(TITC) – Đây là nội dung công văn số 20/TCDL-LH của Tổng cục Du lịch ban hành ngày 11/1/2016 gửi Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các Doanh nghiệp lữ hành quốc tế.
Tê giác đang có nguy cơ tuyệt chủng cao vì nạn săn bắt lấy sừng (Nguồn ảnh: Internet)
Vừa qua, một số tờ báo nước ngoài đã viết bài, đưa tin phản ánh tình hình hoạt động chế tác, buôn bán ngà voi và sừng tê giác tại Việt Nam đang diễn ra công khai tại một số địa phương trên địa bàn Hà Nội. Đây là hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES). Một số hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Trung tham gia tiếp tay cho hoạt động sai phạm này bằng việc môi giới, đưa du khách (chủ yếu là khách Trung Quốc) đến mua bán các sản phẩm được chế tác từ ngà voi và sừng tê giác tại làng Nhị Khê và Thụy Ứng, huyện Thường Tín, Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch Việt Nam.
Nhằm tăng cường bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã quý hiếm, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành tập trung nhắc nhở, khuyến cáo các nhân viên điều hành và hướng dẫn viên du lịch tuyệt đối không đưa khách du lịch tới thăm quan, mua bán tại các cơ sở nuôi, nhốt động vật hoang dã trái phép, nơi sản xuất và chế tác các sản phẩm có liên quan đến động vật hoang dã.
Hương Lê