Trong 15 năm qua, trung bình mỗi năm rừng phòng hộ ven biển Gò Công (Tiền Giang) mất 15ha. Diện tích rừng phòng hộ giảm nhanh đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến đê biển. Hiện rừng phòng hộ ven biển Gò Công còn hơn 1.600ha, chủ yếu là các loại cây đước, mắm, bần, dừa nước...
Trong số đó, có 350ha giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ 21km đê biển. Đây là tuyến đê ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng, phòng, chống thiên tai, chống triều cường, bảo vệ diện tích canh tác gần 40.000ha đất nông nghiệp, gắn với đời sống 500.000 dân. Nguyên nhân diện tích rừng phòng hộ giảm chủ yếu do xâm thực của biển, nạn chặt phá cây rừng lấy đất nuôi tôm... Thời gian gần đây, nhiều diện tích rừng mất đi để nhường chỗ cho phát triển công nghiệp.