Chuyển đến nội dung

Warning: Undefined array key 0 in /var/www/vhosts/moitruongdulich.vn/httpdocs/wp-content/themes/hello-elementor/functions.php on line 567
, ngày 01/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Trồng hơn 2.000 cây hoa Ban tại Di tích quốc gia đặc biệt đồi Độc Lập

Trồng hơn 2.000 cây hoa Ban tại Di tích quốc gia đặc biệt đồi Độc Lập

Cập nhật: 11/09/2018

Ngày 10/9, tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Điện Biên đã tổ chức phát động Lễ ra quân trồng hơn 2.000 cây hoa Ban trên diện tích gần 5ha tại đồi Độc Lập - một trong 45 di tích thành phần của Di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954.

Hoa ban Tây Bắc. (Ảnh: Lê Hữu Quyết/TTXVN)

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp cùng đông đảo người dân, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tham gia lễ trồng cây.Lễ ra quân trồng cây hoa Ban được tổ chức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái của mọi tầng lớp nhân dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đồng thời, giới thiệu với khách du lịch trong và ngoài nước về hình ảnh cây hoa Ban cùng với bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn vùng Tây Bắc; tạo điểm nhấn về cảnh quan, môi trường và nét đẹp của hoa Ban, tạo dấu ấn lịch sử về mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng trong lòng du khách; từng bước xây dựng thương hiệu du lịch mùa hoa Ban được tổ chức thường niên vào tháng 3 hàng năm của tỉnh Điện Biên. Riêng tại đồi Độc Lập, việc trồng cây hoa Ban còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, những người đã hy sinh xương máu để có một chiến thắng Điện Biên Phủ anh hùng.Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô khẳng định Lễ ra quân trồng cây hoa Ban là việc làm ý nghĩa, thể hiện nỗ lực, cố gắng của chính quyền huyện Điện Biên, xã Thanh Nưa. Để cây Ban phát triển, phủ khắp trên toàn địa bàn, huyện Điện Biên cần tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các xã, tăng cường vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây hoa Ban tại các tuyến đường, điểm di tích lịch sử, ven trục đường quốc lộ 12, các trung tâm xã gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.Hoa Ban là loài cây đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, gắn với đời sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Tỉnh Điện Biên đã có chủ trương phát động phong trào trồng cây Ban gắn với việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban hàng năm để tôn vinh, quảng bá vẻ đẹp của hoa Ban với đồng bào, du khách trong và ngoài nước, từng bước khai thác tiềm năng du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.Phong trào trồng cây Ban đã được đồng bào tỉnh Điện Biên nói chung, huyện Điện Biên hăng hái hưởng ứng. Trong năm 2018, toàn huyện Điện Biên đã trồng được hơn 1.350 cây Ban.Sau buổi lễ ra quân, các vị lãnh đạo tỉnh, các ngành, huyện Điện Biên và gần 800 cán bộ, chiến sỹ, nhân dân xã Thanh Nưa đã tổ chức trồng hơn 2.000 cây hoa Ban trên diện tích gần 5 ha tại đồi Độc Lập.

TTXVN
Từ khóa: Di tích quốc gia đặc biệt, đồi Độc Lập, hoa Ban

Tin liên quan

Nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học

Theo báo cáo đa dạng sinh học quốc gia, nước ta là một trong 16 quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, của con người và của nhu cầu phát triển kinh tế

Bình Định nghiêm cấm phương tiện thủy không đủ điều kiện đón khách

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa phục vụ du lịch. Theo đó, nghiêm cấm các phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định tham gia vận chuyển hành khách, du khách tại khu

Thanh Hóa: Mít-tinh hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới

Đà Nẵng: Tăng cường vệ sinh môi trường dịp Lễ hội pháo hoa

Tháng hành động phòng, chống ma túy 2025: “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy”

Xem tiếp

Tin nổi bật

Nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học

Thanh Hóa: Mít-tinh hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới

Tháng hành động phòng, chống ma túy 2025: “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy”

Triển lãm tác phẩm ảnh: Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79042443

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC