Chuyển đến nội dung
Thứ 4, ngày 14/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Khách đến Cao nguyên đá Đồng Văn tăng đột biến

Khách đến Cao nguyên đá Đồng Văn tăng đột biến

Cập nhật: 20/04/2012

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) Lý Trung Kiên cho biết từ hơn tuần nay, tất cả các nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Đồng Văn đều đã có khách đặt phòng.

Theo dự kiến của ngành chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đến khu công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ tăng đột biến.

Từ giữa tháng Tư, trong dịp Lễ hội chợ tình Khau Vai diễn ra tại huyện Mèo Vạc, khách trong nước và nước ngoài đi theo các tour du lịch lên Cao nguyên đá Đồng Văn đã tăng đáng kể.

Trong tháng Ba, ước tính có 4.000 du khách đã đến Đồng Văn; dự báo con số này sẽ tăng lên 5.000-6.000 khách trong tháng Tư.

Trong Tuần Văn hóa du lịch Chợ tình Khau Vai 2012, huyện Mèo Vạc đã đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến với chợ tình Khau Vai - phiên chợ mỗi năm chỉ có một lần.

Vài năm trở lại đây, Hà Giang - vùng đất địa đầu cực bắc đất nước, nơi có Cao nguyên đá Đồng Văn đang thu hút ngày một nhiều du khách trong và ngoài nước. Hệ thống đường giao thông được nâng cấp, việc đi lại thuận lợi hơn.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia vào hoạt động vận tải hành khách với các nhà xe chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách.

Đặc biệt, từ khi Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu thì du khách đến Hà Giang ngày càng nhiều. Năm 2011, lượng khách đến Hà Giang đạt con số kỷ lục - trên 300.000 lượt khách.

Theo thống kê của cơ quan du lịch, cả tỉnh hiện có hai công ty kinh doanh lữ hành quốc tế hoạt động trong nội địa; trên 100 cơ sở lưu trú… Các khách sạn (hai khách sạn đạt chuẩn 2 sao và chín khách sạn đạt chuẩn 1 sao) và nhà nghỉ du lịch (89 nhà) tập trung chủ yếu tại thành phố Hà Giang.

Hiện ở Cao nguyên đá Đồng Văn có quá ít cơ sở lưu trú, nên mỗi khi vào dịp lễ hội, nghỉ lễ, Tết dài ngày, lượng khách tăng thì các nhà nghỉ trở nên quá tải.

Du lịch lên Hà Giang, Cao nguyên đá Đồng Văn, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của một vùng rừng, núi đá nơi biên cương cực Bắc của đất nước; được đứng bên cột cờ Lũng Cú - điểm cao nhất trên bản đồ Việt Nam; được thăm Cổng trời, đến với núi Cô Tiên (núi đôi) ở Quản Bạ, thăm Khu nhà Vương của Vua Mèo một thời, thăm phố cổ Đồng Văn, qua đỉnh Mã Phì Lèng đến Mèo Vạc có chợ tình Khau Vai…

Du khách cũng sẽ có cơ hội được sống trong những sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Mông, Nùng, Tày, Dao, Lô Lô, Giáy… trong những bản làng, những mái nhà treo lưng núi.

Khách du lịch một lần đến với Cao nguyên đá cũng sẽ không quên được văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc, không quên được chén rượu ngô nấu bằng men lá và sự hiếu khách của người dân nơi đây./.

TTXVN
Từ khóa:

Tin liên quan

Ra Biển Đông săn những đường bay

Giữa mênh mông Biển Đông, đường bay của cá chuồn vút lên thành vũ điệu, cú phóng mình của cá heo tinh nghịch đáng yêu, đàn ó sà xuống chớp nhoáng, thót tim… Mỗi đường bay là chuyển động của sự sống, bản năng sinh tồn nhưng cũng mang vẻ

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Từ những ao đầm nuôi tôm, cua đến những cánh rừng đước bạt ngàn, Cà Mau đang khéo léo biến lợi thế thành giá trị, biến tiềm năng thành sinh kế bền vững. Hướng đi này không chỉ giúp người dân “ly nông bất ly hương”, mà còn lan tỏa

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Sức sống mới cho Khu du lịch thác Bản Giốc

Liên kết không gian du lịch di sản thế giới Hội An

Xem tiếp

Tin nổi bật

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Sức sống mới cho Khu du lịch thác Bản Giốc

Khánh Hòa: 90 người tham gia hoạt động “Thanh niên vì môi trường xanh”

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển đặc khu Côn Đảo

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79035632

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC