tái hiện trong lễ hội "Hương xưa làng cổ"

Khẩn trương tập luyện

Tham gia lễ hội “Hương xưa làng cổ”, xã Phong Bình, huyện Phong Điền có 2 tiết mục biểu diễn, là múa chạy chữ Thiên hạ thái bình và hát Sắc Bùa. Một không khí tập luyện khẩn trương, say sưa của các diễn viên quần chúng ở làng Phò Trạch và các em học sinh xã Phong Bình trong những ngày này. Tất cả đã sẵn sàng biểu diễn tại đêm khai mạc lễ hội “Hương xưa làng cổ”. Đặc trưng của tiết mục múa chạy chữ Thiên hạ thái bình là trang phục áo quần màu hồng, khoác yếm hoa có dải màu sặc sỡ, đôi tay cầm “lam ba” của các em học sinh; với hát Sắc Bùa, các diễn viên mặc áo mã tiên có thêu hình long hổ, tay cầm kích, đại đao, huyền trượng…

Ông Nguyễn Đức Bút, diễn viên quần chúng xã Phong Bình chia sẻ, hát Sắc Bùa của làng Phò Trạch là loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hiện nay, đội biểu diễn đang tích cực luyện tập cho nhuần nhuyễn các động tác, điệu múa để biểu diễn tại đêm khai mạc. Trước đó, chúng tôi rất vinh dự được tham gia biểu diễn tại Lễ hội đường phố Festival Huế 2022. Tham gia các hoạt động, lễ hội lớn như thế, sẽ giúp bảo tồn gìn giữ, phát huy và quảng bá những bản sắc văn hóa dân gian vốn có của địa phương đến với du khách.

Cùng với không khí luyện tập tại xã Phong Bình, những ngày này tại làng cổ Phước Tích, địa điểm tổ chức lễ hội, người dân khẩn trương chỉnh trang, quét dọn, lau chùi nhà cửa, cắt tỉa gọn gàng lại các hàng chè tàu, sân vườn và đang rất phấn khởi để đón du khách tham quan, trải nghiệm. Qua 7 kỳ diễn ra lễ hội, kinh nghiệm được đúc rút để người dân thể hiện tốt hơn vai trò chủ thể, nhằm quảng bá, giới thiệu đến du khách những nét văn hóa tiêu biểu của ngôi làng có lịch sử hình thành trên 500 năm, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia.

Ông Hồ Văn Tế, chủ nhân một ngôi nhà rường tại làng cổ Phước Tích cho biết, để chào mừng lễ hội “Hương xưa làng cổ”, người dân trong làng chủ động quét dọn, làm vệ sinh để tạo bộ mặt cho làng cổ. Để đón du khách đến lưu trú tại nhà, gia đình ông Tế cũng trang hoàng lại phòng ngủ và chuẩn bị đầy đủ các vật dụng phục vụ khách lưu trú, giúp du khách có những trải nghiệm thú vị đáng nhớ khi đến với làng cổ cuối tuần này.

Hoạt động chợ quê sẽ được tái hiện trong lễ hội "Hương xưa làng cổ"

Sẵn sàng đón khách

Chị Lê Thị Kim Đức, xã Phong Hòa, một hộ dân sẽ tham gia phục vụ ẩm thực dân dã ở Phước Tích tại lễ hội sắp đến chia sẻ, những hộ gia đình tham gia lễ hội đều mong muốn giới thiệu các đặc sản, đem đến du khách những trải nghiệm thú vị của một vùng nông thôn, gắn với đình làng, bến nước, những ngôi nhà cổ, các món ăn dân dã… Ai cũng mong chợ quê ngày càng phát triển; qua đó, thu hút được nhiều du khách, giúp người dân phát triển kinh tế từ du lịch.

