Triển khai nhiều kế hoạch giảm nhựa từ rất sớm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) vừa tổ chức vận động “du khách và ngư dân mang rác thải về bờ” với mục tiêu kéo giảm tối đa rác thải nhựa tại cụm đảo này.

Hoạt động thu gom rác thải nhựa ở vùng biển Cù Lao Chàm diễn ra thường xuyên. Ảnh: Hà Sấu
Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm nay là “chống ô nhiễm nhựa”. Việc Liên Hợp quốc lựa chọn chủ đề này cho thấy đây là vấn đề nhức nhối, cấp bách, mối đe dọa lớn với môi trường trong tương lai. Ở nước ta, Cù Lao Chàm là một trong những mô hình tiên phong trong việc giảm rác thải nhựa để bảo vệ môi trường.
Từ năm 2009, Cù Lao Chàm đã phát động chiến dịch “Nói không với túi ny lon” và duy trì hiệu quả suốt 16 năm qua. Theo thời gian, cơ quan chức năng tiếp tục “nâng cấp” các hoạt động giảm nhựa tại xã đảo Tân Hiệp.
Đến năm 2018, Cù Lao Chàm triển khai chương trình “Nói không với ống hút nhựa”. Và năm 2019, chương trình “Nói không với đồ nhựa dùng một lần” ra đời.
Theo ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, những năm qua đơn vị đã phối hợp UBND xã Tân Hiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền, phân loại rác tại nguồn, xử lý rác hữu cơ tại cơ sở phục hồi tài nguyên (MRF), mô hình “Ngôi nhà đại dương” vận động ngư dân thu gom rác trên biển, mô hình kinh doanh xanh không sử dụng nhựa dùng một lần, chương trình làm sạch bãi biển, rạn san hô định kỳ. Cạnh đó, tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ và hộ dân đã ký cam kết giảm thiểu rác nhựa, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường.

Ngày hội "Ngư dân xanh - biển trong lành" diễn ra tại Cù Lao Chàm năm 2024. Ảnh: Hà Sấu
Tuy nhiên, hiện nay mỗi ngày Cù Lao Chàm vẫn phát sinh khoảng 3 - 4 tấn rác, trong khi bãi rác Eo Gió đang quá tải, chưa có hướng xử lý phù hợp. Đây là một trong những nguyên do thúc đẩy UBND TP. Hội An triển khai cuộc vận động “Du khách và ngư dân mang rác thải về bờ” tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, một trong những mục tiêu của kế hoạch giảm 70-80% lượng rác, ngư lưới cụ hỏng, rác nhựa trôi nổi trên biển, các bãi biển và đáy biển khu vực hoạt động du lịch và khai thác thủy sản. Đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả, bền vững giữa các bên liên quan từ Cửa Đại đến đảo Cù Lao Chàm trong công tác quản lý rác thải.
Kế hoạch này sẽ thí điểm từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2025 và chính thức triển khai từ năm 2026 đến năm 2030 diễn ra thường xuyên theo mùa và điều kiện thời tiết, lồng ghép trong các hoạt động du lịch, khai thác thủy sản. Đối tượng hướng đến là các chủ thể có liên quan, như người dân địa phương, ngư dân vùng ven biển Quảng Nam, du khách, doanh nghiệp du lịch.
UBND TP. Hội An kỳ vọng, kế hoạch sẽ góp phần bảo vệ môi trường biển, giảm ô nhiễm rác thải nhựa, bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Đồng thời xây dựng hình ảnh Cù Lao Chàm là điểm đến du lịch xanh, thân thiện với môi trường.
Hà Sấu