Chuyển đến nội dung
Thứ 4, ngày 14/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Di tích khảo cổ học Cát Tiên hấp dẫn khách du lịch

Di tích khảo cổ học Cát Tiên hấp dẫn khách du lịch

Cập nhật: 21/08/2012

Dù chưa chính thức đưa vào khai thác du lịch nhưng Di tích khảo cổ học - "thánh địa" Cát Tiên, thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng hiện đón hàng nghìn khách tham quan mỗi tháng.

Theo Ban quản lý khu di tích, từ đầu năm 2012 đến nay, khu di tích này đã đón gần 60 đoàn khách du lịch trong nước tới đây chiêm ngưỡng, bái vọng.

Di tích Cát Tiên nằm bên tả ngạn sông Đồng Nai, kéo dài hơn 15km từ xã Quảng Ngãi đến xã Đức Phổ của huyện này, là một quần thể khảo cổ còn ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa được lý giải cụ thể.

Từ phát hiện ngẫu nhiên vào năm 1985 và sau đó trải qua 8 cuộc khai quật lớn tính đến năm 2006, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã tìm thấy một quần thể phế tích gồm kiến trúc đền đài, mộ tháp và hàng nghìn hiện vật thuộc Bà la môn giáo.

Qua những lần khai quật, giới chuyên môn đã thu được 1.140 hiện vật với nhiều chất liệu như vàng, bạc, đồng, sắt, gốm sứ… với nhiều loại hình phong phú như tượng thần Durga, Ganesa, ngẫu tượng Linga-Yoni, mảnh kim loại chạm khắc thần linh...

Đặc biệt, tại di tích này, các nhà khảo cổ đã phát hiện được cặp ngẫu tượng Linga-Yoni được xem là lớn nhất khu vực Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại.

Các di tích, di vật đã chứng minh rằng đây là khu đất cấm chuyên dùng cho việc tế lễ tôn giáo. Niên đại của phế tích được dự đoán có tuổi hình thành trong khoảng thời gian từ thế kỷ IV đến thế kỷ IX, cư dân chủ nhân của "thánh địa" theo các nhà chuyên môn là chịu ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ và có mối quan hệ mật thiết với văn hóa Óc Eo, văn hóa Champa đương thời.

Di tích nói trên phù hợp với loại hình tour du lịch văn hóa tâm linh kết hợp với tour du lịch sinh thái, tham quan Vườn Quốc gia Cát Tiên nằm đối diện bên hữu ngạn sông Đồng Nai. Tuy nhiên, hiện nay do hạ tầng cơ sở trong khu vực còn yếu kém và chưa có dịch vụ phục vụ đi kèm nên việc du khách tự phát tìm về tham quá đông đã gây khó khăn cho công tác phục vụ của Ban quản lý di tích./.

TTXVN
Từ khóa:

Tin liên quan

Ra Biển Đông săn những đường bay

Giữa mênh mông Biển Đông, đường bay của cá chuồn vút lên thành vũ điệu, cú phóng mình của cá heo tinh nghịch đáng yêu, đàn ó sà xuống chớp nhoáng, thót tim… Mỗi đường bay là chuyển động của sự sống, bản năng sinh tồn nhưng cũng mang vẻ

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Từ những ao đầm nuôi tôm, cua đến những cánh rừng đước bạt ngàn, Cà Mau đang khéo léo biến lợi thế thành giá trị, biến tiềm năng thành sinh kế bền vững. Hướng đi này không chỉ giúp người dân “ly nông bất ly hương”, mà còn lan tỏa

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Sức sống mới cho Khu du lịch thác Bản Giốc

Liên kết không gian du lịch di sản thế giới Hội An

Xem tiếp

Tin nổi bật

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Sức sống mới cho Khu du lịch thác Bản Giốc

Khánh Hòa: 90 người tham gia hoạt động “Thanh niên vì môi trường xanh”

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển đặc khu Côn Đảo

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79035822

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC