Ngày 27/1, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio” chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo.
Các Công ước Rio bao gồm 3 Công ước: Công ước của Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học (CBD), Công ước về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Công ước Chống sa mạc hóa, suy thoái đất (UNCCD). Dự án "Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio" được phê duyệt tại Quyết định số 1960/QĐ-BTNMT ngày 5/8/2015 nhằm mục tiêu nâng cao năng lực thực hiện các Công ước Rio thông qua xây dựng và áp dụng các công cụ quản lý môi trường, từ đó tạo ra lợi ích môi trường toàn cầu. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 -2017.
Dự án này do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và Bộ TN&MT là cơ quan chủ trì thực hiện dự án. Ngày 26/10/2015, BộTN&MT đã có Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án.
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, Tiến sỹ Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc dự án cho biết, được thành lập từ cuối tháng 10/2015, Ban Quản lý dự án đã tập trung vào các thủ tục theo quy định để tiếp nhận dự án, kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện dự án, xây dựng kế hoạch triển khai. Dự án đã hoàn thành giai đoạn khởi động thông qua rà soát và đề xuất những thay đổi và điều chỉnh Dự án cho phù hợp với bối cảnh hiện nay. Dự án đã và đang thực hiện một số hoạt động như đề xuất bộ chỉ thị quốc gia nhằm đánh giá tình trạng và áp lực lên môi trường phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và Công ước Rio; tăng cường năng lực xây dựng quy hoạch nhằm đảm bảo quản lý tài nguyên môi trường hiệu quả, tăng cường năng lực thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường và quy hoạch sử dụng đất…
Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã thảo luận, trao đổi, đề xuất những giải pháp để triển khai thực hiện Dự án có hiệu quả trong thời gian tới; đồng thời, góp ý vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo dự án.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã ghi nhận những kết quả đạt được của Ban quản lý dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Ban quản lý dự án ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo tại cuộc họp để hoàn thiện kế hoạch hoạt động năm 2016 và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo dự án để làm cơ sở triển khai hiệu quả các hoạt động của dự án. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng đề nghị phía UNDP tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tích cực, kịp thời cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án; đề nghị Tổng cục Môi trường, Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, Tổng cục Quản lý đất đai, cùng các bên liên quan tích cực, phối hợp, hỗ trợ Ban quản lý dự án trong quá trình triển khai nhằm đạt được mục tiêu và kết quả dự kiến của dự án.