Nữ du khách trẻ Lê Thị Hiền, đến từ Quảng Trị cho biết, bản thân là thế hệ trẻ, được sinh ra trong thời hiện đại, khi tham gia trải nghiệm các hoạt động cuộc sống ở miền quê của “Hương xưa làng cổ” được tổ chức trước đó, nữ du khách rất thích thú và khẳng định sẽ tiếp tục tham gia và rủ thêm bạn bè, các em nhỏ quanh nhà cùng về trải nghiệm các hoạt động của lễ hội sắp đến.

Lễ hội “Hương xưa làng cổ” được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2022 gắn với lễ hội bốn mùa. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 23 - 25/7 và được khai mạc vào tối 23/7, với các hoạt chính gồm phần lễ, phần hội và tham quan du lịch. Cùng với đó là các hoạt động được tổ chức như phiên chợ “Hương xưa làng cổ”; giới thiệu và trưng bày các sản phẩm thủ công truyền thống làng nghề, sản phẩm nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP. Hội thi “Làm bánh truyền thống”, “Sắp xếp mâm ngũ quả” và hội thi “Bịt mắt nấu cơm niêu”; các trò chơi dân gian truyền thống như “Bịt mắt đập om”, “Bịt mắt bắt vịt”; đua ghe truyền thống trên sông Ô Lâu, kéo co, đẩy gậy.

Cùng với đó là chương trình tour du lịch tham quan nhà rường cổ, điểm di tích, trải nghiệm xe đạp, thuyền máy, đi thuyền rồng và sup trên sông Ô Lâu; quảng diễn và trải nghiệm làm gốm Phước Tích, đan đệm bàng Phò Trạch, trải nghiệm nghề bánh truyền thống; thưởng thức các món ăn ẩm thực dân dã của địa phương… tất cả hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những cảm giác mới lạ, khó quên.

Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: “Lễ hội “Hương xưa làng cổ” năm 2022 sẽ tái hiện không gian văn hóa với các hoạt động mang tính cộng đồng, thông qua lễ hội nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử đồng thời giới thiệu và quảng bá những giá trị đặc sắc về mảnh đất và con người Phong Điền đến với bạn bè trong và ngoài nước. Qua đó, nghiên cứu và tính toán để mở rộng quy mô của phiên chợ, mời các gian hàng ở các khu vực đến giao lưu và nâng tầm phiên chợ, hướng đến xây dựng thành sản phẩm du lịch độc đáo của Phong Điền… Với sự chuẩn bị chu đáo và làm phong phú thêm các hoạt động, hy vọng kỳ tổ chức lễ hội lần này sẽ để lại những ấn tượng đẹp trong lòng du khách”.

Bài, ảnh: Đức Quang

Báo Thừa Thiên Huế – baothuathienhue.vn – Đăng ngày 22/07/2022
Từ khóa: lễ hội “Hương xưa làng cổ”, năm 2022, Thua-Thien-Hue

Tin liên quan

“Đánh thức” tiềm năng du lịch phố cổ Hà Nội

Không gian phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) không chỉ lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô mà còn chứa đựng những tiềm năng về du lịch. Làm sao để khai thác du lịch xứng tầm, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp

Hương ước của buôn du lịch cộng đồng Akŏ Dhông (Đắk Lắk)

Trong quá trình đô thị hóa, hương ước phát huy vai trò vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa cân bằng nhịp sống của buôn du lịch cộng đồng Akŏ Dhông (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Du lịch “về nguồn” qua di tích thời kháng chiến chống Pháp

Nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam từ dòng khách cao cấp

Bắc Kạn gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Xem tiếp

Tin nổi bật

“Đánh thức” tiềm năng du lịch phố cổ Hà Nội

Du lịch “về nguồn” qua di tích thời kháng chiến chống Pháp

Bắc Kạn gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Lộc An khởi điểm cho du lịch cộng đồng

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2025: Công nghệ xanh để đại dương bền vững

Xem nhiều nhất

Enchanting journey to Binh Chau Beach
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79034140

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC