Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 29/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Xây dựng Hạ Long (Quảng Ninh) thành phố hoa, thành phố xanh

Xây dựng Hạ Long (Quảng Ninh) thành phố hoa, thành phố xanh

Cập nhật: 07/03/2025

Sau tàn phá thảm khốc của cơn bão số 3 (tháng 9/2024), đến nay, những vạt rừng, khuôn viên trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lại rực rỡ sắc hoa và rừng cây đâm chồi xanh biếc. Để có được sự thay đổi mạnh mẽ ấy, các ban, ngành, đoàn thể cùng người dân đã nỗ lực chung tay thực hiện Đề án “Hạ Long - thành phố của hoa”, phủ xanh những cánh rừng, trồng mới nhiều cây xanh, xây dựng các tuyến đường hoa, tô điểm cho bức tranh cảnh quan thành phố thêm sinh động.


Gần 400 cây chà là được trồng dọc tuyến phố Trần Quốc Nghiễn, tháng 1/2025.

Trên dọc tuyến phố Trần Quốc Nghiễn (TP Hạ Long), gần 400 cây chà là và hơn 100 cây bằng lăng, tường vi, phượng đỏ được trồng mới từ trước Tết, đang nảy mầm xanh mướt. Tại công viên Hạ Long cũng hiện hữu sắc màu rực rỡ từ 9.000m2 thảm hoa đủ loại. Tại các nút giao thông lớn, trụ sở hành chính, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ... được trang hoàng bằng những chậu hoa lớn, như: Cúc lá nhám, dâm bụt màu, hoa hồng, trạng nguyên, cúc vạn thọ, đỗ quyên, cúc mâm xôi… Đến nay, toàn thành phố đã trồng gần 32.000 cây xanh bóng mát, cây có hoa; diện tích hoa trang trí đạt khoảng 40.900m2.

Những con số trên đã góp phần hiện thực hóa Đề án “Hạ Long - Thành phố của hoa” được thành phố phê duyệt từ tháng 7/2024. Đề án với mục tiêu tạo cảnh quan đô thị tươi đẹp, đẳng cấp hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tổng kinh phí triển khai xây dựng Đề án giai đoạn 2024 -2025 trên 43 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 khoảng 270 tỷ đồng. Theo Đề án, một số mô hình được triển khai, như: “Đường hoa - phố hoa”, “Điểm hoa” “Vịnh Hoa”, “Làng hoa”, “Lớp hoa”; tổ chức các cuộc thi “Cây hoa đẹp”, “cổng, tường rào có hoa leo đẹp", “khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị đẹp”; vận động mỗi hộ dân trên địa bàn trồng ít nhất từ 3-5 cây có hoa trong khuôn viên gia đình.


Cán bộ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long trồng cây đặc hữu tại các điểm tham quan.

Cùng với việc trồng hàng loạt tuyến đường hoa, Hạ Long cũng là một trong những địa phương tích cực triển khai trồng rừng, cây bản địa. Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025 gắn với trồng rừng cây gỗ lớn, cây bản địa, khôi phục rừng sau bão số 3 và Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, năm 2025, TP Hạ Long đề ra mục tiêu trồng trên 15.400ha rừng, trong đó, rừng giao cho các tổ chức khoảng 1.500ha; rừng do UBND các xã quản lý trên 3.000ha; rừng giao cho hộ gia đình, cá nhân gần 10.500ha; rừng đặc dụng cảnh quan có vốn ngân sách nhà nước khoảng 400ha.

Thành phố đã chỉ đạo trồng rừng, cây bản địa theo các phương án, dự án liên kết sản xuất đã được phê duyệt; chủ động phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp, chủ vườn ươm đảm bảo cung ứng giống cây trồng chất lượng cao, phục vụ nhu cầu trồng rừng tập trung và trồng rừng gỗ lớn của người dân trên địa bàn. Các loại cây được TP Hạ Long triển khai trồng tập trung gồm: lim, lát, giổi, cây xanh đô thị, cây bóng mát đa mục đích...

Đến nay, các đơn vị, địa phương đã trồng được gần 2.500ha rừng trên diện tích đất rừng sản xuất giao cho các cá nhân, hộ gia đình. Ngoài ra, các đơn vị ngành than đóng trên địa bàn đã đầu tư nhân rộng trồng mới, phủ xanh được gần 200ha cây xanh các loại tại mặt bằng một số khu đất trống, bãi thải, khu vực giáp dân cư, các tuyến đường tạo cảnh quan môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác. Đồng thời, tạo vành đai “lá phổi xanh” cho TP Hạ Long chống bụi, chất lượng môi trường ngày càng được cải thiện nâng cao. Các xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng việc trồng cây xanh, cây bản địa, cây cảnh quan, cây có hoa. Đến thời điểm này, TP Hạ Long đã trồng được trên 1.100ha đồi rừng với trên 7.000 cây gỗ lớn tại các khu vực rừng gãy đổ, khoảnh đồi trống.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hạ Long, cho biết: Địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trồng cây, trồng rừng, trồng cây xanh, cây cảnh quan, cây có hoa để góp phần tái thiết hệ thống cây xanh trên địa bàn toàn thành phố, “xanh hóa những cánh rừng”. Đồng thời, trồng thay thế, bổ sung cây bóng mát, cây xanh cảnh quan, cây có hoa gắn với thực hiện đề án “Hạ Long - Thành phố của hoa” phù hợp cảnh quan đô thị từng khu vực đảm bảo đồng bộ, đúng quy hoạch; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án “Phát triển cây xanh đô thị đến năm 2030”. Thành phố cũng chỉ đạo các xã, phường đăng ký cụ thể về diện tích, địa điểm, số cây, loại cây, thời gian trồng cây. Đặc biệt, lấy người dân làm trung tâm, tất cả người dân cùng vào cuộc, tổ chức đồng loạt ra quân trồng cây trên địa bàn thành phố vào ngày 9/3 này.

Dương Hà

Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh – quangninh.gov.vn – Đăng ngày 05/3/2025
Từ khóa: Quảng Ninh

Tin liên quan

Sơn La: Liên kết phát triển du lịch bền vững

Phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng, huyện Mường La (tỉnh Sơn La) khuyến khích các hộ đầu tư homestay, cải tạo cảnh quan với quy mô 3 khách sạn, 31 nhà nghỉ, homestay, 2 điểm

Phú Thọ: Phát triển du lịch kết hợp chăm sóc sức khoẻ

Trong bối cảnh du lịch theo xu hướng xanh, bền vững và cá nhân hóa trải nghiệm, những điểm đến gắn liền nghỉ dưỡng, chữa lành đang trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách. Nằm sâu trong lòng đất thuộc địa bàn hai xã La Phù và Bảo

Mùa nước đổ trên ruộng bậc thang Mường Hum

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Cà Mau: Giao nhiệm vụ tạo mới sản phẩm, nâng cao chất lượng ngành du lịch

Xem tiếp

Tin nổi bật

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

“Cửa nhà” Cồn Cỏ, Lý Sơn

Hải Phòng nâng tầm du lịch đường sắt

Ứng dụng công nghệ xanh vào bảo vệ môi trường biển

Giữ biển cho mai sau

Xem nhiều nhất

Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79041241

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC