Chuyển đến nội dung
Thứ 4, ngày 25/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Vùng cao Lai Châu phát triển du lịch gắn với bảo vệ rừng

Vùng cao Lai Châu phát triển du lịch gắn với bảo vệ rừng

Cập nhật: 12/06/2024

Huyện Tam Đường của tỉnh Lai Châu được biết đến với những ngọn núi cao như Pu Ta Leng 3.049m; Tả Liên Sơn 2.996m; Chu Va 12 cao 2.751m. Đây đều là những ngọn núi cao nhất Việt Nam với cảnh vật thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ, đặc biệt có rừng hoa Đỗ Quyên nở rộ vào tháng 3,4 hàng năm.

Chính vì vậy hàng năm thu hút lượng khách leo núi rất lớn đổ về huyện Tam Đường. Nhận thức được thế mạnh của địa phương, huyện Tam Đường đã phát triển loại hình du lịch này gắn với công tác bảo vệ môi trường sinh thái rừng.

Là người dẫn đường cho các hoạt động leo núi từ năm 2018 đến nay, anh Phàn A Hoan ở xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường luôn ý thức được rằng việc leo núi gắn với việc tôn trọng những giá trị của rừng mà thiên nhiên ban tặng, từ đó, anh luôn tuyên truyền cho du khách leo núi trong mỗi chuyến đi của mình.

Mùa leo núi diễn ra từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 4 năm sau. Vào những ngày cuối tuần xã Tả Lèng, huyện Tam Đường đón vài trăm lượt khách. Khách du lịch chủ yếu đổ về đây leo núi Tả Liên Sơn và núi Pu Ta Leng để khám phá thiên nhiên hùng vĩ, ngắm hoa Đỗ Quyên nở và để chinh phục các đỉnh núi. Trước mỗi chuyến đi, chính quyền địa phương luôn quán triệt những người dẫn đường cũng như du khách leo núi cần bảo vệ môi trường rừng; cam kết không xâm phạm đến môi trường rừng tự nhiên.

Là đơn vị chủ rừng, quản lý rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng trên những ngọn núi cao tại huyện Tam Đường; Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tam Đường cũng rất tích cực trong công tác phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương với mục tiêu chung phát triển du lịch, trong đó có du lịch leo núi, gắn với bảo vệ rừng.

Du lịch sinh thái leo núi cùng các hoạt động trải nghiệm trong rừng đang là loại hình du lịch hấp dẫn khách du lịch khi đến với vùng đất này; đồng thời góp phần mang lại nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Vừa giúp du khách có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên nhưng họ cũng cần bảo vệ môi trường thiên nhiên từ những hoạt động nhỏ nhất và điều này đã được huyện Tam Đường thực hiện hiệu quả trong việc phát triển du lịch của địa phương./.

Phòng Thời sự

Đài PTTH Lâm Đồng – lamdongtv.vn – Đăng ngày 12/6/2024
Từ khóa: du lịch lai châu, du lịch sinh thái rừng, Lai Châu

Tin liên quan

Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái làng nghề Bát Tràng

Những năm gần đây, làng nghề Bát Tràng (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) đang nỗ lực kiến tạo thành một điểm đến của du lịch bền vững, mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú và thụ hưởng giá trị của công nghệ du lịch thông minh cho

Quảng Nam: Bảo tồn di sản từ nền tảng đời sống cộng đồng

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An đến năm

Tạo sức hút cho các sản phẩm du lịch địa phương

Tắm biển an toàn kiểu mới ở Sầm Sơn

Hòa Bình: tạo môi trường du lịch lành mạnh, thu hút khách

Xem tiếp

Tin nổi bật

Quảng Nam: Bảo tồn di sản từ nền tảng đời sống cộng đồng

Tắm biển an toàn kiểu mới ở Sầm Sơn

Quảng Ninh: Di sản văn hoá và mục tiêu phát triển du lịch bền vững

Mở rộng không gian, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển

Du lịch Huế cân bằng và khác biệt

Xem nhiều nhất

Enchanting journey to Binh Chau Beach
Say đắm Tây Giang
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Copyright: VIET NAM NATIONAL AUTHORITY OF TOURISM

Webmaster: TOURISM INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

Address: No. 33, Alley 294/2 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi

Responsible for content: Tourism Information Technology Center

License number: 78/GP-TTĐT dated 29 May 2020

Số lượt truy cập: 72689036.

CATEGORIES

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn

© TITC