Chuyển đến nội dung
Thứ 4, ngày 14/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Uganda thúc đẩy du lịch bảo tồn hậu đại dịch

Uganda thúc đẩy du lịch bảo tồn hậu đại dịch

Cập nhật: 24/12/2021

Khi Covid-19 bùng phát vào tháng 3/2020, Uganda nhanh chóng đóng cửa toàn bộ vườn quốc gia trên cả nước bao gồm Bwindi Impenetrable để bảo vệ khỉ đột và tinh tinh khỏi dịch bệnh. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa cũng khiến nạn săn trộm gia tăng do lượng người dân đổ vào vườn quốc gia săn thú rừng làm thực phẩm hoặc buôn bán. Chương trình hỗ trợ sức khỏe cộng đồng và sinh kế từ tổ chức bảo tồn CTPH đã giúp người dân vượt qua một phần khó khăn trong đại dịch. Và ngay khi mở cửa trở lại, Uganda đã đặc biệt ưu tiên thúc đẩy du lịch bảo tồn để phục hồi kinh tế và sinh kế cho người dân.

Cá thể khỉ đột mẹ và con. (Ảnh: Ryoma Otsuka)

Uganda chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về lượng du khách trong hai thập kỷ qua. Năm 2001, cả nước đón 205.000 lượt khách và con số này tăng lên 1,5 triệu lượt vào năm 2018. Nguồn thu từ du lịch lên tới 1,6 tỷ đô la trong năm 2018/2019, mang lại việc làm cho khoảng 667.000 lao động và đóng góp 7,7% vào GDP. Trong số các loại hình du lịch, du lịch sinh thái, đặc biệt là đi bộ xuyên rừng ngắm khỉ đột đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bảo tồn ở Uganda. Năm 2018/2019, UWA cấp phép cho hơn 40.000 chuyến tham quan khỉ đột, thu về hơn 25 triệu đô la, tăng 40% so với năm trước.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Covid-19 khiến mọi thứ bị đảo ngược: thu nhập từ du lịch năm 2020 giảm 73%. Trong đó, Bwindi – vườn quốc gia đóng góp 60% doanh thu của UWA và sở hữu đa dạng sinh học vượt trội so với 22 khu bảo tồn trên cả nước – bị ảnh hưởng thực sự vì sinh kế cộng đồng ở đây phụ thuộc chặt vào du lịch. Du lịch sinh thái hoạt động ở Bwindi hiệu quả đến mức người dân không còn làm những công việc trước đây từng làm bởi riêng vận chuyển hành lý du khách đã mang lại thu nhập cao hơn. Từ khi buộc phải đóng cửa, chính quyền Bwindi mất khoảng 2 triệu đô la mỗi tháng, Kalema-Zikusoka, giám đốc điều hành Conservation Through Public Health (CTPH) cho biết.

Điều đáng lo hơn cả là nạn săn trộm đặc biệt gia tăng trong thời gian phong tỏa. Trong ba tháng đầu tiên từ thời điểm giới nghiêm, các nhân viên kiểm lâm UWA phát hiện số bẫy tăng gấp đôi ở các khu bảo tồn trên khắp cả nước bao gồm Bwindi Impenetrable, nơi sinh sống của 2/5 số khỉ đột núi còn lại trên thế giới.

Để đối phó với đại dịch, CTPH đã mua khẩu trang bằng vải từ một doanh nghiệp địa phương để các kiểm lâm viên UWA và tình nguyện viên y tế cộng đồng sử dụng. Các tình nguyện viên đến thăm hỏi hơn 5.000 hộ gia đình nhằm giải thích cách làm chậm sự lây lan Covid-19 và tổ chức giám sát định kỳ các bệnh đường hô hấp cũng như xét nghiệm Covid-19. Bên cạnh đó, CTPH cũng triển khai chương trình cứu trợ lương thực khẩn cấp thông qua việc phân phát cây giống phát triển nhanh cho nông dân quanh vùng đệm Bwindi nhằm giảm một phần áp lực sinh kế từ đại dịch, đồng thời hỗ trợ tiếp thị, quảng bá các sản phẩm do nông dân trồng gần Bwindi, nhất là mặt hàng cà phê hảo hạng.

Nhân viên CTPH đến thăm một gia đình ở Bwindi. (Ảnh: Jo-Anne McArthur)

CTPH hỗ trợ và tiếp thị sản phẩm cà phê do nông dân trồng gần Bwindi (Ảnh: Jo-Anne McArthur)

Tháng 10/2020, Uganda mở cửa trở lại và bắt đầu đón du khách quốc tế với chính sách giảm 50% phí tham quan trong vòng nửa năm để thu hút du lịch. Mặc dù sẽ mất một đôi năm để phục hồi hoàn toàn nhưng Uganda và Bwindi hiểu rằng mình đang đi đúng hướng.

Thảo Vy (Theo Mongabay)

Báo Bảo vệ rừng và môi trường
Từ khóa: du lịch bảo tồn, Uganda

Tin liên quan

Ra Biển Đông săn những đường bay

Giữa mênh mông Biển Đông, đường bay của cá chuồn vút lên thành vũ điệu, cú phóng mình của cá heo tinh nghịch đáng yêu, đàn ó sà xuống chớp nhoáng, thót tim… Mỗi đường bay là chuyển động của sự sống, bản năng sinh tồn nhưng cũng mang vẻ

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Từ những ao đầm nuôi tôm, cua đến những cánh rừng đước bạt ngàn, Cà Mau đang khéo léo biến lợi thế thành giá trị, biến tiềm năng thành sinh kế bền vững. Hướng đi này không chỉ giúp người dân “ly nông bất ly hương”, mà còn lan tỏa

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Sức sống mới cho Khu du lịch thác Bản Giốc

Liên kết không gian du lịch di sản thế giới Hội An

Xem tiếp

Tin nổi bật

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Sức sống mới cho Khu du lịch thác Bản Giốc

Khánh Hòa: 90 người tham gia hoạt động “Thanh niên vì môi trường xanh”

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển đặc khu Côn Đảo

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79035820

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC